Mới đây, các nhà khoa học thuộc Viện Khảo cổ học phương Đông tại Cairo (Ai Cập) và Trường đại học Liverpool (Anh) đã khám phá ra bằng chứng mới về quy trình xây dựng bí ẩn của kim tự tháp Giza. Theo một tuyên bố từ Bộ Cổ vật Ai Cập, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy phế tích của hệ thống duy nhất để chuyên chở và vận chuyển những khối đá từ mỏ đá thạch cao tuyết hoa ở vùng sa mạc phía đông. Hệ thống mà các nhà khảo cổ học phát hiện để vận chuyển đá thạch cao tuyết hoa bao gồm một rầm thang nghiêng, được bao quanh bởi hai cầu thang gác có nhiều lỗ trụ.
Ông Yannis Gourdon, một trong những nhà khảo cổ học cho biết, bằng cách sử dụng một tấm trượt đỡ một khối đá được buộc chặt bằng những sợi cáp với các lỗ trụ bằng gỗ, người Ai Cập cổ đại có thể kéo những khối đá thạch cao tuyết hoa ra khỏi mỏ đá. Các nhà nghiên cứu cho rằng những dây cáp buộc chặt vào tấm trượt giúp dễ dàng đưa khối đá lên rầm thang nghiêng. Theo họ, đây là lần đầu cách vận chuyển này được phát hiện ở mỏ đá thạch cao tuyết hoa Ai Cập cổ đại. Những phát hiện này phần nào lý giải bí ẩn kéo dài về những khối đá lớn được kéo đẩy lên như thế nào để xây dựng kim tự tháp Giza. Theo ông Gourdon, người Ai Cập cổ đại đã biết làm thế nào để vận chuyển những khối đá lớn bằng cách dùng độ dốc để xây dựng kim tự tháp.
Tuy vậy, hiện vẫn còn nhiều tranh luận về lực lượng lao động xây dựng kim tự tháp Giza. Người Hy Lạp cổ đại cho rằng khoảng 100 nghìn người là lao động nô lệ đã tham gia xây dựng kim tự tháp. Nhưng vào cuối thế kỷ 20, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy bằng chứng cho thấy lực lượng lao động ít hơn nhiều, chỉ vào khoảng 20 nghìn người lao động lành nghề là đủ để xây dựng công trình cao khoảng 146,6 m này.