Hỗ trợ tốt nhất cho người khiếm thị

Mới đây, chính quyền thành phố New York (Mỹ) đã lắp đặt thêm nhiều thiết bị hỗ trợ qua đường cho người khiếm thị trên khắp các con phố. 

Một thiết bị A.P.S. trên đường phố New York. Ảnh: NYTIMES
Một thiết bị A.P.S. trên đường phố New York. Ảnh: NYTIMES

Theo The New York Times, việc bảo vệ quyền lợi cho người khuyết tật luôn là một vấn đề cấp thiết trong xã hội và đã được đưa vào nhiều đạo luật trên khắp thế giới. Nhận thức được quyền lợi của bản thân, vào năm 2018, hai người khiếm thị và Torie Atkinson - một luật sư của Hội đồng người khiếm thị Mỹ đã đệ đơn kiện lên tòa án, cáo buộc Sở Giao thông vận tải và chính quyền vi phạm Đạo luật người Mỹ khuyết tật, do không bảo đảm an toàn cho người khiếm thị khi họ tham gia giao thông.

Sau nhiều nỗ lực, thẩm phán liên bang Paul A.Engelmayer vào tháng 12/2021 đã phán quyết chính quyền thành phố New York phải lắp đặt thêm 9.000 thiết bị hỗ trợ người khiếm thị băng qua đường tại các giao lộ, đồng thời giám sát, bảo đảm tiến độ của việc lắp đặt những thiết bị này. Các thiết bị dành riêng cho người khiếm thị, hay còn gọi là A.P.S., phát ra các âm thanh khi có thể an toàn băng qua đường như tiếng bíp, giọng nói đã ghi âm sẵn... Nó cũng có khả năng rung, từ đó hỗ trợ cả những người câm, điếc. 

Cộng đồng người khiếm thị ở New York rất vui mừng trước phán quyết và hy vọng trong tương lai, khi có thêm 9.000 A.P.S. cùng với 1.000 A.P.S. đã có sẵn, họ có thể di chuyển một cách an toàn và yên tâm hơn khi băng qua các ngã ba, ngã tư trên khắp thành phố. Tuy tiến độ thực hiện lắp đặt các A.P.S. còn chậm so mong muốn của cộng đồng người khiếm thị, nhưng chính quyền thành phố New York cam kết thực hiện đầy đủ sự hỗ trợ cho thêm nhiều đối tượng người khuyết tật khác trong thành phố.