1.Vụ Mỹ tiến công bằng tên lửa vào Xy-ri (Syria) không chỉ khiến dư luận thế giới hết sức lo ngại, mà còn đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần hơn “ranh giới đỏ”, vốn luôn mong manh trước những lời đe dọa và động thái cứng rắn từ các bên. Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã chuẩn bị các biện pháp cứng rắn nhất, bằng các vũ khí mạnh nhất, để tự vệ trước hành động khiêu khích của Oa-sinh-tơn (Washington). Trước đó, biên đội tàu chiến Mỹ, trong đó có tàu sân bay USS Carl Vinson chạy bằng năng lượng hạt nhân, vốn dự định được triển khai hoạt động tại khu vực Biển Đông, đã được điều động gấp tới gần bán đảo Triều Tiên, với lý do đối phó mối đe dọa tên lửa từ Bình Nhưỡng.
Mỹ cũng cam kết tăng cường phối hợp với Nhật Bản và Hàn Quốc trong các bước đi nhằm vào Triều Tiên. Nguồn tin ngoại giao tiết lộ, Oa-sinh-tơn đã đề xuất các phương án đối phó Bình Nhưỡng, đó là lựa chọn giữa việc hối thúc Trung Quốc gây sức ép với Triều Tiên, hoặc Mỹ buộc phải tiến công quân sự. Trong khi đó, Nga quan ngại về lời cảnh báo về hành động quân sự đơn phương của Mỹ chống Triều Tiên.
2. Một loạt vụ nổ và đánh bom tại châu Âu và nhiều nước tuần qua dấy lên lo ngại về nguy cơ khủng bố gia tăng, liên quan tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Dù được công bố là tai nạn hoặc hành động phá hoại, các vụ nổ nhằm xe chở cầu thủ tại Đức, vụ nổ trước cửa ngân hàng tại thủ đô Ki-ép (Kiev) của U-crai-na (Ukraine), hay vụ nổ bên ngoài trụ sở cảnh sát ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ... vẫn gây tâm lý hoang mang.
Trong khi đó, nghi phạm chính trong vụ tiến công bằng xe tải giữa trung tâm thủ đô Xtốc-khôm (Stockholm) của Thụy Điển, làm bốn người chết và 15 người bị thương, đã thừa nhận ủng hộ IS và thực hiện lệnh từ các phần tử cực đoan ở Xy-ri. Ai Cập phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước sau các vụ đánh bom liều chết nhằm hai nhà thờ Cơ đốc giáo làm 46 người chết, khoảng 100 người bị thương. Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) còn cảnh báo, IS đang lên kế hoạch tiến công tại nhiều nơi trên thế giới, gồm cả Nga.
3. Họp ngay trước thềm Hội nghị cấp cao Liên hiệp châu Âu (EU) bàn việc Anh rời EU (còn gọi là Brexit) cuối tháng 4 này, cuộc gặp giữa nguyên thủ bảy nước Nam Âu, gồm Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, I-ta-li-a (Italy), CH Síp và Man-ta (Malta) là cơ hội để các nước khu vực này thống nhất lập trường trong đàm phán với Anh về Brexit. Tuy nhiên, đây là cuộc họp cấp cao lần thứ ba của nhóm nước được gọi là Med 7 này, vì thế gây quan ngại về việc hình thành một “tiểu khối” bên trong EU, nhằm tìm kiếm tiếng nói chung, có trọng lượng hơn và tạo ảnh hưởng đối với đường hướng phát triển của toàn khối.
Trong bối cảnh nội bộ EU chia rẽ, nhất là trong vấn đề phát triển liên quan đề xuất EU nhiều tốc độ, việc các nước Nam Âu thúc đẩy lợi ích nhóm có thể gây thêm nhiều mối quan ngại.
4. Nhà điều hành giải báo chí Pulitzer của Mỹ, ông M.Prai-đơ (Mike Pride) cho rằng, báo chí truyền thống không phải là đang sa sút, mà đang trong giai đoạn “cách mạng báo chí”. Nhận định này được chứng minh qua các tác phẩm báo chí được vinh danh tại lễ trao giải Pulitzer hôm 10-4, tại TP Niu Oóc (Mỹ). Giải thưởng được đánh giá cao nhất là Giải Phục vụ cộng đồng, thuộc về loạt bài bảo vệ cộng đồng thiểu số ở Niu Oóc, được trao cho hai tờ New York Daily News và ProPublica.
Trong khi đó, tờ New York Times thắng lớn tại giải năm nay, với ba giải nhất, gồm các giải Thông tin quốc tế đối nội, Phóng sự và Ảnh nóng. Giải Pulitzer năm nay có khoảng 2.500 tác phẩm dự thi, thuộc 14 hạng mục báo chí, trải rộng từ phục vụ cộng đồng, bình luận đến nhiếp ảnh, hoạt hình và bảy hạng mục nghệ thuật, gồm cả viễn tưởng, thực tế, thơ, kịch và âm nhạc.