Giá trị của Premier League

Bản quyền truyền hình Premier League sẽ tăng thêm 4% so với hiện tại kể từ năm 2025. Đây là yếu tố cho thấy giải ngoại hạng Anh tiếp tục thể hiện hình ảnh lá cờ đầu trong ngành thương mại bóng đá.
Giá trị của giải bóng đá ngoại hạng Anh không ngừng tăng cao trong vài năm trở lại đây.
Giá trị của giải bóng đá ngoại hạng Anh không ngừng tăng cao trong vài năm trở lại đây.

Premier League vừa công bố kết quả đấu giá bản quyền truyền hình cho giai đoạn tiếp theo, gồm bốn mùa giải trong giai đoạn 2025-2029. Sky và TNT (công ty được quản lý bởi BT và Warner TV) đồng trả tổng cộng 6,7 tỷ bảng Anh cho gói bản quyền này. Điều đó cũng có nghĩa, giá trị trung bình mỗi mùa giải tăng lên mốc 1,675 tỷ bảng.

“Con số đó cao hơn 4% so với quyền được bán đấu giá cho giai đoạn 2019-2022”, đại diện của Premier League hồ hởi thông báo. Điều này cho thấy giá trị của giải bóng đá Anh không ngừng tăng cao, bất chấp sức hút từ đồng tiền Saudi Arabia lôi kéo nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới. Có thể nói, sức hút của giải đấu vượt xa danh tiếng của cầu thủ.

Bản quyền truyền hình của Premier League là tài liệu tham khảo cơ bản cho ngành công nghiệp bóng đá hiện đại, trong một thị trường đang giảm phát mặc dù có những quảng cáo khoa trương. Đỉnh cao lịch sử trong việc định giá bản quyền truyền hình bóng đá đã đạt được cách đây tám năm, khi cuộc đấu giá của Premier League năm 2015 tạo ra mức tăng lớn kỷ lục.

Thời điểm ấy, Sky Sports và BT phải trả nhiều hơn 70% so với gói bốn năm trước đó để phát sóng các trận đấu thuộc giải đấu giàu nhất hành tinh, tổng cộng 5,136 tỷ bảng cho ba mùa giải, từ 2016-2017 đến 2018-2019. Nghĩa là 1,712 tỷ euro cho mỗi mùa giải. Con số này vượt xa mặt bằng chung châu Âu. Một so sánh: bản quyền của La Liga hiện tại, kéo dài dến thời điểm 2026-2027, không vượt quá một tỷ euro mỗi mùa.

Nếu cuộc đấu giá năm 2015 được đánh dấu bằng sự hưng phấn thì quá trình đàm phán năm 2019 đã vỡ bong bóng. Sau đó, bản quyền truyền hình cho mùa giải 2019-2020 đến 2021-2022 được bán với giá 4,46 tỷ bảng, tương đương 1,486 tỷ bảng mỗi mùa. Về giá trị, kết quả đấu giá mà ban tổ chức Premier League công bố đầu tuần này thể hiện mức tăng 4%, sau khi chiết khấu chỉ số giá tiêu dùng (CPI), yếu tố không thay đổi so với trước đó.

Richard Masters, Giám đốc điều hành của Premier League cho biết: “Sky Sports và TNT là những công ty nổi tiếng về sản xuất chương trình, cũng như đưa tin đẳng cấp thế giới. Chúng tôi đã đạt kỷ lục về lượng khán giả đến sân vận động và xem truyền hình trong những mùa giải gần đây. Chúng tôi biết rằng, sự đổi mới liên tục của Sky và TNT sẽ thu hút nhiều người đến với Premier League hơn”.

Tính cạnh tranh của Premier League là rất cao. Cuộc đua giành chức vô địch luôn hấp dẫn, trong khi các đội cạnh tranh suất dự Champions League luôn đầy bất ngờ. Sự hiện diện của Aston Villa trong tốp 4 là minh chứng. Bóng đá Anh cũng trở nên đa dạng hơn về mặt văn hóa nhờ các huấn luyện viên nước ngoài. Ở thời điểm này, Arsenal đang dẫn đầu bảng, cùng với áp lực lớn mà Liverpool và Man City tạo ra từ phía sau.