Đi biển xuyên Tết
Ngư dân Bình Định thường có tập quán ra khơi vào những ngày cuối năm và cả trong Tết. Dẫu vậy, việc đánh bắt xuyên Tết cũng đi kèm nhiều thách thức bởi hành trình đánh bắt trên biển không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Năm nay, thời tiết biển biến đổi khôn lường, gió lớn, biển động mạnh.
Ông La Thanh Cho (phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn), chủ tàu cá mang số hiệu BĐ 99115 TS hành nghề lưới vây mới trở về từ chuyến biển đầu năm chia sẻ: Năm nay thời tiết không thuận, trời gió, tàu di chuyển nhiều mới có cá để đánh bắt nên rất hao nhiên liệu. Gặp gió quá lớn, tàu chạy không nổi, phải cập Cảng Quy Nhơn để bán cá.
Tàu đánh cá của ông Nguyễn Thanh Quân ở phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn cũng phải đối mặt với những thử thách tương tự. “Chuyến đi này rất hao tốn nhiên liệu, thu nhập đủ chi phí là tôi mừng lắm rồi, nếu đánh bắt không đạt sản lượng cầm chắc lỗ”, ông Quân bộc bạch.
Những ngày sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhiều chủ tàu cá đánh bắt cập bờ với gương mặt buồn rười rượi do không đạt sản lượng. Ban quản lý các cảng cá ở Bình Định cho biết: Trong chuyến biển xuyên Tết, số tàu câu cá ngừ đại dương đạt sản lượng từ 1,5-2 tấn trở lên rất hiếm, ít hơn hẳn năm ngoái. Riêng các tàu đánh cá bằng lưới vây, dù vẫn duy trì sản lượng nhưng giá cá sụt giảm nên hiệu quả không như kỳ vọng.
Ngư dân La Thanh Cho chia sẻ, dù tàu của ông đạt sản lượng hơn 25 tấn nhưng giá bán cá ngừ sọc dưa, cá bò lại quá thấp, chỉ đạt 20 nghìn đồng/kg. Đáng nói, giá cá ngừ đại dương hiện tại cũng chỉ đạt 95 nghìn đồng/kg, thấp hơn hàng chục nghìn đồng so thời điểm được giá nên phần lớn tàu đi biển đầu năm nay chỉ đủ bù chi phí.
Kiên cường vươn khơi
Dẫu chuyến biển xuyên Tết không được như ý muốn của nhiều người, song những khó khăn trước mắt không làm ngư dân Bình Định nản chí. Ngư dân vẫn vững tinh thần kiên cường bám biển mưu sinh và hy vọng vào những chuyến ra khơi tiếp theo. Ông Nguyễn Thanh Quân chia sẻ: “Hy vọng sắp tới, những chính sách hỗ trợ ổn định giá cá, bù đắp chi phí nhiên liệu, trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng cảng cá và các dịch vụ hậu cần sẽ được thực hiện hiệu quả hơn. Được sự quan tâm, chúng tôi sẽ yên tâm hơn khi ra khơi, phát triển kinh tế gia đình và địa phương”.
Trong những ngày đầu xuân, trên các tàu cá của ngư dân Bình Định rộn ràng những câu chuyện về biển, về đời sống. Anh Trần Văn Thiện (phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn) cho biết, gia đình anh có truyền thống nghề biển lâu đời, gắn bó bao thăng trầm cùng biển. Dù khó khăn, nhưng anh và các bạn ghe chài luôn lạc quan, yêu nghề. Mỗi chuyến ra khơi là một hành trình đầy thử thách và nhiều kỷ niệm. “Mỗi chuyến đi, tôi cảm thấy mình như đang thực hiện một sứ mệnh quan trọng. Thế nên dù luôn phải đối mặt với khó khăn nhưng nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình khiến tôi có thêm động lực mạnh mẽ để đạp sóng ra khơi”, anh nói.
Theo ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Hoài Nhơn có 531 tàu cá xuất bến đi đánh bắt chuyến biển xuyên Tết, hầu hết đều xuất bến trong tháng 1/2025. Đến hiện tại, đã có 203 tàu cập bến tại Cảng cá Tam Quan; còn lại 328 tàu với khoảng 1.640 thuyền viên vẫn đang đánh bắt trên biển. Tổng sản lượng qua Cảng cá Tam Quan từ tháng 1 đến nay là 278 tấn, thấp hơn nhiều so cùng kỳ những năm trước.
Bỏ lại những khó khăn ở phía sau, ngư dân Bình Định lại chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới. Họ luôn vững tin rằng đại dương sẽ không phụ quyết tâm, nỗ lực của mình nên lại kiên cường bám biển để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi Cục trưởng Thủy sản Bình Định cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, địa phương có 3.464 tàu với 13.498 lao động đánh bắt xuyên Tết, tăng 213 tàu so năm trước. Trong đó, có 1.314 tàu với 9.198 lao động khai thác xa bờ, tăng 163 tàu. Tuy nhiên, sản lượng không đạt kỳ vọng do điều kiện thời tiết và giá cá thấp.