Xã anh hùng Tân Hào đang chuyển mình phát triển. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)
Xã anh hùng Tân Hào đang chuyển mình phát triển. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Đổi thay ở vùng đất Tân Hào anh hùng

Vùng đất Tân Hào (xã Tân Hào, tỉnh Vĩnh Long) có bề dày truyền thống cách mạng, anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhờ sự chung sức, đồng lòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hào đã phát huy ý chí kiên cường, truyền thống anh hùng cách mạng để dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp.

Vùng căn cứ cách mạng chuyển mình

Địa danh Giồng Trôm (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long) được ví như ra ngõ gặp anh hùng với 8 vị tướng trong quân đội thì xã Tân Hào là đại diện tiêu biểu nhất của vùng đất anh hùng và ý chí kiên cường, bất khuất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trước khi sáp nhập, cả ba địa danh cấp xã gồm: Tân Hào, Tân Lợi Thạnh, Thạnh Phú Đông của xã Tân Hào mới có điểm chung rất đặc biệt là đều được phong tặng danh hiệu Anh hùng :ực lượng vũ trang nhân dân.

Đất Tân Hào có những địa danh nổi tiếng như: Chiến thắng Gò Tranh, Gò Nổi - nơi đón nhận danh hiệu tám chữ vàng “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt Ngụy”. Tại đây còn gắn liền cuộc đời của Trung tướng Đồng Văn Cống (1917-2005) với “Bộ đội ông Cống” vang danh khắp nơi hay quân dân du kích Thạnh Phú Đông được phong tặng danh hiệu anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

ndo_br_2-38.jpg
Địa điểm đón nhận danh hiệu "Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt Ngụy" trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước giờ đang phát triển vườn dừa xanh mát. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Sau chiến tranh, vùng căn cứ cách mạng này bị tàn phá nặng nề đã quật cường đi lên để phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Ông Phạm Văn Y, sinh năm 1952 (cán bộ lão thành cách mạng) kể lại: “Vùng đất Tân Hào trong kháng chiến là vùng đất căn cứ cách mạng - nơi giao tranh ác liệt giữa quân ta và địch do là điểm cầu nối trong tiếp nhận vũ khí của quân ta từ Mỏ Cày sang. Vì vậy, vùng đất này bị tàn phá dữ dội. Sau giải phóng, Đảng và nhà nước đã vận động bà con phát triển sản xuất nông nghiệp như: trồng mía, lúa, dừa nhưng dân còn rất nghèo. Công cuộc đổi mới từ năm 1985 đã giúp vùng đất này dần dần phát triển, đường xá, chợ cũng được đầu tư… So với trước đây, kinh tế đã phát triển vượt bậc, đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần của bà con được nâng lên rất rõ”.

ndo_br_4-19.jpg
Người dân ấp Giồng Bà Mén (xã Tân Hào) hiến đất xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Đến ấp Giồng Bà Mén là địa phương vùng sâu, vùng xa của xã Tân Hào, trước đây đi lại rất khó khăn chủ yếu là sử dụng phương tiện thủy bằng xuồng, ghe. Từ năm 2015 đến nay, chính quyền địa phương và nhân dân nơi đây ra sức đóng góp đất đai, hoa màu, ngày công lao động để làm đường, xây cầu, xây nhà văn hóa để phát triển kinh tế. Trong đó, đảng viên Nguyễn Văn Lượm đã hiến gần 300m2 đất để xây dựng nhà văn hóa, ông Nguyễn Văn Mỵ hiến hơn 1.000m2 đất trị giá hàng trăm triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn...

Bà Huỳnh Thị Tuyết, người dân tại địa phương cho biết: “Trước năm 2015 nơi đây không có đường đi nên nhà nào cũng sắm mấy chiếc xuồng để làm phương tiện di chuyển hàng hóa, con cái đi học… Khi nhà nước phát động làm đường, gia đình tôi tiên phong hiến đất trước, các hộ phía trong tiếp tục hiến đất để làm con đường này giúp người dân đi lại thuận lợi bằng đường bộ. Từ chỗ chỉ di chuyển bằng đường sông giờ con đường này chỉ lên trung tâm xã bằng xe máy rất nhanh và thuận tiện”.

Hiện tại, ấp Giồng Bà Mén có 502 hộ với 1.989 nhân khẩu gần đây kinh tế khấm khá nhờ trồng dừa kết hợp chăn nuôi heo, bò, dê, gà…

Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Giồng Bà Mén Võ Thanh Tùng cho biết: “Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai ở địa phương từ năm 2015 đến nay đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn với cơ sở hạ tầng, đường xá đi lại thuận tiện kéo theo kinh tế phát triển. Năm 2023, ấp đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, sớm hơn cấp xã 1 năm. Nghị quyết Đại hội Chi bộ ấp vừa qua đã đề ra chỉ tiêu tiếp tục xây dựng đường giao thông nông thôn với chiều dài 600m để cơ bản hoàn thành hạ tầng giao thông, xác định cây dừa là cây chủ lực để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương kết hợp với việc chăn nuôi…”.

Xây dựng vùng quê giàu đẹp

Những ngày giữa tháng 8, đến Tân Hào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đang nô nức chuẩn bị những ngày lễ lớn của dân tộc và chuẩn Đại hội đại biểu Đảng bộ xã (nhiệm kỳ 2025-2030) với nhiều kỳ vọng mới, thành công mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hào Nguyễn Thành Nghĩa cho biết: “Sau sáp nhập, xã Tân Hào diện tích sản xuất nông nghiệp khoảng 6.055ha, trong đó diện tích dừa chiếm 3.027ha, diện tích cho trái 3.027ha, diện tích nuôi thủy sản 102ha và quy mô tổng đàn gia súc, gia cầm gần 2,4 triệu con. Địa phương có 3 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động từng bước ổn định…”.

ndo_br_3-28.jpg
Đường giao thông nông thôn tại xã Tân Hào được đầu tư, giúp kinh tế phát triển. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Ngoài ra, trên địa bàn có 156 cơ sở sản xuất đã giải quyết việc làm cho hơn 1.054 lao động với các ngành nghề như: sản xuất than thiêu kết, đan giỏ cộng dừa, ghế nhựa, may mặc… Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các loại hình dịch vụ hàng hóa, thương mại điện tử có bước phát triển. Địa phương có có chợ với quy mô vừa và nhỏ, 1.349 cơ sở mua bán kinh doanh quy mô nhỏ, chủ yếu là buôn bán tạp hóa, dịch vụ ăn uống nhằm phục vụ nhu cầu hằng ngày cho nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Hào Đặng Hồng Sơn cho hay, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Hào lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2025-2030) xác định chủ đề phát huy truyền thống xã anh hùng, sức mạnh đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới, đồng thuận, sáng tạo, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quyết tâm xây dựng Tân Hào thành xã phát triển khá trong tỉnh.

ndo_br_5-12.jpg
Người dân chăm sóc cổng rào, đường quê sạch đẹp. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tập trung vào các khâu đột phá như: xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế để xã Tân Hào thành xã khá. Trong đó, sẽ kêu gọi đầu tư hạ tầng công nghệ phục vụ cho quá trình chuyển đổi số đặc biệt là cuộc cách mạng về xóa mù số, bình dân học vụ số.

Ngoài ra, sẽ tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp nhằm khắc phục quy mô nhỏ lẻ, tổ chức lại sản xuất, xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Trong đó, nhân rộng diện tích dừa hữu cơ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, gắn với thu hút khai thác, phát triển du lịch văn hóa, lịch sử truyền thống và du lịch sinh thái…”.

ndo_br_6-7.jpg
Đường vào trung tâm xã Tân Hào. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Trong nhiệm kỳ tới xã Tân Hào đặt chỉ tiêu phát triển thêm ít nhất 1.000ha dừa hữu cơ. Đồng thời, phát triển 30 doanh nghiệp, 250 cơ sở sản xuất kinh doanh và củng cố duy trì phát triển các tổ hợp tác, nâng chất hoạt động hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Đến năm 2030, xây dựng xã Tân Hào đạt chuẩn xã nông thôn nâng cao.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.