An Giang đa dạng sản phẩm OCOP

Sau sáp nhập, tỉnh An Giang là một trong những tỉnh có diện tích lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có núi rừng, sông, biển cùng nguồn nguyên liệu phong phú là thế mạnh phát triển đa dạng sản phẩm OCOP.

Nấu đường thốt nốt ở vùng Thất Sơn.
Nấu đường thốt nốt ở vùng Thất Sơn.

Đến nay, tỉnh An Giang có 582 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao trở lên, trong đó có 14 sản phẩm OCOP 5 sao, 1 sản phẩm tiềm năng OCOP 5 sao; 52 sản phẩm OCOP 4 sao và 515 sản phẩm OCOP 3 sao.

Vườn du lịch thốt nốt

Việc sáp nhập 2 tỉnh mở ra đường lối chung, chính sách chung cho An Giang - một tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp, thủy hải sản. Đây là điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển mở rộng các sản phẩm OCOP và đầu tư nâng tầm các sản phẩm OCOP đã được chứng nhận.

ndo_br_a3-1413-9419.jpg
Du khách tham quan mặt hàng thủ công truyền thống làm từ cỏ bàng ở An Giang.

Các sản phẩm OCOP ở An Giang gồm các mặt hàng thủ công mỹ nghệ; đồ uống, thực phẩm, dược thảo… hướng đến dinh dưỡng, phù hợp xu hướng ăn uống sạch. Nhiều chủ cơ sở đã tận dụng các mặt hàng có thế mạnh của riêng vùng để nâng tầm thành OCOP.

Như vùng đồi núi Thất Sơn có cây thốt nốt là loại cây kinh tế được người dân khai thác quanh năm. Nếu trước đây, thốt nốt dùng để làm nước uống giải khát, làm đường thì nay người dân, các cơ sở đã nghiên cứu chế biến thêm đa dạng các sản phẩm như nước màu, mật hoa, tương hột…

ndo_br_a5-9499.jpg
Nước thốt nốt đóng chai.

Ông Lâm Quốc Hùng, Chủ tịch Công ty cổ phần SBMart chuyên về làm cà-phê sạch, trà sạch… mới khởi sự làm đường thốt nốt tại phường Thới Sơn, tỉnh An Giang nhưng thành công khi chế biến nước thốt nốt đóng chai có thời hạn sử dụng lâu dài. Mở nắp chai ra, mùi nước thốt nốt bốc lên đậm đà hứa hẹn hướng đột phá mới cho loài nước giải khát được nhiều người yêu thích.

Du khách đến vùng Thất Sơn hay mua nước thốt nốt uống vì vị ngon. Nhưng do đặc điểm nước lên men nhanh mau ôi chua không để lâu được trong ngày nên các hộ kinh doanh chỉ bán nhỏ lẻ trong khu vực.

Ông Hùng dùng tư duy sáng tạo, kết hợp khoa học hiện đại và bản sắc dân tộc tạo ra nước uống, đường nguyên chất thốt nốt 100% mang đậm đà văn hóa truyền thống nghề làm đường của người dân Khmer vùng Bảy Núi. Các sản phẩm đường, nước giải khát thốt nốt ông Hùng từng bước phát triển đưa vào các siêu thị, cửa hàng trong nước và xuất khẩu.

Ông Hùng chia sẻ: “Tôi mua nước thốt nốt tươi nguyên chất của bà con dân tộc Khmer, dùng vỏ của cây sến bảo quản tạo ra nước giải khát và đường nguyên chất thốt nốt. Vỏ cây sến lạ lắm, có vị đắng nhưng phối hợp vị ngọt của nước thốt nốt tạo thành vị ngọt ngào”.

ndo_br_a11-1.jpg
Cây thốt nốt được người dân khai thác làm đường và nước giải khát.

Quyết tâm gắn bó với loại cây mọc nhiều của chốn núi rừng nhưng tạo vị ngọt cho đời, ông Hùng tìm mua vườn cây thốt nốt với hơn 50 cây ở Thất Sơn. Ông Hùng ấp ủ dự án phát triển nông nghiệp du lịch sạch xanh gắn liền vườn cây thốt nốt vì nhận ra tiềm năng kinh tế của loài cây này vẫn chưa khai thác hết.

Đó là, đưa du khách tới trải nghiệm xem người dân bản xứ trèo cây lấy mật thốt nốt, các công đoạn nấu nước thốt nốt thành đường sệt, đường viên, mật hoa… Để du khách vào lò đường tham quan, tự tay đổ đường vào khuôn thành đường cục để họ hiểu rõ hơn nghề nấu đường truyền thống nổi tiếng.

Từ đó, giúp du khách không còn băn khoăn, biết nguyên nhân vì đường thốt nốt nguyên chất có màu vàng, mùi vị tự nhiên dù không sử dụng bất cứ hóa chất nào để tạo màu, tạo mùi...

Mô hình 22 mở ra hướng chuyển đổi số trong phát triển du lịch, đặc sản vùng miền

Ngược về miệt sông nước, tỉnh An Giang với 2 con sông lớn gồm sông Hậu, sông Tiền và nhiều sông nhỏ, kênh rạch nên tháng 7 mùa nước nổi (hay còn gọi nước lũ) về mang theo loài đặc sản là loài cá linh. Cư dân vùng đầu nguồn sông nước đã đánh bắt cá linh ủ làm nước mắm nhỉ cá linh ngon nổi tiếng; ủ cá linh làm mắm.

Công ty cổ phần Rau Quả Thực phẩm An Giang nghiên cứu các món ăn chế biến từ cá linh dân dã nhưng ngon như cá linh kho mía, cá linh sốt cà, mắm chưng cá linh. Qua đó, đã chế biến thành những sản phẩm đóng hộp như cá linh kho mía, cá linh sốt cà, mắm cá linh chưng.

ndo_br_20250925-091340.jpg
Cá linh đóng hộp.

Vùng biển tỉnh An Giang có các sản phẩm nổi tiếng như nước mắm cá cơm Phú Quốc, tiêu xay Phú Quốc, tiêu chín Phú Quốc, muối tiêu Phú Quốc; gạo Điền Tín ST25 lúa tôm, gạo Điền Tín hương sữa…

Tỉnh An Giang hằng năm đón tiếp khách du lịch hàng chục triệu lượt người đến tham quan mở ra cơ hội tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP. Theo ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, trong tháng 9/2025, An Giang chính thức bấm nút triển khai Mô hình 22 mở ra hướng chuyển đổi số trong phát triển du lịch, đặc sản vùng miền và kinh tế số hộ gia đình, gắn liền với việc đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Mô hình 22 là sáng kiến thuộc Đề án 06 của Chính phủ, được triển khai nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương thông qua các giải pháp chuyển đổi số. Mô hình 22 tập trung vào các giải pháp trọng tâm, bao gồm triển khai ứng dụng hỗ trợ tra cứu, truy xuất nguồn gốc và xác thực hàng hóa. Đồng thời, kết nối với sàn thương mại điện tử angiang.numbala.com, cung cấp nền tảng giao dịch chuyên biệt cho các sản phẩm đã được xác thực và kiểm định xuất xứ.

ndo_br_a1-1.jpg
Sản phẩm OCOP của tỉnh An Giang đa dạng.

Mô hình 22 triển khai toàn tỉnh là hướng đi quan trọng từ thử nghiệm sang mở rộng toàn diện. Trên cơ sở đó, mở ra hướng chiến lược phát triển kinh tế số của địa phương, phù hợp với Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết 57 về chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh đoàn Vĩnh Long trao nhà nhân ái cho người dân.

Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng

Tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Long đã và đang thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết qua những công trình, phần việc thiết thực ngay từ những ngày đầu khởi động Tháng Thanh niên.

Chị Diệu Liên đam mê sáng tác tranh trên lá sen.

Xây dựng thương hiệu từ lá sen

Chị Phạm Thị Diệu Liên, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp ở phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang đam mê hoa sen và từng bước biến cây sen thành những sản phẩm độc đáo như trà, tranh lá sen… góp phần nâng cao giá trị kinh tế và lan tỏa vẻ đẹp thuần khiết của sen.

“Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” của Đồn Biên phòng Lai Hòa.

Vun đắp nghĩa tình quân-dân

Những năm gần đây, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều chương trình, mô hình thiết thực nhằm chăm lo đời sống nhân dân tại khu vực biên giới biển.

Nông dân xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp thu hoạch lúa đông xuân 2025-2026.

Tiên phong phát triển nông nghiệp xanh

Nền nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đang từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất trồng trọt theo hướng phát thải thấp, bền vững và hiện đại, bảo đảm tính đồng bộ từ quy hoạch vùng, ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số đến liên kết chuỗi giá trị và thị trường.

Trên "cánh đồng điện gió" Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau).

Mở rộng dự án điện gió ngoài khơi

Vùng ven biển khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau) hiện là một trong những “trung tâm” năng lượng sạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, nhất là các dự án điện gió ngoài khơi. Các dự án này bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các nhà đầu tư, góp phần khai thác tiềm năng kinh tế biển của địa phương.

Thợ đan lọp tại làng nghề thủ công Thới Long.

Phát huy lợi thế văn hóa bản địa

Thành phố Cần Thơ vốn có nhiều yếu tố văn hóa gắn với đời sống cư dân sông nước. Hiện nay, các di sản văn hóa, làng nghề thủ công đang được khai thác theo hướng vừa bảo tồn truyền thống, vừa tạo sinh kế cho cộng đồng.

Cử tri xã Lai Hòa tìm hiểu danh sách đại biểu niêm yết tại điểm bầu cử.

Đồng bào Khmer tích cực hưởng ứng ngày hội toàn dân

Những ngày này, các phum sóc có đông đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ rực rỡ cờ hoa, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn trung bình nhiều năm

Dự báo, từ ngày 11-20/3, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần vào cuối tuần. Độ mặn tại các trạm phổ biến thấp hơn so với độ mặn cao nhất tháng 3/2025. Theo cơ quan khí tượng, trong mùa khô năm 2025-2026, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long ở mức thấp hơn năm 2024-2025 và trung bình nhiều năm.

Tình trạng bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật.

Thay khớp háng hai bên cùng lúc bằng phẫu thuật ít xâm lấn

Ngày 10/3, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Trung tâm Chấn thương-Chỉnh hình của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng hai bên trong cùng một lần mổ bằng đường mổ trực tiếp phía trước cho bệnh nhân bị hoại tử chỏm xương đùi hai bên.

Đồng chí Lê Hà Luân (bên phải) trao đổi với nông dân xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp về hướng phát triển cây sầu riêng.

Vài suy ngẫm về nông nghiệp và nông thôn

Nông nghiệp không chỉ là việc trồng cây hay nuôi cá. Nông nghiệp là cách con người sống với đất đai, với thiên nhiên và với cộng đồng của mình. Nông thôn cũng không chỉ là một không gian địa lý. Đó là nơi hình thành nên những giá trị văn hóa, những ký ức và những mối quan hệ gắn bó giữa con người với nhau.

 Hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ với cử tri xã Thạnh Xuân.

Cần Thơ tổ chức đúng quy định việc để ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri

Nhằm bảo đảm việc vận động bầu cử diễn ra đúng quy định của pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức các hội nghị để những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến của người dân.

Ứng cử viên tiếp xúc cử tri đang thể hiện chương trình hành động của mình.

Vĩnh Long gửi trọn niềm tin qua những chương trình hành động sát thực tế

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần, mang theo luồng sinh khí mới và sự kỳ vọng lớn lao của cử tri. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là “ngày hội lớn” để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu ưu tú.

Quang cảnh hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3, thành phố Cần Thơ

Chiều 8/3, tại xã Tân Hòa, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3 nhằm vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị thu hút đông đảo cử tri đến từ các xã Tân Hòa, Thạnh Xuân, Trường Long Tây và xã Vị Thanh 1 tham dự.