Gợi dẫn cho báo in sáng tạo

Lễ kỷ niệm báo Nhân Dân cuối tuần đã trở thành cuộc trao đổi nghiệp vụ với những gợi mở đáng chú ý cho người làm báo hôm nay, nhất là đội ngũ các nhà báo, phóng viên trẻ.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ban Nhân Dân cuối tuần.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ban Nhân Dân cuối tuần.

1/35 năm trước, việc xuất bản số đầu Nhân Dân chủ nhật, sau đổi tên là Nhân Dân cuối tuần, là sự hưởng ứng tích cực công cuộc Đổi mới của toàn Đảng, toàn dân được khởi xướng từ Đại hội Đảng VI năm 1986. Ngày 12/2/1989 đánh dấu việc phát hành tờ tuần báo chính trị-xã hội đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam. Nhiều năm qua, với nhiều cuộc đổi mới và thúc đẩy sáng tạo ngày càng nhiều hơn trong những năm gần đây, ấn phẩm Nhân Dân cuối tuần của Báo Nhân Dân chứng minh sức nghĩ, sức mới, sức trẻ của mình với nhiều dấu ấn được đồng nghiệp trong và ngoài Báo Nhân Dân, nhất là bạn đọc ghi nhận.

Với đặc thù ấn phẩm hằng tuần, Nhân Dân cuối tuần thúc xu hướng “báo chí chậm” (slow journalism), tập trung vào thúc đẩy các giải pháp cho các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa…, cho nhiều lĩnh vực trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Các chuyên đề dày dặn theo từng số, có sự tham góp của nhiều nhà quản lý các bộ ngành, chuyên gia các lĩnh vực. Tiếp đó được tăng thêm hàm lượng thông tin, chuyển đổi thành dữ liệu trực tuyến chuyên sâu dưới dạng E-magazine, megastory, longform, infographic..., thêm lan tỏa ý nghĩa đề xuất, kiến nghị, xây dựng chính sách, góp ý với xã hội qua hình thức báo điện tử; qua các định dạng đọc báo điện tử, báo in trên điện thoại thông minh. Trong thời gian qua, báo Nhân Dân cuối tuần đã giành được nhiều giải thưởng uy tín như: Giải B - Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ hai, năm 2024; giải Nhì - Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại, năm 2023; Giải C - Giải Báo chí quốc gia lần thứ 17, năm 2022; Giải C - Giải Báo chí toàn quốc ngành Tài chính lần thứ VIII, năm 2023; Giải Ba - Giải thưởng Báo chí Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ nhất, năm 2023; Giải Nhất - Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ năm 2021; Giải C - Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2020...

Nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh: nhờ bắt nhịp được hơi thở của đời sống, báo Nhân Dân cuối tuần đến được với nhiều đối tượng độc giả cũng như thu hút được ngày một nhiều cây viết cộng tác với tờ báo Đảng. Điều này phần nào lý giải vì sao Nhân Dân cuối tuần duy trì được số lượng phát hành như hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh báo in đều khó khăn, giảm sút lượng phát hành.

Nhân Dân cuối tuần đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước: Huân chương Lao động hạng Ba (tháng 1/2014); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (tháng 2/2019). Ngày 27/2 vừa qua, Nhân Dân cuối tuần tiếp tục được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích xuất sắc trong đổi mới, sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và cải tiến quy trình làm báo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

2/Trong lễ kỷ niệm 35 năm ra số đầu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhân Dân cuối tuần vừa diễn ra ngày 27/2, nhiều ý kiến của những người đi trước, những người đồng hành đã chia sẻ những gợi mở thú vị, đáng suy ngẫm cho những người làm báo thế hệ tiếp nối. Câu chuyện nghề của nhà báo lão thành Hà Đăng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho thấy, mỗi cá nhân nhà báo phải trở nên đa năng, có khả năng tích lũy nhiều thông tin, tri thức để đáp ứng được những yêu cầu khác nhau trong công tác tòa soạn, công tác tổ chức báo chí, tuyên truyền. Nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Hồng Vinh đặt vấn đề nên chú trọng sâu sắc hơn mảng đề tài văn hóa văn nghệ và các chuyên mục sáng tác. Lấy đó làm những điểm nghỉ, làm nơi tạm dừng chân của bạn đọc, giúp cho “nhẹ” tờ báo. Còn nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu, liên hệ đến sự phát triển của Nhân Dân cuối tuần trong bối cảnh số hóa mạnh mẽ, đã nhấn mạnh vào đòi hỏi giữ vững và nâng cao chất lượng nội dung, rèn luyện nhân lực để thực hiện các đề tài báo chí đặc sắc. Đó là yếu tố tiên quyết giữ gìn vị thế, uy tín của tờ báo…

Cũng trong lễ kỷ niệm, Nhân Dân cuối tuần và rộng hơn là nhiều người làm Báo Nhân Dân cũng nhận được những gợi mở sáng tạo trong việc nghiên cứu các hình thức truyền tải thích ứng với kỷ nguyên số, với xu hướng tích hợp thông tin, thiết bị của bạn đọc trong bối cảnh việc đọc, tiếp nhận thông tin được thực hiện ở nhiều quãng thời gian bất kỳ và các không gian không mang tính truyền thống. Cùng với đó, còn là sự đối mặt với sự suy giảm thói quen đọc báo, tâm lý ưa chuộng và thậm chí phụ thuộc mạng xã hội của công chúng. Bên cạnh đó, còn là những đề xuất cho việc hợp tác giữa tờ báo và một số đơn vị kinh doanh trong việc cung cấp thông tin thị trường một cách thiết thực đến người tiêu dùng…

Đổi mới hình thức, nâng cao nội dung, dấn thân vào cuộc khai thác tiềm năng mạnh mẽ của công nghệ hiện đại và phát huy các phương thức truyền thông mới; đồng thời lấy chính những thách thức của thời kỳ suy giảm báo in, bão hòa thông tin, bùng nổ mạng xã hội… để làm cơ hội đổi mới mình, tìm chiến lược phát triển. Đó chính là những điều có ích mà báo Nhân Dân cuối tuần trong hệ sinh thái Báo Nhân Dân đón nhận thêm, từ kỷ niệm 35 năm của mình.