Căng thẳng chặng cuối năm

Bất đồng giữa các nước đã leo thang thành các lệnh trừng phạt, mối lo khủng bố và phá sản cũng đè nặng lên nhiều nền kinh tế, cho thấy một thế giới còn nhiều bất ổn trong thời điểm cuối năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
FSS sẽ tiến hành chương trình xử lý nợ cho các ngân hàng.
FSS sẽ tiến hành chương trình xử lý nợ cho các ngân hàng.

1. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này cùng hai đồng minh là Mỹ và Nhật Bản đã triển khai một hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa của Triều Tiên trong thời gian thật. Đây là nỗ lực mới nhất nhằm tăng cường hợp tác an ninh ba bên ứng phó chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chính thức triển khai hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa theo thời gian thực tế một ngày sau khi Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-18. Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, đây là vụ phóng ICBM thứ năm của Triều Tiên trong năm nay. Bình Nhưỡng khẳng định vụ phóng thử này không gây tác động tiêu cực đối với an ninh của các nước láng giềng. Tuy nhiên, theo đánh giá của Nhật Bản, tên lửa mới nhất của Triều Tiên có khả năng vươn tới mọi địa điểm trên lãnh thổ Mỹ.

2. Ủy ban châu Âu (EC) cho biết Hội đồng châu Âu đã thông qua gói trừng phạt Nga thứ 12, sau khi Áo phê duyệt gói này. Gói trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) tập trung vào việc áp đặt các lệnh cấm nhập khẩu kim cương có nguồn gốc từ Nga, cũng như áp đặt thêm các lệnh cấm nhập khẩu và xuất khẩu đối với hàng hóa Nga, ngăn chặn hành vi "lách luật" và "lấp lỗ hổng" của các lệnh trừng phạt.

Theo EC, lệnh cấm mua kim cương phi công nghiệp trực tiếp của Nga sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, và tiếp đến là lệnh cấm theo giai đoạn đối với các mặt hàng nhập khẩu gián tiếp được gia hạn từ ngày 1/9/2024. Ngoài ra, theo tuyên bố của EC, gói trừng phạt trên cũng bổ sung 140 cá nhân và thực thể vào danh sách phong tỏa tài sản. Bộ Ngoại giao Nga ngay lập tức tuyên bố có biện pháp đáp trả phù hợp gói trừng phạt này của EU.

3. Cơ quan Giám sát tài chính (FSS) của Hàn Quốc đưa 231 công ty vào danh sách có khả năng không tồn tại được trong năm 2023. FSS nhấn mạnh: Các công ty liên quan đến bất động sản đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi lãi suất thị trường tăng cao, còn các công ty tập trung vào bán buôn và máy móc cũng yếu về mặt tài chính. Khoản gia hạn cho vay đối với các công ty này lên tới khoảng 2.700 tỷ won (2,07 tỷ USD) và các ngân hàng được yêu cầu dành thêm 350 tỷ won để dự phòng rủi ro cho vay. FSS cho biết họ sẽ tiến hành một chương trình xử lý nợ cho các ngân hàng, hoặc thúc đẩy các ngân hàng thực hiện các biện pháp giảm nợ.

Trong khi đó, nợ xấu của các ngân hàng Hàn Quốc tiếp tục tăng quý thứ tư liên tiếp trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2023, trong bối cảnh lãi suất thị trường tăng cao. Nền kinh tế Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng 1,4% trong năm 2023, giảm so với mức tăng trưởng 2,6% của năm 2022 và 4,3% của năm 2021.

Căng thẳng chặng cuối năm ảnh 1
Nhiều nước châu Âu tăng cường an ninh tại các khu chợ Giáng sinh.

4. Nhiều nước tăng cường an ninh dịp Giáng sinh và năm mới do mối lo ngại khủng bố gia tăng. Indonesia huy động gần 130.000 nhân viên an ninh trong khuôn khổ chiến dịch "Ngọn nến". Tổng thanh tra Sandi Nugroho cho biết chiến dịch trên sẽ được tiến hành từ ngày 22/12/2023 đến ngày 2/1/2024. Chiến dịch an ninh trong kỳ nghỉ lễ cuối năm nay sẽ khác các năm trước do gần cuộc tổng tuyển cử ngày 14/2/2024.

Trong khi đó, tại Đan Mạch, cảnh sát phối hợp với lực lượng an ninh và tình báo nước này đã tiến hành chiến dịch đột kích, phá tan âm mưu tấn công khủng bố trước thềm Giáng sinh. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết chiến dịch đột kích nói trên đã phản ánh tình hình an ninh nội địa. Nhà lãnh đạo này cũng bày tỏ quan ngại khi có những người sinh sống ở Đan Mạch song có quan điểm đi ngược lại những giá trị mà xã hội của quốc gia Bắc Âu luôn đề cao. Cao ủy phụ trách Nội vụ EU, bà Ylva Johansson cảnh báo "nguy cơ tấn công khủng bố rất lớn" trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh