Diễn biến phức tạp
Những ngày qua, thời tiết tại nhiều địa phương trên cả nước có diễn biến phức tạp với sự thay đổi thất thường. Ở miền bắc, sau khi trải qua ngày oi nóng là những đợt mưa dông, nhiều khi có cả sự đan xen nắng và mưa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, miền bắc sẽ duy trì mưa ở mức trung bình, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông do ảnh hưởng trường gió đông nam. Tại miền nam, do đặc điểm địa hình nên thời tiết không ổn định. Những ngày tiếp theo, khu vực này có nhiều thay đổi, thời tiết chủ yếu là nắng nhưng cần đề phòng những cơn mưa bất chợt về chiều và đêm. Năm nay, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông thấp hơn so trung bình các năm trước, nhưng vẫn cần đề phòng khả năng xuất hiện những cơn bão mạnh và có quỹ đạo phức tạp.
Theo thống kê, những năm gần đây hiện tượng thời tiết cực đoan với mức độ và cường độ lớn như nắng nóng kéo dài, ngập lụt diện rộng xảy ra ngày càng nhiều. Điều này đã và đang gây ra tác động mạnh đến đời sống người dân, khiến không ít vùng bị ảnh hưởng nặng nề về kinh tế - xã hội và mất khá nhiều thời gian khắc phục hậu quả. Đáng nói, sự khắc nghiệt của thời tiết đã được dự báo từ trước, song việc đối phó tình trạng này ít nhận được sự quan tâm đầy đủ.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, những năm gần đây, thời tiết diễn biến rất khó lường, người dân cần chủ động có các biện pháp phòng tránh cho gia đình và chính bản thân mình. Không làm việc hoặc di chuyển khi ngoài trời xuất hiện dông mạnh, đề phòng gió mạnh gây tốc mái nhà hoặc làm đổ các nhà xưởng không kiên cố, nhà tạm; nhiều mảnh vỡ (các biển báo, mái nhà…) bị gió thổi bay có thể trở thành vật nguy hiểm. Hơn nữa, cần đề phòng tình trạng hệ thống đường ống ngầm có thể bị hỏng do tác động của rễ cây bị bật gốc gây mất an toàn.
Để hạn chế nguy cơ mất an toàn trên, trong những năm qua, TP Hà Nội đã có nhiều biện pháp quy hoạch, cải tạo hạ tầng giao thông đô thị nhằm giải quyết tình trạng thoát nước mỗi khi mưa lớn xảy ra, đặc biệt là tại những khu vực thường xuyên phải chịu cảnh úng ngập, vùng trũng khó tiêu thoát nước. Tuy nhiên, tình trạng bê-tông hóa quá nhanh và quá nhiều tại các quận, huyện đã vô hình trung đẩy vấn đề tiêu thoát nước mưa hoàn toàn phụ thuộc vào cống ngầm mà thiếu sự thẩm thấu, chảy tự nhiên, hoặc ngấm vào lòng đất qua hệ thống kênh, mương, sông, hồ.
Cảnh giác với dịch bệnh
Khi thời tiết thay đổi cũng kéo theo sự xuất hiện nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm, bởi đây là thời điểm thuận lợi cho nhiều loại vi khuẩn, virus phát triển và gây bệnh. Thế nên, dù thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, người dân hạn chế ra đường, khả năng mắc bệnh không nhiều, song sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, giữa tiết trời đang nắng nóng oi bức bỗng chuyển mưa lạnh đột ngột cũng khiến cơ thể không kịp thích nghi, dẫn đến các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa và một số bệnh dị ứng khác.
Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy, các bệnh đường hô hấp phát sinh khi độ ẩm thay đổi bất ngờ, đan xen những đợt nắng nóng hoặc quá khô lạnh cũng gây khó chịu và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày. Điều này đặc biệt thường xảy đến với người già và trẻ nhỏ, những người có bệnh liên quan đường hô hấp, bệnh lý về da, viêm phế quản, sốt xuất huyết, bệnh nhiệt đới… Nếu không được điều trị dứt điểm, bệnh sẽ trở thành mạn tính. Ngoài ra, nắng mưa thất thường tạo điều kiện cho các bệnh dị ứng bùng phát như nổi mề đay, viêm da dị ứng, viêm kết mạc… gây cảm giác ngứa, khó chịu. Trong tiết trời nóng ẩm, ruồi nhặng và vi khuẩn dễ sinh sôi, thức ăn ôi thiu nhanh, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị ngộ độc thức ăn dẫn đến tiêu chảy...
Ths Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cho biết, bên cạnh việc đề phòng dịch Covid-19 lây lan thì tình trạng đột quỵ, tai biến mạch máu não, lên cơn đau tim cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cơn đau tim đột ngột thường gặp ở người ngoài 50 tuổi, với các dấu hiệu xuất hiện chính như đau ngực, thở dốc, đau ở lưng, vai hoặc đau cổ. Ngoài ra, đột quỵ cũng là căn bệnh phổ biến và thường gặp ở người cao tuổi với các dấu hiệu thường xảy ra như choáng váng đột ngột, bị tê tay chân, xuất hiện tình trạng khó khăn trong việc nói chuyện…
Đặc biệt, trong thời điểm hiện tại, nếu không may dương tính virus SARS-CoV-2, những người cao tuổi và nhiều bệnh mạn tính có nguy cơ diễn biến bệnh nặng hơn người trẻ tuổi và không có bệnh nền. Mỗi người cần hết sức cảnh giác, đề phòng sự lây lan khó lường của dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe gia đình, người thân và cộng đồng.