Làn gió mới

Thể thao luôn cần sự kế thừa và Việt Nam có được điều này ở SEA Games 32 trong nhiều nội dung quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
Vận động viên Nguyễn Quốc Toàn. Ảnh: LÂM THỎA
Vận động viên Nguyễn Quốc Toàn. Ảnh: LÂM THỎA

Nguyễn Quốc Toàn trở thành gương mặt mới được chú ý, gồm cả giới chuyên môn khu vực. Ở phần thi cử đẩy hạng cân 89kg, Toàn chinh phục mức tạ 190kg. Trước đó, anh thi cử giật với 155kg. Toàn giành HCV với mức tổng cử 345kg. Như vậy, anh phá ba kỷ lục SEA Games.

Ở môn bóng bàn, Trần Mai Ngọc (19 tuổi) và Đinh Anh Hoàng (21 tuổi) mang về HCV lịch sử đôi nam nữ. Nội dung golf, Lê Khánh Hưng gây dấu ấn với HCV khi mới 15 tuổi.

Bạo lực bóng đá nam

Campuchia lần đầu tiên tổ chức SEA Games nhưng đã làm rất tốt công việc của chủ nhà, đặc biệt là khía cạnh miễn phí vé cho khán giả, cũng như tài trợ chi phí sinh hoạt cho các đoàn khác. Dù vậy, không phải mọi thứ đều hoàn hảo, khi trận chung kết bóng đá nam tạo hình ảnh xấu xí cho giải đấu.

Trận chung kết là cuộc rượt đuổi bàn thắng với chiến thắng 5-2 cho U22 Indonesia trước U22 Thailand. Nhưng câu chuyện không nằm ở đó. Bạo lực đã diễn ra trong thời gian giữa hiệp phụ thứ nhất, buộc lực lượng cảnh sát trên sân phải can thiệp.

Tổng cộng 18 chiếc thẻ được rút ra (U22 Thailand 9 vàng, 3 đỏ; U22 Indonesia 4 vàng, 2 đỏ). Sau cuộc ẩu đả, cuối cùng bóng đá Indonesia cũng chấm dứt cơn khát, giành HCV đầu tiên kể từ 1991.

Ở trận tranh hạng ba, U22 Việt Nam giành HCĐ sau khi thắng U22 Myanmar 3-1.