Phóng viên (PV): Thưa Thứ trưởng, phải chăng việc coi thi dễ dãi tại các địa phương dẫn đến hiện tượng “mưa” điểm 10 năm nay?
Ông Bùi Văn Ga (BVG): Đánh giá kết quả thi, chất lượng thí sinh, đề thi… phải dựa vào phổ điểm. Khi có phổ điểm tổng thể thì chúng ta mới đánh giá được là điểm 10 nhiều hay ít. Đừng tách lập những con số đạt điểm 10, điểm 0, điểm 1… rồi nhìn nhận, sẽ là phiến diện, chưa có cái nhìn tổng thể.
Không phải số bài thi điểm 10 tăng cao có nghĩa là đề quá dễ hoặc coi thi không nghiêm túc. Nếu tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao vọt lên, hay hiện tượng điểm 9 - 10 quá nhiều, còn điểm 0 - 1 quá ít thì mới là vô lý. Tức là đề thi quá dễ, ai cũng làm được điểm 9-10. Còn phân bố đều, tập trung vào điểm trung bình, điểm 0 - 1 ít và điểm 9 - 10 không quá nhiều thì phân bố đó là bình thường.
Tôi khẳng định năm nay công tác coi thi nghiêm túc, chấm thi nghiêm túc, đề thi trắc nghiệm đã được chuẩn hóa. Đề thi được phân bố từ dễ đến khó. Những thí sinh đạt điểm tuyệt đối, tôi cho rằng là rất xuất sắc.
PV: Có ý kiến cho rằng hình thức thi trắc nghiệm giúp nhiều thí sinh đạt điểm 10. Thứ trưởng có nhận định gì về vấn đề này?
Ông BVG: Mọi năm ra đề tự luận, câu khó chỉ rơi vào chương nào đó nên học sinh học tủ mới làm được, còn đề thi trắc nghiệm khách quan, được chuẩn hóa với dải rộng từ dễ đến rất khó, kiến thức phủ khắp chương trình.
Với đề thi năm nay, câu khó có thể nằm bất cứ nơi nào trong chương trình, vì vậy các em học sâu vào một chương nào đó, một phần kiến thức nào đó, đều có thể làm được câu khó này. Các em học đều, sâu có thể làm được, nhiều em có điểm cao hơn là như vậy. Nếu học sinh có kiến thức tổng thể, nắm chắc kiến thức thì có thể dễ dàng đạt điểm cao.
PV: Tham gia Ngày hội xét tuyển, thí sinh được tư vấn những gì, thưa Thứ trưởng?
Ông BVG: Ngày hội Tư vấn xét tuyển diễn ra đúng lúc, ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi các môn thi THPT quốc gia 2017. Vì thế, các trường sẽ giải thích cho thí sinh những ngành nghề mới mà xã hội đang cần. Đồng thời, tư vấn thêm những ngành mà hiện nay xã hội rất cần nhưng thí sinh không biết và chưa đăng ký để điều chỉnh nguyện vọng.
Các chuyên gia tư vấn còn hỗ trợ và đưa ra lời khuyên với những trường hợp thí sinh nào cần điều chỉnh nguyện vọng, chứ không phải thay đổi tất cả.
Ngoài ra, thí sinh được tư vấn về kỹ thuật điều chỉnh như thế nào cho phù hợp, vì các em chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần duy nhất. Nếu các em điều chỉnh xong rồi thì không được thay đổi lại. Cho nên quyết định điều chỉnh là rất quan trọng.
Các thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần duy nhất.
PV: Thứ trưởng có lời khuyên gì với các thí sinh khi điều chỉnh nguyện vọng?
Ông BVG: Các em cần bình tĩnh trong việc phân tích kết quả thi của mình và kết quả chung, để quyết định có nên điều chỉnh nguyện vọng hay không.
Nếu kết quả thi không lệch nhiều so điểm dự kiến thì không cần điều chỉnh, vì quy chế năm nay các em xét tuyển theo kết quả thi chứ không phải theo nguyện vọng.
Năm nay có nhiều thí sinh đạt điểm cao nên trong đợt điều chỉnh nguyện vọng sắp tới các em cân nhắc để đăng ký phù hợp nguyện vọng và ngành mình yêu thích. Thí dụ các em thích ngành y đa khoa thì có thể đăng ký vào các trường ĐH Y Hải Phòng, ĐH Y Thái Bình, ĐH Y Phạm Ngọc Thạch TP Hồ Chí Minh. Các em cần tỉnh táo, phân tích phổ điểm năm nay so năm ngoái. Thí dụ Toán - Lý - Hóa, trên phổ điểm, nếu dịch về bên phải nhiều hơn thì năm nay điểm chuẩn vào các trường nào đó sẽ dịch lên; hoặc nếu dịch về bên trái (thấp hơn) thì điểm chuẩn có thể thấp hơn. Có nhiều thông số cho các em quyết định. Để có lựa chọn phù hợp nhất, các em cũng cần sự tư vấn của phụ huynh.
PV: Năm nay thí sinh đăng ký rất nhiều nguyện vọng. Trước thực tế này, Thứ trưởng có thể cho biết Bộ đã hoàn thiện hệ thống phần mềm xét tuyển để hỗ trợ các trường chưa?
Ông BVG: Năm nay có hai nhóm xét tuyển khu vực phía bắc và phía nam. Hiện nay phần mềm xét tuyển nhóm đã hoàn thiện. Trong thời gian qua, các trường trong và ngoài nhóm cũng như đội phụ trách tuyển sinh của Bộ đã chạy thử giống như thật. Đây là cách bảo đảm cho các trường có nhiều cơ hội làm quen để khi thực hiện xét tuyển chính thức diễn ra thật sự an toàn.
PV: Thưa Thứ trưởng, bao giờ Bộ sẽ công bố điểm sàn ĐH?
Ông BVG: Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phân tích phổ điểm. Dự kiến đến ngày 12-7, Hội đồng điểm sàn sẽ họp để công bố điểm sàn ĐH năm nay.
Nói chung là phải có phổ điểm cụ thể thì chúng ta mới đánh giá toàn diện được kết quả điểm thi năm nay, cũng như định ra được điểm sàn để từ đó các trường xác định được điểm chuẩn phục vụ việc xét tuyển. Tôi đoán đồ thị điểm thi năm nay sẽ không dốc, thuận lợi cho các trường xét tuyển.
PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng!