Cần Thơ nâng chất lượng sản phẩm OCOP

Không chạy theo số lượng, thành phố Cần Thơ đang chuyển trọng tâm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) sang nâng chất lượng, mở rộng thị trường và tăng năng lực cho các chủ thể.

Ông Lê Hồng Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vị Thanh 1 trao đổi với Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Kiến Thành. (Ảnh: VĂN ÚT)
Ông Lê Hồng Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vị Thanh 1 trao đổi với Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Kiến Thành. (Ảnh: VĂN ÚT)

Thực tế cho thấy, được công nhận OCOP chỉ là bước khởi đầu; để sản phẩm tồn tại và phát triển bền vững, yếu tố quyết định nằm ở thị trường, năng lực quản trị và sức cạnh tranh.

Gỡ bài toán đầu ra

Thành phố hiện có 903 sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao. Qua rà soát, 270 sản phẩm đã hết thời hạn công nhận, nhưng chỉ 145 sản phẩm tiếp tục đăng ký đánh giá, phân hạng lại; 125 sản phẩm không tiếp tục tham gia chương trình. Dự kiến trong năm 2026, có thêm 272 sản phẩm hết thời hạn công nhận.

Những con số này đặt ra yêu cầu Cần Thơ không chỉ duy trì số lượng sản phẩm OCOP, mà quan trọng hơn là nâng “sức sống” của sản phẩm sau khi được công nhận.

Tại xã Vị Thanh 1, chanh muối Thuận An là một thí dụ điển hình. Gắn với nghề truyền thống hơn 30 năm, sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao năm 2023. Tuy nhiên, khi thời hạn công nhận kết thúc trong năm 2026, chủ thể vẫn phải đối mặt với bài toán thị trường.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-8136.png
Nghề làm chanh muối được gia đình anh An duy trì nhiều năm, riêng ông Nguyễn Thế Phương là cha anh An đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề. (Ảnh: VĂN ÚT)

Anh Nguyễn Hòa An, chủ thể sản phẩm chanh muối Thuận An cho biết, dù được địa phương hỗ trợ đăng ký chứng nhận OCOP và giới thiệu sản phẩm, đầu ra vẫn là khó khăn lớn nhất. Hiện sản phẩm chủ yếu tiêu thụ tại các chợ trong khu vực như Chợ Phường 3, Chợ 7 Ngàn, Chợ 14 Ngàn, Chợ Hội Đồng và một số chợ xã lân cận.

Từ những trái chanh giấy, gia đình anh An chế biến thành chanh muối nhằm kéo dài thời gian sử dụng và gia tăng giá trị nông sản. Quy trình sản xuất không quá cầu kỳ nhưng đòi hỏi thời gian và sự kiên trì. Chanh sau khi thu mua được làm mềm, ngâm ủ từ 3-4 ngày, phơi nắng 2-3 ngày, sau đó xả, rửa, xử lý nước muối rồi tiếp tục ngâm ủ. Từ khi bắt đầu chế biến đến lúc sản phẩm đạt chất lượng tốt mất khoảng 3-4 tháng.

Nghề làm chanh muối được gia đình anh An duy trì từ quê ngoại ở Vĩnh Long. Cha anh, ông Nguyễn Thế Phương, đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề. Trước đây, vào mùa thuận lợi, gia đình từng sản xuất khoảng 4-5 tấn chanh muối mỗi năm.

Hiện nay, giá nguyên liệu và muối tăng, trong khi thị trường xuất hiện nhiều loại nước uống cạnh tranh khiến lợi nhuận giảm. Mỗi hũ chanh muối chỉ còn lời khoảng 3.000-4.000 đồng, chủ yếu tạo thêm thu nhập cho gia đình bên cạnh nghề trồng lúa. Mỗi tháng, gia đình sản xuất hơn 100 hũ, tùy thời tiết và sức mua, với giá bán lẻ khoảng 20.000 đồng/hũ.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-5458.png
Quy trình sản xuất chanh muối không quá cầu kỳ nhưng đòi hỏi thời gian và sự kiên trì. (Ảnh: VĂN ÚT)

Việc mở rộng thị trường trực tuyến cũng không đơn giản. Do sản phẩm có trọng lượng lớn bởi gồm cả chanh và nước muối, chi phí vận chuyển tăng; hũ thủy tinh còn có nguy cơ bể, rò rỉ trong quá trình giao hàng. Đây là những trở ngại khiến sản phẩm khó vươn xa.

Nâng chất từ quy trình sản xuất

Theo ông Lê Hồng Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vị Thanh 1, chanh muối Thuận An hiện là sản phẩm chanh muối duy nhất trên địa bàn được công nhận OCOP. Địa phương xác định tiếp tục hỗ trợ chủ thể kết nối với các cơ sở kinh doanh, từng bước mở rộng đầu ra cho sản phẩm.

Nếu chanh muối Thuận An cho thấy bài toán thị trường, câu chuyện tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Kiến Thành lại cho thấy một hướng nâng chất OCOP từ chính quy trình sản xuất.

Hợp tác xã hiện có 273 thành viên, gồm 120 thành viên chính thức và 153 thành viên liên kết; tổng diện tích sản xuất lúa của hợp tác xã và các hộ liên kết hơn 300ha. Đơn vị đang phát triển dòng gạo chất lượng cao gắn với các mô hình canh tác xanh, giảm phát thải. Sản phẩm gạo sạch của hợp tác xã được công nhận OCOP 4 sao.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-4.png
Lãnh đạo xã Vị Thanh 1 thăm và làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Kiến Thành. (Ảnh: VĂN ÚT)

Vụ Đông Xuân 2025-2026, hợp tác xã thực hiện 50ha sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, năng suất gần 8 tấn/ha. Hơn 70 nông dân nam, nữ được tập huấn quản lý dinh dưỡng chính xác (PNM), hướng đến sử dụng phân bón đúng loại, đúng thời điểm, đúng lượng, đúng vị trí và đúng phương pháp.

Theo bà Phan Thị Thảo Sương, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Kiến Thành, khi phụ nữ được tiếp cận kỹ thuật và kiến thức, những hiểu biết đó có thể chuyển thành thay đổi cụ thể trong từng hộ gia đình. Cùng với sản xuất, phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào quản lý thu-chi, nhật ký sản xuất, thông tin kỹ thuật và chi phí.

Những dữ liệu này không chỉ giúp đánh giá hiệu quả từng vụ lúa, mà còn góp phần kiểm soát nguồn gốc, chứng minh quá trình canh tác đối với những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-5.png
Sản phẩm gạo sạch của Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Kiến Thành được công nhận OCOP 4 sao. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đây cũng là hướng đi Cần Thơ đặt ra trong quá trình nâng chất chương trình OCOP. Với sản phẩm mới, thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí mới. Các sản phẩm cần gia hạn hoặc nâng hạng sao được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Các xã, phường đồng thời rà soát sản phẩm tiềm năng gắn với vùng nguyên liệu, làng nghề đặc trưng; hỗ trợ chủ thể thực hiện thủ tục về sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu ngay từ đầu. Từ nay đến cuối năm 2026, thành phố dự kiến tổ chức 3 đợt đánh giá, phân hạng cho khoảng 140 sản phẩm đang được rà soát.

Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030 duy trì và phát triển 1.400 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Tuy nhiên, mục tiêu này không chỉ được tính bằng số lượng, mà phải gắn với nâng chất lượng, nâng hạng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực của chủ thể.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-5061.png
Sản phẩm Chanh muối Thuận An, xã Vị Thanh 1 được công nhận OCOP 3 sao. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Cần Thơ, địa phương đang triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm: rà soát vùng nguyên liệu; tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị; chuyển trọng tâm hỗ trợ sang nâng cao năng lực về quản trị, công nghệ, sở hữu trí tuệ và truy xuất nguồn gốc; lấy thị trường làm thước đo hiệu quả; đồng thời nâng chất đi đôi với sàng lọc.

Từ chanh muối Thuận An đến sản phẩm gạo của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Kiến Thành, thực tế cho thấy mỗi sản phẩm OCOP có một câu chuyện riêng, nhưng đều cần nền tảng chung để phát triển bền vững: vùng nguyên liệu ổn định, quy trình sản xuất được kiểm soát, thương hiệu được bảo vệ và thị trường đủ sức tiêu thụ.

Vì vậy, chặng đường OCOP của Cần Thơ giai đoạn 2026-2030 không chỉ là hành trình có thêm những sản phẩm đạt sao, mà còn là quá trình giữ lại những sản phẩm có giá trị, giúp chủ thể nâng năng lực và đưa sản phẩm đến gần hơn với thị trường. Hiệu quả cuối cùng cần được nhìn từ doanh số bán hàng, thu nhập của người nông dân và vị thế của nông sản Cần Thơ trên thị trường trong và ngoài nước.

Có thể bạn quan tâm

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng Công an phường Đại Thành thăm hỏi, kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại mô hình làm vườn của anh Xum.

Giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Hành trình tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện ma túy luôn đối mặt với nhiều trở ngại. Bên cạnh sự mặc cảm, thiếu việc làm và sự đứt gãy trong các mối quan hệ xã hội, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh cũng là rào cản khiến không ít người khó ổn định cuộc sống.

Nông dân Đồng Tháp xây dựng vùng trồng sầu riêng an toàn

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và nước ngoài, nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã và đang áp dụng khoa học-kỹ thuật, nâng cao chất lượng, bảo đảm sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm...

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao quà cho người cao tuổi trong ngày lễ phát động. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Người cao tuổi Vĩnh Long chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp

Với tinh thần “Tuổi cao-Gương sáng”, hàng nghìn hội viên người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vẫn ngày đêm âm thầm đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và sức lực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần làm cho quê hương ngày thêm khang trang, giàu đẹp.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Cần Thơ tổ chức Hội nghị KOL lần thứ hai, ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Cần Thơ”

Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị KOL thành phố lần thứ hai và ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Cần Thơ”. Sự kiện nhằm tăng cường kết nối giữa lực lượng Công an, các ban, sở, ngành với đội ngũ người có ảnh hưởng trên không gian mạng, cùng xây dựng môi trường số an toàn, tích cực, trách nhiệm và văn minh.