Đắk Lắk tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ

Hội nghị nhằm phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông có trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của các tầng lớp nhân dân và xây dựng văn hóa giao thông.
Đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan, văn phòng đại diện các Báo Trung ương đóng trên địa bàn và lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk ký biên bản thống nhất cơ chế phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan, văn phòng đại diện các Báo Trung ương đóng trên địa bàn và lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk ký biên bản thống nhất cơ chế phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Chiều 29/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk với cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ cho nhân dân và cung cấp thông tin về trật tự an toàn giao thông.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk dự chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở: Thông tin truyền thông, Giao thông vận tải, Tư pháp; lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng trực thuộc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo công an các huyện, thị xã, thành phố và các đại diện của hơn 20 cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 10 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã sử dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến với cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân.

Đồng thời, tuyên truyền trực tiếp 571 buổi tại cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư, thu hút khoảng 219.000 lượt người tham gia; tổ chức cho các đơn vị vận tải và cơ sở giáo dục ký 214.367 bản cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông…

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk trong 10 tháng năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 351 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 241 người. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 28 vụ, giảm một người chết và giảm hai người bị thương.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, lập biên bản 68.595 trường hợp vi phạm, qua đó xử phạt 45.403 trường hợp, nộp Kho bạc hơn 91,3 tỷ đồng, tạm giữ 21.732 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn 8.903 trường hợp. Trong đó, phát hiện, lập biên bản 15.422 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 5.248 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023; 131 trường hợp vi phạm ma túy, tăng 18 trường hợp…

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk trong 10 tháng năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 351 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 241 người.

Đặc biệt, trong đợt xử lý cao điểm đối với học sinh, lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản 1.965 trường hợp vi phạm, tạm giữ 938 phương tiện. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Vi phạm tốc độ 638 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn tám trường hợp; chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện 792 trường hợp; giao xe cho người không đủ điều kiện 508 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 91 trường hợp…

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu và trao đổi tại hội nghị.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu và trao đổi tại hội nghị.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, Đắk Lắk là tỉnh có địa bàn rộng, dân số đông, cơ sở hạ tầng giao thông chưa đồng bộ… Trong khi đó, Đắk Lắk là tỉnh có số lượng phương tiện tham gia giao thông lớn đứng tốp đầu cả nước với trên 102.000 xe ô-tô, trên 1,6 triệu mô-tô, xe máy và khoảng 80.000 xe công nông… Vì vậy, vấn đề trật tự an toàn giao thông được các cấp, các ngành và người dân hết sức quan tâm.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương, đề cao vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh, thời gian qua đã góp phần tích cực trong phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Nhằm phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của các tầng lớp nhân dân, xây dựng văn hóa giao thông, thời gian tới, đồng chí mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động, linh hoạt, đẩy mạnh hoạt động phối hợp trong việc phát hiện và cung cấp thông tin, hình ảnh, video phản ánh về trật tự an toàn giao thông, hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông và các hành vi sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời lan tỏa những hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông. Nhất là đối với các sự kiện lớn, các vấn đề được dư luận quan tâm phải phối hợp chặt chẽ, bảo đảm thống nhất trong tuyên truyền, đúng định hướng, giúp người dân hiểu để ủng hộ, chia sẻ cùng lực lượng chức năng.

Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn diễn biến phức tạp.

Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn diễn biến phức tạp.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đã trao đổi ý kiến cùng với Công an tỉnh và các ban, ngành về một số vấn đề liên quan đến hoạt động thông tin, đăng tải tin tức giao thông, quy định pháp luật có liên quan.

Qua đó, Công an tỉnh cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đã tiến hành ký biên bản thống nhất cơ chế phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn; đồng thời, hướng tới xây dựng môi trường thông tin, tin tức giao thông chính xác, lành mạnh, kịp thời, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.