Đi tìm điểm thỏa hiệp

Những đề xuất thiện chí đã được đưa ra nhằm giải quyết bất đồng, mang lại hòa bình và ổn định cho nhiều khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
Israel đề xuất kế hoạch tạm dừng chiến dịch quân sự của nước này ở Dải Gaza.
Israel đề xuất kế hoạch tạm dừng chiến dịch quân sự của nước này ở Dải Gaza.

1 Tờ Axios đưa tin: Israel đề xuất kế hoạch tạm dừng chiến dịch quân sự của nước này ở Dải Gaza trong 60 ngày, đổi lấy việc lực lượng Hamas trả tự do cho 136 con tin hiện vẫn bị giam giữ. Theo đó, Israel đã gửi đề xuất thông qua hai nước trung gian hòa giải là Qatar và Ai Cập. Lộ trình này sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu sẽ thả các con tin là trẻ em, phụ nữ và nam giới hơn 60 tuổi, cùng những người trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Ngoài ra, đề xuất của Israel cũng bao gồm việc rút các lực lượng của nước này ra khỏi các khu vực dân cư chính ở Dải Gaza, đồng thời dần đưa người Palestine trở lại khu vực phía bắc của vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, Israel sẽ không chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột hiện nay, cũng như không trả tự do cho toàn bộ 6.000 tù nhân người Palestine.

Nếu đề xuất này được thực hiện, quy mô các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza sẽ thu hẹp đáng kể. Đề xuất mới của Israel có nội dung khá tương đồng với các điều khoản được nêu trong những đề xuất trước đây (mà các nước phương Tây và các nước trung gian hòa giải hối thúc hai bên thực hiện kể từ sau lệnh ngừng bắn kéo dài bảy ngày kết thúc gần hai tháng trước).

2 Theo Tân Hoa Xã, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết nước này sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng, trong việc cải thiện quan hệ giữa Iran và Pakistan. Trước đó, Pakistan và Iran đã nhất trí giảm leo thang căng thẳng, sau khi cả hai nước tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu mà họ cho là khủng bố trên lãnh thổ của nhau khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Hai nước nhất trí để hai đại sứ trở lại làm việc từ ngày 26/1. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian dự kiến tới Pakistan vào ngày 29/1 theo lời mời của người đồng cấp Pakistan Jalil Abbas Jilani.

3 Cộng đồng các quốc gia vùng Andes (CAN) đã thỏa thuận hợp tác phòng chống tội phạm có tổ chức liên khu vực tại Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao các nước Nam Mỹ, với sự tham gia của Tổng Thư ký Gonzalo Gutiérrez Reinel. Kế hoạch hành động chống tội phạm có tổ chức đã được ký kết giữa Bolivia, Colombia, Ecuador và Peru, trong bối cảnh các hoạt động của băng nhóm tội phạm ma túy khu vực có xu hướng gia tăng và ngày càng manh động hơn, đe dọa nền dân chủ, thể chế chính trị cũng như an ninh quốc gia, đòi hỏi các nước phải hành động khẩn cấp.

Kế hoạch hành động bao gồm tăng cường giám sát an ninh tại các khu vực biên giới bốn quốc gia, cũng như chia sẻ thông tin và hợp tác trong lĩnh vực tội phạm ma túy. Các nước cũng quyết định thành lập Mạng lưới an ninh 24/7 ngay trong quý I này, nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch đã đề ra. Họ cũng thống nhất xây dựng một cơ chế tình báo chiến lược, phục vụ hợp tác thông tin giữa các nước, hợp tác trong các chiến dịch quân sự, đặc biệt là công tác giám sát của lực lượng không quân tại các khu vực rừng rậm, nơi tội phạm ẩn nấp.

Đi tìm điểm thỏa hiệp ảnh 1
Bất chấp hàng rào thép gai, vẫn có nhiều gia

đình tìm mọi cách để vào nước Mỹ.

4 Ngày 22/1, Tòa Tối cao Mỹ đã bỏ phiếu cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden dỡ bỏ các hàng rào thép gai được dựng lên tại biên giới bang Texas nhằm ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico, trong bối cảnh vấn đề người nhập cư đang nóng lên trước cuộc đua vào Nhà trắng cuối năm nay. Với kết quả sít sao năm phiếu thuận và bốn phiếu chống, cuối cùng, quyết định khó khăn này cũng đã được thông qua.

Cho dù vấp phải những sự phản đối kịch liệt, với lý do chính là nỗi lo ngại sự tràn ngập của những dòng người nhập cư từ Trung Mỹ và Mỹ latin, việc hạ xuống những hàng rào thép gai dù sao cũng sẽ được tiến hành, dựa trên cơ sở là các lý do nhân đạo, mở thêm cho những con người mong ước đổi đời một cánh cửa hy vọng.