Hàn Quốc tăng tỷ lệ sinh

Lần đầu sau 9 năm kể từ 2015, số trẻ sơ sinh được sinh ra ở Hàn Quốc đã tăng trở lại vào năm 2024. Xu hướng này có thể liên quan sự gia tăng các cuộc hôn nhân, mang đến tia hy vọng cho quốc gia đang phải đối mặt cuộc khủng hoảng nhân khẩu học trầm trọng nhất thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc đang có những chuyển biến tích cực. Ảnh: REUTERS
Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc đang có những chuyển biến tích cực. Ảnh: REUTERS

Tỷ lệ sinh của một quốc gia là số lượng trẻ sơ sinh được sinh ra trong một khoảng thời gian nhất định, thường được tính theo năm. Tại một số quốc gia phát triển, trong đó có Hàn Quốc, tổng tỷ suất sinh đang ở mức rất thấp, dẫn đến việc già hóa và suy giảm dân số nhanh chóng. Từ năm 2015 đến năm 2023, Hàn Quốc liên tục ghi nhận sự sụt giảm trong tỷ lệ sinh, giảm từ 1,24 xuống mức thấp kỷ lục 0,72 vào năm 2023. Đây là mức thấp nhất thế giới và khiến Hàn Quốc trở thành quốc gia duy nhất trong Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) có tỷ lệ sinh dưới 1.

Tuy nhiên, Báo cáo của Cục Thống kê Hàn Quốc ngày 26/2/2025 cho thấy, năm 2024 đã đánh dấu bước ngoặt khi tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc tăng nhẹ lên 0,75. Sự gia tăng này được cho là liên quan mật thiết số lượng tăng mạnh các cặp đôi đăng ký kết hôn. Ông Park Hyun-jung, một quan chức của Cục Thống kê Hàn Quốc, nhận định: “Đã có sự thay đổi về giá trị xã hội, với quan điểm tích cực hơn về hôn nhân và sinh con”. Ngoài ra, sự gia tăng số người bước vào độ tuổi 30 cũng góp phần vào xu hướng này, vì đây là độ tuổi mà nhiều người Hàn Quốc thường lập gia đình và sinh con.

Hàn Quốc tăng tỷ lệ sinh ảnh 1

Nhiều chính sách khuyến khích sinh con ở Hàn Quốc đã cho thấy tác dụng. Ảnh: REUTERS

Năm 2024 đã chứng kiến sự tăng vọt lớn nhất từng được ghi nhận kể từ năm 1970, về tỷ lệ số cặp đôi kết hôn lên tới 14,9%. Đây là dấu hiệu cho thấy những nỗ lực của chính phủ nhằm khuyến khích kết hôn và sinh con có thể đang có hiệu quả. Trước đó năm 2023, tỷ lệ hôn nhân tại Hàn Quốc cũng đã tăng 1% sau hơn 11 năm không thay đổi nhờ vào tác động của giai đoạn hậu đại dịch Covid-19. Khi các hạn chế xã hội được dỡ bỏ, nhiều cặp đôi trì hoãn kết hôn trước đó đã chính thức lập gia đình, góp phần vào xu hướng đi lên của số lượng các đám cưới.

Việc số lượng hôn nhân tăng mạnh có thể kéo theo sự cải thiện trong tỷ lệ sinh, bởi ở Hàn Quốc, kết hôn vẫn được coi là điều kiện tiên quyết để có con. Xã hội truyền thống coi việc kết hôn là bước đệm quan trọng trước khi lập gia đình, khiến cho tỷ lệ sinh thường có xu hướng tăng sau một đến hai năm kể từ khi số lượng kết hôn tăng lên. Chính vì vậy, những thay đổi trong số lượng hôn nhân có thể là một dự báo quan trọng đối với tỷ lệ sinh.

Một câu hỏi đặt ra là liệu xu hướng này có bền vững hay không, khi áp lực kinh tế, chi phí sinh hoạt cao và quan điểm thay đổi về hôn nhân vẫn là những rào cản lớn đối với giới trẻ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dân số nhấn mạnh đây không phải xu hướng nhất thời. Các chính sách khuyến khích sinh con của chính phủ như thưởng tiền, giảm giá nhà, hỗ trợ phụ nữ cân bằng sự nghiệp - gia đình… đang thật sự có tác dụng. Số người trẻ sinh con thứ hai đã tăng 12% trong nửa cuối năm 2024, cao hơn so mức tăng 11% của người trẻ sinh con đầu lòng. "Khả năng tỷ lệ sinh sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới là rất cao. Chúng ta đang ở đúng điểm uốn của biểu đồ", bà You Hye-mi, Thư ký Tổng thống về chính sách dân số, cho biết.

Theo CNA, mặc dù có sự gia tăng trong tỷ lệ sinh, theo dự báo mới nhất của Tổng cục Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT), dân số Hàn Quốc vẫn tiếp tục giảm tự nhiên với số ca tử vong đạt mức 120.000 người, nhiều hơn so số người được sinh ra vào năm ngoái. Bên cạnh đó, năm 2020, dân số Hàn Quốc đạt mức cao nhất là 51,83 triệu người và dự kiến sẽ giảm xuống còn 36,22 triệu người vào năm 2072.

Do đó, Hàn Quốc cần có những nỗ lực liên tục và toàn diện từ cả chính phủ, doanh nghiệp và xã hội để đưa ra những biện pháp cụ thể và hiệu quả hơn cho các cặp vợ chồng trẻ có mong muốn sinh con, nhằm đối phó cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của đất nước.