Đắk Lắk: Quyết liệt các giải pháp để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8%

Với mức tăng trưởng GRDP 9 tháng ước đạt 6,9%, việc bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025 đạt 8% là thách thức rất lớn đối với tỉnh Đắk Lắk. Do vậy, trong 3 tháng cuối năm, các cấp, các ngành, địa phương cần quyết liệt, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực…

Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Nhiều chỉ tiêu chưa đạt kịch bản tăng trưởng

Tại phiên họp thường kỳ tháng 9 và quý III năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk diễn ra vào chiều 7/10, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk Trần Văn Tân cho biết, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh trong 9 tháng và quý III/2025 tiếp tục ổn định và phát triển. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kịch bản tăng trưởng mà tỉnh đề ra.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, 2025, tăng trưởng GRDP ước đạt 6,9%, chưa đạt kịch bản tăng trưởng. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,39%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,34%; khu vực dịch vụ tăng 7,22%...

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 12.141 tỷ đồng, bằng 90,6% dự toán Trung ương giao và bằng 74,4% dự toán tỉnh giao.

ndo_bl_img-6143-8815.jpg
Các đại biểu dự phiên họp.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2025, đến ngày 30/9, toàn tỉnh mới giải ngân được 4.961,709/13.010,757 tỷ đồng, đạt 38,14% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 44.750 tỷ đồng, đạt 60,7% kế hoạch.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 138.779 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 76% kế hoạch năm.

Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,334 tỷ USD, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2024, vượt kế hoạch đề ra. Tổng số khách du lịch ước đạt 6,135 triệu lượt khách, tăng 42,4% so với cùng kỳ 2024, đạt 97,4% kế hoạch. Tổng thu từ du lịch toàn tỉnh ước đạt 11.465 tỷ đồng, tăng 81,4% so với cùng kỳ 2024, đạt 91% kế hoạch.

Công tác an sinh xã hội, chăm sóc người có công, giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, triển khai kịp thời. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành bảo đảm kế hoạch đề ra với 8.915 căn nhà được hỗ trợ xây mới, sửa chữa và đưa vào sử dụng.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện hiệu quả gắn với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm sự đồng bộ, ổn định và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Các đơn vị hành chính mới đã nỗ lực duy trì hoạt động của Bộ phận một cửa, bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được thông suốt, không bị gián đoạn. Từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 28/9/2025, tại 16 cơ quan cấp tỉnh tiếp nhận 128.779 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 109.025 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó đã giải quyết trước và đúng hạn là 105.296 hồ sơ, đạt tỷ lệ là 96,5%; tại 102 xã, phường tiếp nhận 228.833 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó đã giải quyết 211.316 hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước và đúng hạn là 207.909 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,3%...

Nhiều tồn tại, hạn chế

Theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk Trần Văn Tân, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2025 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tốc độ tăng GRDP và tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong quý III/2025 và 9 tháng không đạt kịch bản đề ra. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp so với bình quân chung cả nước.

ndo_bl_img-6152-5329.jpg
Các đại biểu thảo luận tại phiên họp.

Việc tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thủ tục đầu tư cho các dự án được xác định là động lực tăng trưởng còn chậm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, số lượng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng kinh doanh còn cao. Trong 9 tháng đầu năm toàn tỉnh có 350 doanh nghiệp giải thể, tăng 34% và 1.280 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 31% so với cùng kỳ.

Công tác cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu đề ra. Việc thực hiện kết nối liên thông, đồng bộ trạng thái xử lý thủ tục hành chính trên Hệ thống iGate với một số dịch vụ công của các ngành vẫn chưa hoàn thiện, gây ảnh hưởng đến các chỉ số cải cách hành chính.

Quá trình vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp còn gặp khó khăn; một số quy định pháp luật chưa thống nhất, gây lúng túng trong quá trình thực hiện...

Quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng

Với những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong 9 tháng đầu năm và dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk dự kiến cả năm 2025, toàn tỉnh có 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, gồm: GRDP bình quân đầu người; tổng kim ngạch xuất khẩu; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; phát triển hạ tầng; phát triển nhà ở xã hội; giảm nghèo; lao động, việc làm; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia; chỉ tiêu về y tế; số xã đạt chuẩn nông thôn mới; cải cách hành chính; quốc phòng, an ninh.

Có 5 chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch, gồm: tăng trưởng kinh tế, Cục Thống kê ước tính năm 2025 tăng trưởng kinh tế của tỉnh chỉ đạt 6,79%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 68.100 tỷ đồng, đạt 92,4% kế hoạch; phát triển doanh nghiệp ước có 3.320 doanh nghiệp đăng ký thành lập, đạt 90% kế hoạch; có 1/5 chỉ tiêu thành phần trong nhóm chỉ tiêu về môi trường, tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường dự kiến chỉ đạt 38,46%.

Riêng chỉ tiêu tổng thu ngân sách nhà nước, mặc dù ước thực hiện cả năm 2025 vượt dự toán Trung ương giao ước đạt 15.000 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2024, đạt 112% dự toán Trung ương giao, nhưng chỉ đạt 92% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Theo đồng chí Trần Văn Tân, để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025 đạt 8%, thì tốc độ tăng trưởng GRDP trong 3 tháng cuối năm của tỉnh phải đạt 10,14%. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,78%; công nghiệp và xây dựng tăng 16,92%; dịch vụ tăng 11,12%; thuế sản phẩm (trừ trợ cấp sản phẩm) tăng 18,12%...

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu cần phải thực hiện hoàn thành để góp phần thực hiện tăng trưởng quý IV là: tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 28.920 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 4.169 tỷ đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng 10%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 376 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 43.503 tỷ đồng; tổng lượt khách du lịch 165.000 lượt… Đây là những thách thức rất lớn đối với tỉnh.

ndo_bl_img-6138-4921.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho rằng, để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025 là 8% thì nhiệm vụ những tháng cuối năm là rất nặng nề. Do vậy, các cấp, các ngành, các địa phương cần quyết liệt, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực; rà soát kỹ các nhiệm vụ trong quý IV để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025 của tỉnh đạt 8%, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn được giao và thu ngân sách tăng 15-20% so với dự toán…

Trong đó, quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là khu vực xây dựng và dịch vụ. Đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát các chỉ tiêu phát triển của ngành mình, địa phương mình và cập nhật kịch bản điều hành nền kinh tế của tỉnh những tháng cuối năm 2025 để quyết liệt chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất.

Các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc để các dự án đầu tư ngoài ngân sách sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư, đưa dự án vào khai thác, đóng góp cho tăng trưởng của tỉnh. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ 100% vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng động lực, công trình trọng điểm; khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp làm chậm trễ công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân các dự án… Các dự án gặp khó khăn, vướng mắc thì điều chuyển vốn sang các dự án có điều kiện giải ngân tốt hơn, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải ký cam kết đến cuối năm giải ngân 100%. Đây cũng là cơ sở để cuối năm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, nhất là người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị địa phương.

Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, cần quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cắt giảm thủ tục hành chính, chỉ đạo triển khai hoàn thiện việc kết nối liên thông, đồng bộ trạng thái xử lý thủ tục hành chính; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tỉnh và quyết tâm tháo gỡ các “điểm nghẽn, lực cản” để thu hút đầu tư; thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy…

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.