Học sinh kể chuyện năng lượng bền vững

Dự án “Phóng viên nhí kể chuyện năng lượng” được kỳ vọng sẽ tạo ra một nhóm các bạn học sinh có hiểu biết, từ đó lan tỏa về tiết kiệm năng lượng đến cộng đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Những bức tranh sử dụng làm hình ảnh minh họa cũng được các phóng viên nhí tự chuẩn bị.
Những bức tranh sử dụng làm hình ảnh minh họa cũng được các phóng viên nhí tự chuẩn bị.

Dự án do nhóm Chiếc lá kể chuyện khởi xướng và thực hiện, đã lọt vào top 13 dự án nhận được tài trợ trong chung kết Cuộc thi sáng kiến thanh niên về năng lượng bền vững.

Qua đó, nhóm nhận được tài trợ từ Quỹ Sáng kiến Green Youth Labs và hỗ trợ từ Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu CHLB Đức, Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân CHLB Đức, Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI), Viện Friedrich-Ebert- Stiftung (FES) và Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Năng lực Thích ứng (CAB), Trung tâm sống và học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn).

Bên cạnh đó, dự án cũng nhận được tài trợ quà tặng từ Nhà xuất bản Kim Đồng. Những quyển sách hay về đề tài thiên nhiên, môi trường, đóng góp cho thư viện, tủ sách của hai điểm trường: Trường tiểu học cơ sở Nghi Mỹ (Nghi Lộc, Nghệ An) và Trường tiểu học & THCS Ngọc Long (Yên Minh, Hà Giang), đồng thời cũng dành tặng các bạn phóng viên nhí có hoạt động tích cực.

Chị Nguyễn Thị Linh, đại diện nhóm, chia sẻ về ý tưởng dự án Chiếc lá kể chuyện: “Trong lần nói chuyện với một nhà bảo tồn đa dạng sinh học về giáo dục nhận thức cho cộng đồng, tôi nhận ra: Trong khi những người lớn thường đã có hệ tư tưởng, quan điểm ăn sâu nên sẽ rất khó tác động thì trẻ em lại là đối tượng dễ tiếp nhận với các kiến thức và có thay đổi bền vững nhất. Vì vậy, nếu trẻ em được tham gia vào lĩnh vực năng lượng từ sớm thì sẽ có thể trở thành những “đại sứ” lan tỏa việc tiết kiệm năng lượng trong mục tiêu hướng đến Net Zero của Việt Nam vào năm 2050”.

Vốn có kinh nghiệm hướng dẫn viết cho các bạn học sinh, cũng rất quan tâm đến lĩnh vực năng lượng, chị Linh quyết định khởi xướng dự án “Phóng viên nhí kể chuyện năng lượng”. Cụ thể, các bạn học sinh (từ lớp 4 đến lớp 9) tham gia dự án sẽ được đào tạo trực tuyến những kiến thức về chủ đề năng lượng, kỹ năng viết, vẽ để thể hiện được ý tưởng/câu chuyện của mình. Điểm đặc biệt của dự án là những tác phẩm đạt yêu cầu sẽ được đăng trên chuyên mục Câu chuyện năng lượng, website Chiếc lá kể chuyện (chieclakechuyen.vn). 80 tác phẩm tốt nhất sẽ nhận nhuận bút từ 80.000–100.000 đồng. Phóng viên "nhí" xuất sắc nhất sẽ được nhận giải thưởng là 1.000.000 đồng tiền mặt kèm phần quà sách từ nhà tài trợ. Nói về lý do trao nhuận bút cho các bạn học sinh, chị Linh chia sẻ: “Mức nhuận bút dù không nhiều nhưng sẽ tạo thêm động lực, sự gắn kết với các bạn trong viết, vẽ và chia sẻ. Các bạn cũng sẽ thấy ý nghĩa, tự hào hơn khi mình trở thành một đại sứ về tiết kiệm năng lượng”.

Học sinh kể chuyện năng lượng bền vững ảnh 1
Một trong những bài báo được các phóng viên nhí gửi về cho Dự án.

Ngoài đào tạo và tổ chức một cuộc thi viết trực tuyến, nhóm Chiếc lá kể chuyện cũng sẽ có mặt ở hai điểm trường để lan tỏa dự án. Dự kiến trong tháng 5/2024, nhóm sẽ đến điểm Trường tiểu học cơ sở Nghi Mỹ (Nghi Lộc, Nghệ An) và Trường tiểu học & THCS Ngọc Long (Yên Minh, Hà Giang).

Mục đích có mặt ở hai điểm trường đặc biệt để làm workshop về chủ đề năng lượng, theo như chị Linh chia sẻ là vì những hoạt động trực tuyến thường sẽ thu hút được học sinh thành thị. Vì thế nhóm mong muốn đưa đến cơ hội để các bạn học sinh ở nông thôn, miền núi cũng được tiếp cận với đề tài mang tính thời sự này, từ đó đóng góp ý kiến và góc nhìn của mình như một phóng viên "nhí" của chuyên mục Câu chuyện năng lượng.

Học sinh kể chuyện năng lượng bền vững ảnh 2

Dự án “Phóng viên nhí kể chuyện năng lượng” vừa được khởi xướng nhưng đã thu hút được một số bài viết của các phóng viên nhí gửi về nhóm Chiếc lá kể chuyện. Dù chưa có thông tin về các chủ đề cụ thể, nhưng các phóng viên nhí đã sẵn sàng nhập cuộc, chủ động tìm hiểu về lĩnh vực năng lượng, tự tin chia sẻ câu chuyện của mình.

Dự án “Phóng viên nhí kể chuyện năng lượng” đang tiếp tục tuyển thành viên. Các bạn học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 trên toàn quốc có thể đăng ký tham gia tại: https://chieclakechuyen.vn/tro-thanh-mot-chiec-la-nho/.

Học sinh kể chuyện năng lượng bền vững ảnh 3