Cần Thơ chống khai thác IUU tại khu vực biên giới biển

Thời gian qua, lực lượng chức năng và Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn; kiên trì ngày đêm bám biển, bám dân, góp phần quan trọng vào công cuộc gỡ "thẻ vàng" IUU, hướng tới "thẻ xanh" bền vững.

Cảng cá Trần Đề nhìn từ trên cao.
Cảng cá Trần Đề nhìn từ trên cao.

Kiểm soát chặt chẽ đầu nguồn tại bến cảng

Thành phố Cần Thơ có vùng biển rộng khoảng 30.000km2, chiều dài bờ biển 72km, có 3 cửa sông lớn là Định An, Trần Đề và Mỹ Thanh, là vị trí có chiến lược về quốc phòng, an ninh, thuận lợi phát triển kinh tế biển.

Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) hiện là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thủy sản Việt Nam.

Tại Cảng cá Trần Đề, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh kiểm soát, giám sát hoạt động khai thác thủy sản, góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU từ Liên minh châu Âu (EC).

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-1.png
Thành phố Cần Thơ đã hoàn thành đăng ký và cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 100% tàu cá.

Theo Ban Quản lý cảng cá Trần Đề, trong những tháng đầu năm 2025, cảng đã tiếp nhận hơn 1.000 lượt tàu cập cảng. Điều đáng ghi nhận là 100% tàu cá thực hiện đầy đủ thủ tục ra-vào, khai báo sản lượng và nộp nhật ký khai thác, cho thấy ý thức tuân thủ pháp luật của ngư dân ngày càng nâng cao.

Ông Trương Bửu Hòa, ngư dân xã Trần Đề, cho biết: “Chúng tôi đánh bắt lâu năm nên luôn tuân thủ pháp luật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản lâu dài”.

Bà Đỗ Thị Tuyết, một ngư dân khác, cũng chia sẻ: “Khi ra khơi, chúng tôi chuẩn bị máy móc chu đáo, thiết bị giám sát hành trình phải mở 24/24 giờ, giấy tờ đầy đủ để bảo đảm đúng quy định”.

Là trung tâm hậu cần nghề cá quan trọng của thành phố Cần Thơ, cảng cá Trần Đề tiếp tục được đầu tư hiện đại hóa, khai thác tiềm năng vùng biển dài 72km. Không chỉ là nơi tiếp nhận tàu thuyền, cảng còn hỗ trợ, đồng hành cùng ngư dân trong việc chấp hành quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Đăng Luân, Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Trần Đề, cho biết: “Chúng tôi bố trí bảng thông tin, phát tờ rơi, trực tiếp xuống tàu kiểm tra sản lượng, hồ sơ và thường xuyên nhắc nhở bà con thực hiện đúng quy định”.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý cảng cá sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để tăng cường giám sát, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân và doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định IUU.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2.png
Ban Quản lý cảng cá Trần Đề tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để tăng cường giám sát, xử lý nghiêm vi phạm.

Quyết liệt từ lực lượng Bộ đội Biên phòng

Theo Đại tá Phạm Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề, 80 văn bản (gồm báo cáo, kế hoạch, công văn) và hơn 100 công điện báo cáo, chỉ đạo phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Thường xuyên quán triệt các văn bản, chỉ thị, kế hoạch, chương trình của các cấp về đấu tranh chống khai thác IUU đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Với quan điểm là nâng cao nhận thức, ý thức ngư dân trong phòng, chống khai thác IUU là nền tảng, từ tháng 10/2023 đến nay, Bộ đội Biên phòng đã trực tiếp và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 34 cuộc tuyên truyền tập trung với sự tham gia của 2.050 người, cùng với 7.459 lượt tuyên truyền nhỏ lẻ đến 38.240 lượt ngư dân.

Các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng đã phát 3.500 tờ rơi về các hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp và nhắn tin truyền thông trực tiếp đến 500 lượt chủ phương tiện, thuyền trưởng, ngư dân.

Nhờ đó, nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống khai thác IUU của chủ phương tiện, thuyền trưởng, ngư dân đã được nâng cao rõ rệt.

Hằng tuần, các đồn biên phòng đều kiểm tra, rà soát từng phương tiện trên địa bàn, chụp ảnh vị trí đối với các phương tiện không đủ điều kiện khai thác nhằm chấm dứt hiện tượng tàu thuyền, ngư dân không đủ thủ tục, giấy tờ xuất bến khai thác hải sản trái phép.

Công tác thống kê, phân loại phương tiện theo chiều dài, thống kê phương tiện trên địa bàn hoạt động tại địa phương khác và nắm, quản lý các phương tiện địa phương khác thường xuyên hoạt động tại địa bàn được thực hiện khoa học.

Các tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên cũng được theo dõi, giám sát thường xuyên qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS); rà soát, cập nhật danh sách tàu cá nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để quản lý, giám sát.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-3.png
Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tuyên truyền phòng, chống IUU cho ngư dân.

Đến nay, thành phố Cần Thơ đã hoàn thành đăng ký và cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 792/792 tàu cá, đạt 100%. Đặc biệt, 341/341 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp thiết bị VMS, đạt 100% theo kế hoạch.

Toàn bộ 100% tàu cá cũng đã cập nhật đầy đủ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase và cập nhật căn cước công dân gắn với cơ sở dữ liệu dân cư VNeID. Tại các bến bãi, công tác đăng ký, kiểm chứng được thực hiện nghiêm ngặt.

Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã kiểm tra, kiểm soát 7.459 lượt tàu cá/38.240 lượt thuyền viên xuất, nhập bến, trong đó có 1.688 lượt tàu cá/9.969 lượt thuyền viên ngoài tỉnh. Đáng chú ý, việc đăng ký xuất, nhập bến thông qua hệ thống quản lý tàu cá của Bộ đội Biên phòng thành phố đạt 100%.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sinh kế bền vững, đặc biệt là đối với các phương tiện tàu cũ nát, không còn khả năng khai thác hoặc ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Xóa đăng ký tàu không hoạt động, có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ việc xóa đăng ký đối với các phương tiện mục nát, nằm bờ lâu ngày, hoặc chủ phương tiện không còn nhu cầu sử dụng; giải quyết tình trạng tàu cá mất tích...

Đây được xem là yếu tố then chốt giúp Việt Nam sớm gỡ bỏ “thẻ vàng”, mở rộng cơ hội xuất khẩu thủy sản bền vững sang thị trường quốc tế, mang lại cuộc sống ấm no cho bà con ngư dân.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.