Xã Anh hùng Bình Thới của tỉnh Bến Tre xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, xã Bình Thới (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) phát động phong trào xây dựng nông thôn mới và đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Đây là địa phương điển hình của tỉnh Bến Tre trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn.
Đường giao thông nông thôn ấp Bình Thới 3 giúp thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân.
Đường giao thông nông thôn ấp Bình Thới 3 giúp thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Bình Thới lập thành tích đặc biệt xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1996.

Bằng nỗ lực tự vươn lên, mấy năm nay xã Bình Thới đạt nhiều kết quả rất khả quan, nhất là trong phát triển kinh tế. Hiện nay, địa phương đã phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Sau giải phóng, xã Bình Thới là địa phương thuần nông, đời sống kinh tế của người dân gặp nhiều khó khăn với nghề trồng lúa mùa một vụ, nuôi thủy sản, trồng dừa…

Song, bằng nỗ lực tự vươn lên, mấy năm nay xã Bình Thới đạt nhiều kết quả rất khả quan, nhất là trong phát triển kinh tế. Hiện nay, địa phương đã phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Toàn xã có 27 doanh nghiệp chế biến tôm, thủy sản, bột cá, thực phẩm và 30 cơ sở chuyên thu mua tôm. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 65 triệu đồng/người/năm.

Đầu tư, xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Bình Thới. (Ảnh: Hoàng Trung)

Đầu tư, xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Bình Thới. (Ảnh: Hoàng Trung)

Trong xây dựng nông thôn mới, xã Bình Thới đang từng bước hoàn thành tất cả các tiêu chí nhờ sự phấn đấu của các cấp ủy, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của người dân.

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới được kiện toàn với 41 thành viên và thành lập 2 tổ giúp việc. Đối với các tiêu chí nông thôn mới, Ban Chỉ đạo xã đều phân công cán bộ chuyên trách phụ trách theo đúng lĩnh vực của mình và tổ chức họp thường kỳ vào ngày 5 và 20 hằng tháng để đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Trong phong trào xây dựng giao thông nông thôn, ấp Bình Thới 3 là đơn vị điển hình của xã trong vận động người dân đóng góp với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Năm 2019, địa phương quyết định làm con đường bê-tông ngang 3m, dài 2.900m tại Tổ 21 nối liền từ Quốc lộ 57B ra đường đê quốc phòng để thay thế con đường đất. Khi có chủ trương làm đường, rất nhiều gia đình tích cực ủng hộ dù gia cảnh còn nhiều khó khăn.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Thủy là hộ cận nghèo vẫn tích cực hiến đất, đóng góp tiền. Bà Thủy cho biết: “Gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo, kinh tế khó khăn nhưng tôi bàn với chồng hiến toàn bộ đất trước nhà theo chủ trương chung của ấp và tiếp tục đóng góp thêm 6 triệu đồng. Mặc dù trước đó, địa phương đã họp, cho gia đình tôi miễn giảm nhưng gia đình vẫn đóng góp để cùng bà con làm đường”. Khi có con đường bê-tông trước cửa nhà, gia đình bà Thủy trồng hoa hai bên đường tạo cảnh quan và rất tích cực tham gia Ngày chủ nhật nông thôn mới để làm sạch các tuyến đường ở địa phương.

Trong phong trào xây dựng giao thông nông thôn, ấp Bình Thới 3 là đơn vị điển hình của xã trong vận động người dân đóng góp với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Tương tự, gia đình ông Lê Văn Mẩm, mất hơn 300m2 đất với trị giá khoảng 500 triệu đồng nhưng ông vẫn gật đầu đồng ý mà không có chút suy tính với mong muốn có được con đường thông thoáng.

Ông Mẩm tâm sự: “Gia đình tôi về đây ở mấy chục năm nhưng đường đất sình lầy, đi lại rất khó khăn. Vào mùa mưa tôi thường chứng kiến mấy cháu nhỏ đi học ngã xe rất tội. Vì vậy, khi địa phương vận động làm đường là gia đình tôi ủng hộ ngay dù diện tích đất mất khá lớn”. Nhờ vậy, hệ thống giao thông nông thôn của ấp Bình Thới 3 đã phát triển hoàn chỉnh nối liền các tổ, xóm trong ấp. Kinh tế từ đó cũng phát triển theo, từ thương mại, dịch vụ, công nghiệp đến nông nghiệp.

Trưởng ấp Bình Thới 3 Phan Tấn Huỳnh cho biết: “Phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương được phát động từ năm 2010 trong thời điểm kinh tế của địa phương gặp nhiều khó khăn, đường giao thông nông thôn chủ yếu là đường đất nên việc vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân rất bất tiện. Sau nhiều năm phấn đấu, có sự đóng góp công sức rất lớn của người dân trong việc hiến đất, hoa màu, ngày công, tiền… để hoàn thành gần 6 km đường bê-tông giúp thuận tiện vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân”.

Ngoài xây dựng giao thông nông thôn, các tiêu chí khác được Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Bình Thới tập trung thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, dân chủ, quản lý, giám sát theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Trong đó, Đảng ủy xã phân công Đảng ủy viên phụ trách ấp làm tổ trưởng 1 tuần đi ấp 2 ngày để vận động người dân, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, xã chỉ đạt 11 tiêu chí nhưng nay đã hoàn thành 17 tiêu chí và đang phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí còn lại để được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm 2023.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Thới Phan Văn Tuấn cho biết: “Việc thực hiện các chương trình, phần việc tại địa phương luôn được triển khai để người dân biết, được bàn bạc cách làm, tổ chức hướng dẫn dân làm và được công khai, minh bạch với dân. Từ đó tạo được lòng tin trong dân để người dân đồng thuận, cùng thực hiện việc giám sát, quản lý các công trình khi đưa vào sử dụng. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên tích cực nêu gương trong việc đóng góp xây dựng nông thôn mới và thực hiện nâng cao các thiết chế gia đình văn hóa để tiến tới xây dựng xã nông thôn mới”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Võ Văn Quân cho biết, trong thời gian qua xã Bình Thới được đầu tư các công trình, dự án để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội nhằm sớm hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Huyện đang đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho nhân dân và cán bộ xã Bình Thới vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Từ đó, góp phần cùng địa phương hoàn thành chỉ tiêu xây dựng huyện nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 21/8: Giá vàng trong nước chỉ cao hơn thế giới 2 triệu đồng/lượng, mức chênh thấp nhất trong nhiều năm qua

Giá vàng thế giới hôm nay (21/8) tăng lên mức 4.542 USD/ounce trong bối cảnh thị trường tiếp tục nhận được hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn trước các rủi ro địa chính trị và sự suy yếu của USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 146,6 triệu đồng/lượng, đắt hơn giá thế giới 2 triệu đồng/lượng.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Việt Nam và Ghi-nê mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư

Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ để Ghi-nê tiếp cận thị trường ASEAN gần 700 triệu dân, đồng thời kỳ vọng Ghi-nê sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường châu Phi.

Chuỗi livestream góp phần đưa chính sách thuế đến gần hơn với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026” nhằm phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện và trực tiếp giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế. Hai chương trình đầu tiên sẽ được phát trong tháng 8/2026.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Việc được Trung Quốc cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần mở rộng năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch của sầu riêng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo chấp thuận cấp thêm cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 4.321,88ha và chấp thuận cấp thêm 31 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích 91.135m2, công suất khoảng 5.470 tấn/ngày.

Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng của thị trường bất động sản. (Ảnh: HNV)

Người mua bất động sản chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang ưu tiên giá trị thực

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy niềm tin thị trường đang cải thiện nhưng người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng.Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng.

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX). (Ảnh: LPBank)

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Năm 2025, LPBank đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 3 lần so năm 2021, đưa ngân hàng vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này ghi dấu hành trình mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước gia tăng năng lực tạo giá trị cho nền kinh tế.

Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. (Ảnh: KHÔI MINH)

Chuẩn hóa sổ sách, chủ động phòng ngừa rủi ro thuế

Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. Hội nghị cập nhật chính sách thuế, trao đổi giải pháp chuẩn hóa hồ sơ, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Quang cảnh triển lãm HORECFEX Vietnam 2026. (Ảnh: Công Vinh)

HORECFEX Vietnam 2026 thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kiến tạo tương lai ngành HORECA

HORECFEX Vietnam 2026 - Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành du lịch với gần 100 gian hàng về công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch đã chính thức khai mạc vào sáng 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).

Tuyến đường nối phường Định Công và trục Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng đang dần về đích sau 23 năm kéo dài.

Giải cứu dự án đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài: Khi kỷ cương gắn liền với trách nhiệm

Sau 23 năm kéo dài vướng mắc giải phóng mặt bằng, pháp lý và kỹ thuật, dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng đang được tháo gỡ từ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài trong quý III/2026.

Cục trưởng Nguyễn Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Cục Thống kê hiến kế tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Cục trưởng Nguyễn Thu Hương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về các động lực, kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026 và định hướng năm 2030.

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích, sản lượng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...