Đưa trẻ về với dân gian

NXB Phụ nữ Việt Nam vừa phát hành bộ sách “Truyện tranh cổ tích Việt Nam” gồm sáu cuốn: “Ai mua hành tôi”, “Cây khế”, “Cóc kiện trời”, “Trí khôn của ta đây”, “Sọ Dừa”, “Tấm Cám”...
Đưa trẻ về với dân gian

Bộ truyện tranh được thể hiện với các bức minh họa của họa sĩ Kim Duẩn, và phần lời kể của “Búp trên cành”. Cùng với đó, NXB còn ấn hành sách “Câu đố dân gian” gồm hai cuốn và “Đồng dao cho bé” - hai cuốn nhằm giúp các em mở rộng vốn từ vựng, hiểu hơn về văn hóa dân gian.

Được biết, thời gian từ khi NXB lên ý tưởng đến khi ra các bộ sách này là ba năm. Với những cuốn sách này, NXB hướng đến là các bạn mầm non, tiểu học, song cũng khuyến khích người lớn đọc cho các em nghe. Ngoài ra, bạn bè đồng lứa, hay anh chị em đều từ những nội dung trong sách, có thể chơi đố, hát đồng dao cùng nhau.

Tập huấn về lãnh đạo và quản lý văn nghệ

Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã khai mạc Hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật trong tình hình mới”. Tham dự có hơn 300 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; cán bộ quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật của Trung ương và địa phương; cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản; giảng viên các trường đại học, cao đẳng đào tạo về văn học, nghệ thuật ở các tỉnh, thành phố, đơn vị khu vực phía nam và một số tỉnh phía bắc. Hội nghị sẽ kéo dài bốn ngày với sáu chuyên đề, dự kiến bế mạc vào ngày 11.

“Điện ảnh mà là di sản á?”

Hôm nay (10/8), Ơ Kìa Hà Nội film production tổ chức “Điện ảnh mà là di sản á?” tại giảng đường Nguỵ Như Kon Tum (19 Lê Thánh Tông, Hà Nội) với mong muốn tạo ra một thảo luận tập trung, chất lượng, có ý nghĩa thiết thực với tất cả các bên khi cùng thử tái khám phá phim nhựa điện ảnh ở góc nhìn di sản. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án ‘Mobilizing film professionals for regional cooperation in Asia’ của UNESCO và nằm trong chuỗi hoạt động “Di sản kể chuyện”.

Sự kiện phi lợi nhuận, mở cửa đón tất cả những ai quan tâm đến nghệ thuật, di sản, kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa, nhằm kết nối các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà làm phim, công chúng trong cộng đồng điện ảnh. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức về lưu trữ, bảo tồn, phục chế phim nhựa với tư cách là một di sản tư liệu đặc biệt cần được bảo vệ khẩn cấp. Ở một khung giờ khác, “Điện ảnh mà là di sản á?” sẽ được tổ chức từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 11/8/2023 tại Ơ Kìa Hà Nội (501 tập thể bưu điện, ngách 30 ngõ 84 Ngọc Khánh).