Động thái bất thường

Có những sự kiện được lên kế hoạch đột xuất nhằm thể hiện tình đoàn kết với dân thường vô tội, song có những động thái lại cho thấy sự chia rẽ, bất đồng trong quan hệ giữa các nước. Thế giới đang ở thời điểm cần nhiều hơn những sự hợp tác và thấu hiểu.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều trẻ em Palestine là nạn nhân của xung đột ở Gaza .
Nhiều trẻ em Palestine là nạn nhân của xung đột ở Gaza .

1. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quyết định triệu tập phiên họp bất thường vào ngày 10/12 để thảo luận về các điều kiện y tế tại Dải Gaza, sau khi chứng kiến quá nhiều dân thường đã thiệt mạng trong cuộc chiến giữa phong trào Hamas và Israel. Cơ quan Y tế tại Dải Gaza cho biết, kể từ khi nổ ra xung đột ở Gaza, gần 15.900 người Palestine, trong đó 70% là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trong hai tháng qua.

Israel và Hamas nối lại giao tranh toàn diện từ đầu tháng 12 sau khi đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần do Qatar, Mỹ và Ai Cập làm trung gian. Kể từ đó, các cuộc không kích đã gia tăng ở phía nam Gaza, bất chấp tình trạng thương vong đối với dân thường, cũng như nguy cơ xung đột sẽ lan rộng ra khu vực Trung Đông. Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) Mirjana Spoljaric, sau khi tới Gaza, đã nhấn mạnh rằng những đau khổ tại vùng lãnh thổ này của người Palestine là "không thể chịu đựng được". Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà Mirjana Spoljaric khẩn thiết kêu gọi bảo vệ dân thường theo luật chiến tranh và không cản trở các nỗ lực cứu trợ.

2. Trong một động thái bất ngờ, Argentina tuyên bố nước này sẽ không tham gia ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Liên minh châu Âu (EU) vì cho rằng thỏa thuận này sẽ tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp và xuất khẩu nông sản của đất nước. Chính phủ của Tổng thống Alberto Fernández mong muốn mở lại các cuộc đàm phán về FTA giữa MERCOSUR-EU do thỏa thuận mà hai bên dự kiến ký kết tồn tại nhiều khác biệt trong các lĩnh vực sản xuất, tài chính, và công nghệ.

Lập trường mới nhất của Argentina đi ngược lại mong muốn của quốc gia láng giềng Brazil, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên MERCOSUR, và Tây Ban Nha, quốc gia giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu (Chủ tịch luân phiên EU). Cả Brazil và Tây Ban Nha đã nỗ lực trong những tháng gần đây để duy trì các cuộc đàm phán về FTA giữa hai khối, đồng thời đặt ra hạn chót cho việc ký kết thỏa thuận này là thời điểm diễn ra hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo MERCOSUR vào ngày 7/12 tại thành phố Rio de Janeiro. Trong khi đó, Tổng thống Paraguay, ông Santiago Peña khẳng định quốc gia Nam Mỹ này sẽ không tiếp tục thúc đẩy FTA giữa MERCOSUR-EU nếu thỏa thuận này không được ký kết vào cuối năm nay.

3. Chính quyền quân sự sau đảo chính ở Niger tuyên bố chấm dứt hai nhiệm vụ an ninh và quốc phòng của EU tại nước này. Bộ Ngoại giao Niger đã bãi bỏ thỏa thuận giữa Nhà nước Niger và EU liên quan đến Phái bộ Dân sự châu Âu "EUCAP Sahel Niger", có hiệu lực từ năm 2012. Phái bộ này có trụ sở tại thủ đô Niamey, bao gồm 120 nhân viên người châu Âu, có nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng an ninh nội bộ, chính quyền Niger cũng như các tổ chức phi chính phủ.

Cùng với việc chấm dứt các nhiệm vụ an ninh và quốc phòng của EU, Bộ Ngoại giao Niger cũng thông báo việc Nhà nước Niger rút lại quyết định cho phép triển khai sứ mệnh đối tác quân sự của EU ở Niger có tên là EUMPM. Chính phủ Niger còn quyết định rút lại các đặc quyền và quyền miễn trừ đã cấp cho EU trong khuôn khổ sứ mệnh này.

Động thái bất thường ảnh 1
Tuyết rơi kỷ lục làm 760 chuyến bay tại Munich phải hủy.

4. Tuyết rơi dày kỷ lục ở thành phố Munich, thuộc bang Bavaria, đông nam nước Đức, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt động vận tải, gồm đường hàng không, đường sắt và đường bộ. Sân bay Munich đã phải hủy khoảng 760 chuyến bay được lên lịch trình vào ngày 2/12. Thành phố Munich đã ghi nhận lượng tuyết rơi dày 45 cm, mức kỷ lục trong tháng 12 kể từ năm 1933. Trên toàn bang Bavaria ghi nhận lượng tuyết rơi dày ở mức kỷ lục trong vòng 17 năm qua.

Trong khi đó, khu vực đông nam nước Anh đã chứng kiến mùa đông tuyết rơi sớm nhất trong vòng 15 năm. Điều kiện thời tiết bất lợi đã làm gián đoạn các chuyến tàu và khiến nhiều trường học phải đóng cửa.