Nhưng thực tế, một "cơn khát" nhãn tiền, cấp bách hơn cả nỗi khát khao còn mơ hồ kia, đó là nguồn nguyên liệu mây... chưa chứng chỉ. Cũng chính doanh nhân nọ đã than thở rằng doanh nghiệp của ông, cùng nhiều doanh nghiệp chế biến mây tre đan khác ở miền bắc đang xếp hàng chờ từng "công" mây do một doanh nghiệp sơ chế mây ở Quảng Ngãi chuyển ra.
Kiểu khai thác tận diệt đã khiến cho mây, một loài phi gỗ vốn bạt ngàn trong những cánh rừng ở Ðông Dương ngày càng ít đi. Nguồn mây trong nước cạn kiệt khiến hàng trăm doanh nghiệp chế biến mây tre đan xuất khẩu của Việt Nam phải loay hoay tìm nguồn mây nước ngoài. Một thống kê cho thấy chúng ta phải nhập khẩu 45% lượng song mây từ Lào. Một lượng mây lớn khác được chuyển từ Cam-pu-chia về. Ngành mây tre đang phải nhập khẩu khoảng 33 nghìn tấn nguyên liệu mỗi năm để phục vụ cho sản xuất. Tuy nhiên, trong chuyến làm việc tại Lào ấy, nhiều người trong đoàn Việt Nam mới vỡ lẽ: mới đây, Bộ Nông Lâm Lào đã ra văn bản quy định cấm xuất khẩu nguyên liệu mây thô. Nếu quy định này được thực hiện, nguồn mây cho Việt Nam sẽ còn khan hiếm hơn nữa...
Với nguồn nguyên liệu trong nước, một chính sách được cho là "đòn bẩy" của ngành mây tre vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành vào tháng 2 vừa qua, đó là Quyết định số 11/2011/QÐ-TTg về khuyến khích phát triển ngành mây tre. Theo đó, sẽ gia tăng đáng kể diện tích trồng mây tre và bao phủ đều trên khắp cả nước. Nhưng trước khi Quyết định này vào được cuộc sống, nó vẫn đang cần một văn bản hướng dẫn cụ thể hơn. Vậy nên, trong giai đoạn trước mắt, doanh nghiệp chế biến mây tre vẫn đang "khát" nguồn nguyên liệu, chứ chưa nói đến nguồn nguyên liệu có chứng chỉ.
Nhưng cả hai "nỗi khát" ấy đều có cùng một lời giải, khi các rừng mây của Việt Nam được cấp chứng chỉ. Một chuyên gia Dự án mây bền vững của WWF cho biết, hiện tại Việt Nam vẫn chưa cần phải trồng thêm nhiều diện tích mây, mà chỉ cần khai thác bền vững tại những vùng rừng có mây là đã đủ nguyên liệu. WWF đang hỗ trợ Việt Nam quy hoạch hai vùng mây tại Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế với tổng diện tích 6.768 ha theo hướng khai thác bền vững. Các cơ quan, tổ chức liên quan ở hai tỉnh này đã sang Lào tìm hiểu quy trình để được cấp chứng chỉ FSC của nước bạn. Họ đang cần những kinh nghiệm về chứng chỉ rừng mây, nhưng cần hơn nữa là sự ủng hộ của Nhà nước bằng những chính sách thích hợp, để tạo điều kiện cho họ trình thủ tục lên Hội đồng quản lý rừng xin cấp chứng chỉ FSC cho hai vùng mây được coi là phong phú nhất Việt Nam này.
Thỏa "nỗi khát" mây có chứng chỉ cho hàng trăm doanh nghiệp mây tre đan Việt Nam chính là tạo điều kiện cho xuất khẩu mây tre phát triển. Theo đó là tạo công ăn việc làm cho hơn 400.000 lao động trong ngành.