Đường mới đã có vết nứt

Dự án Duy tu, bảo dưỡng đê hữu sông Lạch Trường đoạn xã Hoằng Đạt, Hoằng Hóa, Thanh Hóa dài khoảng 2 km do Công ty Phương Long thi công, mới làm xong ít ngày đã xuất hiện nhiều vết nứt, khiến người dân nghi ngờ về chất lượng công trình.
Dọc tuyến đường xuất hiện hơn 10 vết nứt ngang và nứt xương cá.
Dọc tuyến đường xuất hiện hơn 10 vết nứt ngang và nứt xương cá.

Tháng 12/2023 Chi cục Thuỷ lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư công trình duy tu, bảo dưỡng đê hữu sông Lạch Trường đoạn xã Hoằng Đạt, Hoằng Hóa. Công trình được thi công đổ bê-tông với độ dày khoảng 20 cm và dài khoảng 2 km.

Tổng mức đầu tư công trình khoảng 3 tỷ đồng. Hướng tuyến tận dụng nền đường bê-tông cũ để bù chông, bù vênh và đổ thêm lớp bê-tông dày khoảng 20 cm. Việc duy tu, bảo dưỡng tuyến đê nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại khi mưa bão và nâng cao khả năng chắn lũ cho công trình, bảo vệ mùa màng, nhà cửa các xã dọc hành lang đê.

Tuyến đường hoàn thiện đưa vào sử dụng nhưng chỉ khoảng chục ngày sau khi hoàn thành, trên toàn bộ tuyến đường xuất hiện nhiều vết nứt ngang, dọc. Tại vị trí cổng làng Hạ Vũ (xã Hoằng Đạt) xuất hiện nhiều vết nứt xương cá ở giữa tuyến đường khiến dân không khỏi hoài nghi về độ bền của công trình. Theo bà Nguyễn Thị H. (người dân xã Hoằng Đạt), nhiều năm qua, tuyến đê hữu sông Lạch Trường qua xã Hoằng Đạt đã xuống cấp khiến nhân dân đi lại khó khăn. Nay đường được láng bê-tông mới trông rất đẹp, nhân dân phấn khởi. Tuy nhiên, đường mới đã xuất hiện các vết nứt, người dân không khỏi lo lắng.

Sau khi nhận thông tin trên, đại diện chi Cục Thủy lợi cùng Chi cục Đê điều Hoằng Hóa, và đại điện nhà thầu đã có mặt để kiểm tra hiện trường. Qua đó xác nhận: Trên toàn tuyến xuất hiện khoảng 10 vết nứt ngang và một số vết nứt xương cá theo như phản ánh nhân dân là có. Chủ đầu tư và nhà thầu ghi nhận phản ánh của nhân dân và sẽ đôn đốc cho nhà thầu theo dõi. Công trình đang trong quá trình bảo hành một năm nên nếu có dấu hiệu nứt bất thường sẽ yêu cầu nhà thầu bảo hành mới nghiệm thu. Các vết nứt này bước đầu có thể chưa ảnh hưởng đến chất lượng công trình, nguyên nhân có thể do quá trình co giãn kỹ thuật và giãn nở của bê-tông.

Nhưng theo phản ánh, một số vị trí sát mái đê còn có dấu hiệu lún. Khi trời mưa, nước đọng lại tại các vị trí này khiến người dân di chuyển khó khăn hơn. Chị Lê Thị Lệ (người dân xã Hoằng Đạt) đặt câu hỏi: Liệu về sau có nứt nữa hay không và các vết nứt trên có ảnh hưởng gì đến chất lượng công trình? Mong các đơn vị chức năng vào kiểm tra để nhà thầu có hướng xử lý, khắc phục kịp thời.

Thực tế trên tại đê hữu sông Lạch Trường rất cần các cơ quan chức năng theo dõi, xử lý kịp thời. Tránh những nguy cơ nứt vỡ, xuống cấp gây ảnh hưởng đến việc đi lại và tâm lý người dân sở tại.

Có thể bạn quan tâm