Đầu tư công nghệ bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Đầu tư công nghệ bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng) chú trọng đầu tư thiết bị, công nghệ để xử lý nước thải, bảo vệ môi trường chung quanh. Nhờ vậy, thời gian gần đây, môi trường biển sát Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân có xuất hiện cá voi, rùa biển quý hiếm; điều này minh chứng cho môi trường biển trong sạch.

Chú trọng đầu tư môi trường

Hiện Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân có bốn nhà máy nhiệt điện vận hành thương mại bảy tổ máy, với tổng công suất phát điện 4.284MW.

Các nhà máy cơ bản đã đầu tư các công trình xử lý chất thải, vận hành theo thiết kế, quy trình xử lý và thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi tại các khu vực các bunker than, các silo chứa tro bay, các tháp chuyển tiếp than, hệ thống lọc bụi tro bay,...

ndo_br_img-4033-5361.jpg
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 phun nước tại bãi than.

Theo Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, trong 8 tháng đầu năm, công ty sản xuất sản lượng điện đạt khoảng 4,736 tỷ kWh, bằng 63% kế hoạch. Tổng lũy kế đóng góp của nhà máy vào ngân sách nhà nước lên tới hơn 5.000 tỷ đồng, giữ vai trò quan trọng trong nguồn thu ngân sách địa phương.

Bên cạnh đó, nhà máy có 127 lao động người nước ngoài làm việc và tạo việc làm cho hơn 700 lao động Việt Nam, chủ yếu là người dân địa phương.

Nhằm tuân thủ yêu cầu về môi trường, ông Phan Ngọc Cẩm Thành, Phó Tổng Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 cho biết, nhà máy duy trì các biện pháp phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với sự cố môi trường trong quá trình sản xuất như kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất, phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường,...

Bên cạnh đó, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 tích cực triển khai hiệu quả các biện pháp kiểm soát gió bụi tại các khu vực kho than, cảng than và bãi xỉ trong các điều kiện thời tiết bất lợi và thường xuyên công khai các hoạt động này đến chính quyền và người dân địa phương.

Cùng với đó, doanh nghiệp lắp đặt và vận hành ổn định các hệ thống quan trắc tự động liên tục đối với khí thải và nước thải phát sinh tại cơ sở, tỷ lệ dữ liệu thu nhận dữ liệu đạt trên 96% đáp ứng quy định. Nhà máy đã thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính cho giai đoạn 2023-2024 và đang triển khai xây dựng Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính giai đoạn 2026-2030.

ndo_br_img-4012-3161.jpg
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 dùng hệ thống vận chuyển than.

Để giảm thiểu tro bay khi vận chuyển bằng ô-tô, theo Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cho biết, nhà máy dùng hệ thống xuất tro bay dùng chung Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 bao gồm: hệ thống tiếp nhận tro bay, kho chứa và hệ thống xuất tro bay khép kín, bảo đảm yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường và an toàn vận hành. Nhà máy lắp đặt đầy đủ các hệ thống xử lý khí thải, nước thải và hệ thống quan trắc tự động.

Ông Vũ Thanh Hải, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng cho biết, lượng than tiêu thụ 8 tháng đầu năm là 2,93 triệu tấn. Một năm sử dụng ước tính tới 4,5 triệu tấn than.

Nhà máy đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường, trong đó trưởng ban là Giám đốc nhà máy. Nhà máy lắp đặt đầy đủ các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải gồm hệ thống khử Nox-SCR, hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP, hệ thống khử lưu huỳnh trong khí thải FGD.

Ngoài ra, nhà máy đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục cho khí thải; nước thải công nghiệp; nước làm mát và cả chất lượng nước biển đầu vào.

376c40dda59a2fc4768b.jpg
Đoàn giám sát của Quốc hội kiểm tra Trung tâm thông tin.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: Thời gian qua, các đơn vị của EVN tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã bố trí kinh phí để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ nhằm vận hành các hệ thống xử lý môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường khác theo quy định pháp luật.

Từ năm 2024 đến tháng 8/2025, tổng kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường của các nhà máy thuộc EVN khoảng 261 tỷ đồng. Lộ trình áp dụng quy chuẩn mới quy định giới hạn thông số cho các nhà máy từ năm 2032, các nhà máy phải đầu tư cải tạo, nâng cấp các hệ thống xử lý khí thải nhằm đáp ứng yêu cầu, ước tỉnh gần 1.600 tỷ đồng.

ndo_br_img-3779-9403.jpg
Ông Vũ Thanh Hải, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 báo cáo với đoàn giám sát.

Vẫn còn bụi bay vào nhà dân

Các nhà máy công khai minh bạch các công tác bảo vệ môi trường, duy trì truyền tín hiệu quan trắc khí thải, nước thải tự động liên tục về Sở Nông nghiệp và Môi trường; công khai dữ liệu quan trắc trên bảng điện tử trước cổng nhà máy. Nhờ vậy, trong một năm qua, vùng nước cảng Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã có cá voi, rùa biển quý hiếm xuất hiện và kiếm ăn; điều này cho thấy chất lượng môi trường biển được duy trì tốt.

Tuy nhiên, Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vẫn còn ô nhiễm bụi, khói vẫn chưa được xử lý triệt để, còn diễn ra, đặc biệt trong mùa gió Đông Bắc.

Ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết, các nhà máy rất quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh quốc gia. Các nhà máy đã đầu tư công trình xử lý khí thải, vận hành theo thiết kế, quy trình xử lý. Mỗi dòng khí thải tại ống khói của lò hơi có lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục để kiểm soát các thông số ô nhiễm khí thải và được kết nối, truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, giám sát, hầu hết các thông số quan trắc khí thải đều nằm trong giới hạn cho phép.

ndo_br_img-3736-7112.jpg
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 báo cáo với đoàn giám sát.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Quốc hội, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định bảo vệ môi trường, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN kiến nghị Quốc hội chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành sửa đổi Nghị định 53/2020/NĐ-CP theo hướng tính phí bảo vệ môi trường nước thải dựa trên chênh lệch giữa nước đầu vào và đầu ra, bảo đảm hợp lý cho các đơn vị.

Tại buổi giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy đánh giá, các nhà máy đã có nhiều nỗ lực nhiều giải pháp ngăn ngừa phát tán khói bụi, tiêu thụ tro xỉ thực hiện tốt và làm tốt công tác kiểm soát về bảo vệ môi trường, đầu tư công nghệ xử lý khí thải, nước thải, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Trong đó, bụi, tiếng ồn cơ bản được kiểm soát. Các nhà máy đã áp dụng nhiều biện pháp ngăn ngừa tro, bụi như: Đầu tư mái che kho than, lắp đặt hệ thống phun sương, vận hành hệ thống xử lý khí thải, nước thải.

ndo_br_img-3814.jpg
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đầu tư công nghệ trong bảo vệ môi trường.

Đồng hành cùng với doanh nghiệp, các sở, ngành, ban, chính quyền địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp tốt trong việc quan trắc bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

Tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tiếp tục rà soát, bổ sung, làm rõ, hoàn thiện thông tin, số liệu, đánh giá về công tác bảo vệ môi trường và những kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường báo cáo gửi Đoàn giám sát.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.