Làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga

Diễn ra từ ngày 8 đến 10/9, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thành công tốt đẹp, với nhiều hoạt động phong phú và văn kiện hợp tác thiết thực được ký kết, góp phần làm sâu sắc, thực chất hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin. Ảnh: TTXVN

Ý nghĩa đặc biệt

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị mới, và là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đến Liên bang Nga trong năm nay.

Chuyến thăm diễn ra ngay sau cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ngày 8/8/2024, cũng như chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nga đến Việt Nam ngày 20/6/2024 vừa qua, đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 30 năm Ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga (16/6/1994-16/6/2024), tiến tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (30/1/1950-30/1/2025).

Chuyến thăm cho thấy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước được tiếp tục kế thừa, không ngừng củng cố và phát triển trong tình hình mới, đáp ứng nguyện vọng và lòng mong mỏi của lãnh đạo và nhân dân hai nước, phù hợp nhu cầu khách quan trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra, việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mang tính quyết định trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện, nhất là trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay.

Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho thấy, Quốc hội Việt Nam ngày càng phát huy vai trò quan trọng trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, thúc đẩy nâng tầm quan hệ đối ngoại, nhất là trong giai đoạn Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có chiều sâu, thực chất

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam được cả hai bên Việt Nam và Liên bang Nga hết sức coi trọng, thu xếp và chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chương trình và nội dung. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có những hoạt động phong phú và đầy ý nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin; tiến hành hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga, hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko; tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov; gặp gỡ đại diện các chính đảng của Nga, doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga, chứng kiến lễ ký kết các biên bản hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh ở thủ đô Moscow, thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga...

Tại các cuộc gặp và hội đàm, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình quan hệ mỗi nước và Quốc hội/Nghị viện của nhau; trao đổi, thống nhất các biện pháp nhằm đẩy mạnh và mở rộng hợp tác tương xứng với truyền thống và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Lãnh đạo hai nước đã nhất trí thời gian tới cần tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị, tiếp tục duy trì và tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên.

Hai bên cùng ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga và nhất trí khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở Liên bang Nga có tổ chức, hoạt động có hiệu quả, thật sự đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của hai nước.

Chương trình nghị sự của Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga được ưu tiên một cách tối đa, tập trung tháo gỡ những vấn đề cấp bách trước mắt và những vấn đề gây trở ngại, khó khăn hiện nay, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thể chế, cơ chế và cách thức hợp tác giữa hai nước, hai cơ quan lập pháp của hai nước. Đây có thể được xem là hình mẫu cho mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp của Việt Nam với các nước bạn bè, đối tác trên thế giới.

Việt Nam-Liên bang Nga là hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống. Vì vậy, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tiếp tục khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước ta đối với việc gìn giữ, vun đắp và làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Truyền thông và dư luận Nga đánh giá, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành công tốt đẹp, có ý nghĩa rất quan trọng và là cơ hội tuyệt vời để hai bên thúc đẩy hơn nữa hợp tác nghị viện ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.