Hà Nam chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà ở, nhất là nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Việc chăm lo giải quyết nhà ở cho nhân dân luôn được quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam và lãnh đạo Báo Nhân Dân, Tập đoàn Dầu khí trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Chu Văn Hùng, xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam và lãnh đạo Báo Nhân Dân, Tập đoàn Dầu khí trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Chu Văn Hùng, xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân, nhiều ngôi nhà tạm, nhà dột nát đã được sửa chữa, xây mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh còn khoảng 4.670 hộ nghèo, 5.325 hộ cận nghèo và 1.148 hộ cần được hỗ trợ để cải thiện nhà ở.

Nhằm chung tay chia sẻ, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Nam có nơi ở khang trang, ổn định cuộc sống để phát triển kinh tế, năm 2023, Báo Nhân Dân phối hợp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ủng hộ kinh phí xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Nam với tổng trị giá 500 triệu đồng.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ, cùng với sự giúp đỡ, chung tay của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các địa phương cùng họ hàng, bà con lối xóm của các gia đình được hỗ trợ, 10 ngôi nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được xây dựng hoàn thiện trong năm 2023, để các gia đình yên tâm đón xuân vui Tết trong ngôi nhà mới khang trang, ấm cúng.

Năm 2023, hộ ông Chu Văn Hùng, thôn Tường Thụy 2, xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, là một trong mười hộ gia đình nghèo, neo đơn thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở được nhận 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết do Báo Nhân Dân phối hợp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng.

Cùng với kinh phí từ gia đình, người thân, căn nhà rộng 50m2 được hoàn thành sau hơn hai tháng thi công. Đây là niềm vui lớn lao đối với ông Hùng cũng như những người thân trong gia đình.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Bảng trao tặng tiền hỗ trợ của Báo Nhân Dân, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho hộ khó khăn về nhà ở huyện Kim Bảng.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Bảng trao tặng tiền hỗ trợ của Báo Nhân Dân, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho hộ khó khăn về nhà ở huyện Kim Bảng.

Vừa qua Tỉnh đoàn và VNPT Hà Nam phối hợp tổ chức khởi công xây dựng nhà Nhân ái cho gia đình chị Vũ Thị Miên ở thôn Dưỡng Thọ, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, thuộc hộ nghèo của địa phương.

Bản thân chị Miên là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 2, bị thiểu năng trí tuệ, hiện đang là mẹ đơn thân nuôi 2 con gái sinh đôi. Do hoàn cảnh khó khăn nên mẹ con chị chưa có nhà ở riêng.

Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình, VNPT Hà Nam đã hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng cho mẹ con chị Miên ngôi nhà mới. Ngôi nhà có diện tích sử dụng hơn 80m2, dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước” là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đậm “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”, mang tính toàn dân, toàn diện của cả hệ thống chính trị, nhằm tạo ra phong trào rộng lớn để đạt được mục tiêu có nơi ở ổn định cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai…

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy Viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cho biết, mục tiêu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh trong năm 2025 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các sở, ban, ngành, địa phương.

Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân cần có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt. Đây đồng thời cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, để Hà Nam cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, tỉnh Hà Nam quyết tâm phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 1.000 hộ, giúp người dân có nhà ở kiên cố, ổn định, cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân và sự ủng hộ của những người con quê hương đang sinh sống trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Vì vậy, trước hết các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện các phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để đến hết ngày 31/12/2025 hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.

Cùng với việc khẩn trương thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai rà soát, tổng hợp các đối tượng khó khăn cụ thể cần hỗ trợ để cải thiện nhà ở, nguồn kinh phí để có giải pháp triển khai thực hiện ngay.

Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa kết hợp với nguồn lực của Nhà nước để chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn tỉnh, với tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều”.

Trong quá trình thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.