Không nên tụ tập hát hò ở khu điều trị

Bạn đọc viết:

Tuyết Hương (Chung cư Phú Thọ, P15, Q11, TP Hồ Chí Minh): 

Chung cư tôi ở có Lô 3A là điểm cách ly, điều trị nhiều bệnh nhân Covid-19. Lô này đối diện căn hộ tôi đang sống. Không biết tình hình quản lý bệnh nhân ra sao nhưng tôi vẫn thấy những người ở đó tụ tập ăn uống, hát karaoke. Tối cuối tuần rồi, từ 7 giờ tối tới khuya, tiếng hát vang vọng cả chung cư. Biết là bệnh nhân bị cách ly lâu ngày cũng bức bách, cần giải tỏa, nhưng cũng chỉ nên có giới hạn. Ngoài ồn ào làm ảnh hưởng cư dân chung quanh, nhiều người tụ tập một chỗ cũng không hợp lý ở thời điểm này. Nguyên tắc khi cách ly điều trị vẫn là không tụ tập đông người. Hát karaoke, giọt bắn tứ tung, chẳng biết F0 hay F1 sắp xếp ra sao, thì còn gì là an toàn với 5K nữa. Theo tôi hiểu dù là khu điều trị F0 thì ở đó vẫn có nhiều người không mắc bệnh đang làm nhiệm vụ. Việc đi lại, gặp gỡ hoàn toàn có thể là tác nhân tăng sự lây lan của dịch bệnh.

Còn nhớ cách đây một thời gian, khi các nghệ sĩ biểu diễn ở một bệnh viện dã chiến, các bệnh nhân ùa ra ngoài xem biểu diễn, tụ tập, nhiều nhà chuyên môn đã cảnh báo về mất an toàn 5K. Việc này sau đó đã được điều chỉnh. Đây cũng là vấn đề ý thức của từng người trong hoàn cảnh dịch bệnh như hiện nay. Dù ai cũng có những nhu cầu riêng, cần giải trí, cần thư giãn nhưng cũng cần tuân thủ các quy tắc an toàn và tôn trọng hàng xóm quanh đó nữa. Những ngày tháng giãn cách đã quá mệt mỏi với tất cả chúng ta rồi. Mỗi người cần nghiêm túc và nỗ lực hơn thì mới có thể đẩy lùi dịch bệnh, cuộc sống mới trở lại bình thường được.