Là giải thưởng được bình chọn thường niên, việc Việt Nam lần thứ tư được vinh danh trong 5 năm gần đây cho thấy, chúng ta đang phát triển ổn định và luôn có sự điều chỉnh tích cực đối với những trải nghiệm của du khách trong những hoạt động du lịch liên quan đến di sản. Việc được xướng tên tại Giải thưởng Du lịch có uy tín toàn cầu này tạo cơ hội quảng bá hiếm có cho các chương trình kích cầu du lịch của Việt Nam. Và đã có nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực du lịch Việt lên tiếng về những giải pháp để có thể tận dụng tốt cơ hội trước mắt, cũng như chiến lược tiếp tục bảo vệ thành quả, vị thế đang có trong những năm tới - đây là điều thật sự cần được nghiêm túc nhìn nhận, trong bối cảnh các chương trình khai thác di sản phục vụ du lịch ngày càng nở rộ, và có chiều hướng gây sức ép tiêu cực cho rất nhiều di sản.
Du lịch vốn được nhiều người định danh là ngành kinh tế không khói, tuy nhiên, từ góc nhìn của các chuyên gia văn hóa, lại đã có nhiều cảnh báo về những hệ lụy tiềm ẩn và lâu dài, "tạo khói trắng nên khó nhận biết và rất độc" bởi những tác động gây ảnh hưởng đến văn hóa và lối sống. Với di sản, sự bùng nổ của du lịch đang là nguồn cơn của nhiều chương trình, dự án mở rộng quy mô khai thác phục vụ hoạt động du lịch. Nếu không tỉnh táo để lựa chọn con đường phát triển bền vững, thì không chỉ danh hiệu, mà các giá trị di sản được nhiều thế hệ người Việt dày công gìn giữ cũng sẽ đối diện trực tiếp với những nguy cơ biến đổi và xâm hại.
Danh hiệu mới đạt được cũng khiến nhiều người đặt ngược lại câu hỏi về khẩu hiệu hiện nay của du lịch Việt Nam: Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận, được cho là chưa đủ sức truyền cảm hứng và chưa thể hiện được sự độc đáo của đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.