Lên Phồn Xương nghe “Bản hùng ca Yên Thế”

Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2024) sẽ được tổ chức từ 15 đến 17/3, là hoạt động văn hóa lớn, tôn vinh cuộc khởi nghĩa Yên Thế và thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám.
Lên Phồn Xương nghe “Bản hùng ca Yên Thế”

Sẽ có hàng loạt nghi lễ, hoạt động như: Khánh thành đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế - đình Ba tầng mái; trưng bày “Khởi nghĩa Yên Thế”; lễ tế, lễ dâng hương, lễ phóng ngư-thả điểu; các giải thể thao: Vật dân tộc, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co... cùng nhiều trò chơi dân gian. Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca Yên Thế” diễn ra vào sáng 16/3 tại Khu Di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám.

Kỷ niệm 1984 năm Hai Bà Trưng đánh giặc

Từ ngày 14 đến 16/3, tại miếu thờ (phường Bạch Đằng) và cụm di tích đền-chùa-đình Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sẽ diễn ra lễ hội truyền thống kỷ niệm 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2024). Lễ hội gồm các hoạt động: Lễ dâng hương và lễ cấp thủy trên sông Hồng. Tại di tích kiến trúc - nghệ thuật quốc gia đặc biệt đền-chùa-đình Hai Bà Trưng có biểu diễn nghệ thuật, võ thuật, trò chơi dân gian, viết thư pháp… Hiện có ba nơi được coi là đền thờ chính của Hai Bà Trưng đều tại Hà Nội là ở quê hương hai bà - đền Hạ Lôi ở huyện Mê Linh (hội ngày mồng 6 tháng Giêng âm lịch); đền Hát Môn ở huyện Phúc Thọ - nơi hai bà tuẫn tiết; đền Đồng Nhân ở quận Hai Bà Trưng - nơi người dân rước tượng hai bà từ sông Cái lên bờ lập đền thờ.