Từ cái tâm với di sản quê hương
Đẩy về phía tôi ly trà lanh thơm mát, anh Chỉnh trăn trở: “Trước nhu cầu du khách đến tham quan, du lịch, trải nghiệm cũng như học tập kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng ngày càng tăng, chúng tôi mất nhiều đêm suy nghĩ, tự đặt những câu hỏi rồi tự tìm đáp án như: nếu nhu cầu khách đông lên 300 - 400 người/ngày thì sẽ xử lý ra sao; nếu có cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức hội họp, tập huấn ở đây thì sẽ xử lý như thế nào... Rồi từ đó bản chúng tôi đã họp bàn, tất cả đều đồng thuận với phương án cuối cùng là thành lập “Hợp tác xã Trái tim Sin Suối Hồ”.
Năm 2018, để hợp tác xã (HTX) với 12 thành viên đi vào hoạt động, mỗi hộ phải đóng góp 200 triệu đồng, trong đó có ba hộ góp đất thì chỉ đóng 100 triệu đồng. HTX được thành lập, góp phần tạo hướng đi mới cho du lịch Sin Suối Hồ bài bản, chuyên nghiệp, vẫn mang đậm bản sắc riêng. “Cái khác của du lịch Sin Suối Hồ chúng tôi là không phải một doanh nghiệp nào đứng ra chủ trì, mà bà con tự bàn bạc, thống nhất về cách làm. Không vì lý do lợi nhuận mà làm mất đi nét đặc trưng về bản sắc, con người nơi đây. Tất cả chúng tôi làm du lịch bằng cả trái tim và hướng đến mục tiêu cuối cùng là quảng bá, giới thiệu Sin Suối Hồ đến với du khách thập phương trong và ngoài nước”, trưởng bản chia sẻ thêm.
Những nét đẹp mộc mạc ở Sin Suối Hồ vẫn giữ được vẹn nguyên như: nhà trệt thưng gỗ, mà bao quanh ngôi nhà là những cây ăn quả, chậu địa lan hay những giò phong lan đua nhau khoe sắc. Bà con cùng nhau giữ xanh, sạch, văn minh những điểm đến độc đáo của Sin Suối Hồ như: thác Trái tim, thác Tổ ong, thác Tình yêu với những câu chuyện cổ tích đầy thi vị. Đặc biệt là những món ẩm thực truyền thống như: gà mèo vùi tro, thắng cố, mèn mén, lợn mèo quay thảo quả, bánh dầy..., hay rượu thóc Sin Suối Hồ. Rồi những bài khèn, điệu múa, những bài hát dân ca, giao duyên của Đội văn nghệ bản.
Dẫn chúng tôi đi thăm HTX với diện tích 2,5 ha, gồm ba nhà Bungalow, hai nhà nghỉ cộng đồng, một bếp ăn tập thể, phòng lễ tân kết hợp tổ chức các cuộc hội họp, tập huấn được thiết kế giản dị nhưng độc đáo; bãi để xe rộng, thoáng mát; khuôn viên bao quanh các nhà nghỉ được trồng các loại cây xanh, cây cảnh, hoa địa lan, phong lan, đào. Chủ nhiệm HTX Hảng A Xà phấn khởi: “Năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng bản vẫn đón hàng trăm đoàn khách tới tham quan, học tập kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng. Ngoài những điểm tham quan trước đây thì HTX mới khai thác thêm tuyến du lịch khám phá Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn (cao 2.996 m so mực nước biển). Cùng với được hòa mình vào thiên nhiên, mây trời và xuyên qua những cánh rừng hùng vĩ, ngắm nhìn sắc hoa đỗ quyên, vùng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi thì những rừng phong nằm rải rác từ độ cao 2.000 - 2.500 m so mực nước biển vào thời điểm “cuối thu đầu đông” đang chuyển mầu từ xanh sang vàng, đỏ, rợp cả một góc trời.
Chạm đến trái tim du khách
Dẫn đoàn tham quan học tập kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng tại bản Sin Suối Hồ, ông Trần Minh Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cảm nhận: “Chúng tôi đã đạt được nhiều hơn những gì mong đợi. Sin Suối Hồ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng bản du lịch cộng đồng, đặc biệt là việc thay đổi tư duy của người dân. Nhưng đã quy tụ được sự đoàn kết, đồng lòng cùng tham gia phát triển du lịch cộng đồng của tất cả các hộ dân trong bản. Cái chúng tôi cần phải học hỏi là tinh thần và sự sáng tạo của người dân nơi đây, là cách điều hành, việc phân chia lợi ích tới cộng đồng, bảo đảm công bằng, mọi người cùng hưởng lợi trong phát triển du lịch”. Ông Thanh cũng bộc bạch, điều làm ông rất tâm đắc và chia sẻ rằng, ở đây bà con làm du lịch bằng trái tim nên đã chinh phục được trái tim của du khách.
Để đồng hành với hướng đi mới, các gia đình trong HTX đã cho con em đi học, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên, quản lý nhà hàng, nấu ăn, kỹ năng buồng phòng... do tỉnh tổ chức, cũng như tham quan học tập ở Hà Nội và nhiều địa phương khác nhau, từ đó tích lũy kinh nghiệm và hình thành phong cách riêng của du lịch Sin Suối Hồ hôm nay.
Năm 2019 bản Sin Suối Hồ đã được Hiệp hội Du lịch Việt Nam tặng Bằng khen “Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu năm 2019” vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng, tổ chức và phát triển du lịch cộng đồng. Hướng đi mới trong cách làm du lịch của người dân nơi đây sẽ tạo nền tảng vững chắc đưa du lịch Sin Suối Hồ vang xa.