Năm 2017 - Dấu ấn Việt Nam ở UNESCO

Trong bối cảnh nhiều khó khăn với UNESCO, nỗ lực của Ủy ban quốc gia (UBQG) UNESCO Việt Nam đã góp phần đề xuất, kiến tạo, kết nối để làm nên những dấu ấn văn hóa nổi bật của đất nước.

Năm 2017, Hát Xoan Phú Thọ thoát tình trạng bảo vệ khẩn cấp, trở thành di sản đại diện của nhân loại. Ảnh: PHÚC ANH
Năm 2017, Hát Xoan Phú Thọ thoát tình trạng bảo vệ khẩn cấp, trở thành di sản đại diện của nhân loại. Ảnh: PHÚC ANH

1/ Tình hình hợp tác quốc tế và các thể chế đa phương bị thách thức bởi chủ nghĩa dân tộc, dân túy; việc Mỹ và Israel quyết định rút khỏi UNESCO; Tổng giám đốc mới và UNESCO đang bắt đầu triển khai kế hoạch chiến lược trung hạn, đối mặt trước những khó khăn về tài chính, về đòi hỏi cải cách phương thức hoạt động, và cả những bất đồng trong một số vấn đề chuyên môn… Đó là những trở ngại chung đối với UNESCO, và đương nhiên có ảnh hưởng nhất định đến các nước tham gia, đặc biệt khi có các chương trình gắn liền với hoạt động của tổ chức này.

2/ Theo Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung - Chủ tịch UBQG UNESCO Việt Nam, quan hệ hợp tác Việt Nam - UNESCO đã phát triển tốt đẹp và hiệu quả trên các lĩnh vực hợp tác chuyên môn. Việt Nam đảm nhiệm tốt vai trò thành viên Hội đồng Chấp hành và Ủy ban Di sản thế giới. Trong nhiều hoạt động nổi bật mà UBQG UNESCO Việt Nam đề xuất với UNESCO, có chuỗi sự kiện mang tính quốc tế nhằm kỷ niệm 30 năm ngày UNESCO ra nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất”. Cùng với đó, là việc bảo vệ, vận động thành công việc UNESCO công nhận hai di sản văn hóa phi vật thể Đại diện của nhân loại “Bài Chòi Trung Bộ” và “Hát Xoan Phú Thọ, nâng tổng số di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO của Việt Nam lên con số 12…

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và định hướng công tác năm 2018 của UBQG UNESCO Việt Nam vừa diễn ra, Tổng Thư ký UBQG UNESCO Việt Nam Phạm Vinh Quang nhấn mạnh, những nỗ lực từ phía Việt Nam đã đưa quan hệ của ta với UNESCO đi vào chiều sâu, chủ động và tích cực, có những đóng góp cụ thể phục vụ các mục tiêu hòa bình, an ninh, phát triển và tăng cường vị thế đất nước. Tại các kỳ họp, diễn đàn, tinh thần trách nhiệm, sự tích cực chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam về các vấn đề chính sách và chuyên môn đã được các quốc gia liên quan đánh giá cao. Đồng thời, Việt Nam cũng phát huy vai trò chủ động, tham gia định hình luật chơi chung khi đảm nhiệm một số vị trí quan trọng tại các Ủy ban chuyên môn của UNESCO như Phó Chủ tịch Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Phó Chủ tịch Chương trình Hải dương học châu Á - Thái Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng Hải dương học khu vực Tây Châu Á - Thái Bình Dương. Đặc biệt là các nhà nghiên cứu của Việt Nam cũng được giới thiệu tham gia các nhóm chuyên gia tư vấn của các ủy ban quan trọng tại UNESCO như Ban Tư vấn Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003, Ban tư vấn của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu và Mạng lưới Công viên địa chất khu vực châu Á - Thái Bình Dương…

3/ 2018 là năm đòi hỏi phía Việt Nam phát huy vai trò điều phối, hỗ trợ, giám sát các hoạt động hợp tác của các tiểu ban thuộc UBQG UNESCO Việt Nam cũng như các địa phương trong khuôn khổ hợp tác với UNESCO. Đồng thời trên tiến trình thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp, cần phải tận dụng sự hỗ trợ bằng ý tưởng, nguồn lực của UNESCO cho sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, một trong những mục tiêu quan trọng là phát huy vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn của UNESCO, trong đó có vấn đề bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Trong năm 2018, Việt Nam sẽ thúc đẩy một số hồ sơ như “Then Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam”, Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, Khu di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang, Công viên địa chất Cao Bằng, Krong No, Lý Sơn Gia Lai, Khu dự trữ sinh quyển Hoàng Liên Sơn - Lào Cai… để tăng khả năng UNESCO công nhận các loại hình danh hiệu di sản trong thời gian tới.