Mong đồng hành nhiều hơn để dân ổn định

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình trọng điểm ven sông Hồng (Hà Nội) đang được đẩy nhanh với nhiều cơ chế hỗ trợ đặc thù.

Nhiều đề xuất, kiến nghị được nêu tại hội nghị.
Nhiều đề xuất, kiến nghị được nêu tại hội nghị.

Tại phường Hồng Hà, hai dự án cầu Trần Hưng Đạo và Tứ Liên đã thu hồi gần 338 nghìn m² đất, khiến 580 hộ dân phải rời nơi ở cũ. Cuộc di dân lịch sử đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm sinh kế, ổn định đời sống lâu dài cho bà con. Dọc đường Vạn Kiếp, ngõ 310 Nghi Tàm…, nhiều ngôi nhà cách đây gần một tháng còn nguyên vẹn, giờ chỉ còn lại những mảng tường. Sắt thép, gạch ngói ngổn ngang khắp nơi… Với nhiều gia đình, đó là nơi lưu giữ ký ức, là thành quả chắt chiu của cả đời người.

Ngổn ngang trăm mối...

Các khu tái định cư tại xã Thư Lâm đang được hoàn thiện để đón người dân về sinh sống. Hơn 400 lô đất nền đã được bàn giao thực địa. Khu vực này có hệ thống giao thông, hạ tầng xã hội tương đối đồng bộ với trường học từ mầm non đến THPT, cùng Bệnh viện Bắc Thăng Long và mạng lưới y tế cơ sở. Dẫu vậy, chuyển đến địa bàn mới, cảm giác chông chênh, lo lắng về tương lai là điều khó tránh khỏi.

Bà Kim Ngọc, hộ dân di dời phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo cho biết, sau khi bàn giao mặt bằng, nhiều gia đình vẫn phải thuê trọ tạm thời, công việc và sinh hoạt bị đảo lộn, phát sinh không ít khó khăn. Điều người dân đặc biệt quan tâm lúc này là sớm được cấp phép xây dựng, bảo đảm cung cấp điện, nước và xử lý đồng bộ các hạng mục kỹ thuật còn vướng mắc để xây nhà.

Nhiều hộ dân cũng bày tỏ tâm lý vừa lo lắng, vừa kỳ vọng khi chuyển từ trung tâm thành phố về nơi ở mới tại Thư Lâm. Một trong những nội dung được nhiều người dân kiến nghị là việc xác định mốc giới thực địa. Hiện việc cắm cọc hoặc sơn đánh dấu trên vỉa hè chưa đủ rõ ràng, dễ phát sinh tranh chấp khi xây dựng sau này. Các hộ đề nghị chính quyền hỗ trợ xây tường bao thấp hoặc mốc giới bằng gạch để phân định ranh đất thống nhất. Bà Chu Quốc Thái, hơn 70 tuổi cho biết, nơi ở mới có không gian trong lành, phù hợp người lớn tuổi. Tuy nhiên, bà mong địa phương sớm hoàn tất việc giải phóng mặt bằng tại các ô đất đã phân cho dân, tránh tình trạng vẫn còn canh tác hoa màu khiến việc bàn giao thực địa bị chậm trễ. Bà cũng kiến nghị chính quyền địa phương sớm xây dựng mốc giới, tường phân định ranh đất giữa các hộ để hạn chế tranh chấp sau này.

72.jpg
Người dân đi nhận đất tại thực địa.

Linh hoạt hỗ trợ cho dân

Sáng 16/5, tại hội nghị đối thoại, hướng dẫn thủ tục hành chính, chính quyền phường Hồng Hà và xã Thư Lâm khẳng định quyết tâm tháo gỡ các vướng mắc phát sinh với tinh thần linh hoạt, đồng hành. Ông Lê Hồng Thắng, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà cho biết, để tạo thuận lợi tối đa cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng khi chuyển đến nơi ở mới tại xã Thư Lâm, chính quyền hai địa phương đã thống nhất cơ chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai và xây dựng. Theo đó, phường Hồng Hà sẽ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng của người dân, đồng thời bố trí cán bộ có chuyên môn hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ “đúng và đủ”, rà soát các điều kiện cần thiết trước khi chuyển sang xã Thư Lâm xử lý. Quy trình được thiết kế theo hướng tinh gọn, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Xác định việc đón các hộ dân tái định cư phục vụ dự án cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm trước người dân, ông Lại Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Thư Lâm cho biết, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác hoàn thiện hạ tầng, rà soát từng phần việc để bảo đảm đủ điều kiện bàn giao đất đúng tiến độ. Đến nay, xã đã ban hành 434 quyết định giao đất cho 411 thửa và cơ bản hoàn thành bàn giao thực địa cho các hộ dân.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ người dân, ông Phạm Trọng La bày tỏ: Cứ đúng quy định mà làm thì rất dễ, nhưng nếu áp dụng máy móc sẽ khó tháo gỡ hết những vướng mắc thực tế. Cái khó là phải vừa bảo đảm “làm cho đúng”, vừa linh hoạt tạo thuận lợi giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và thực sự yên tâm coi đây là quê hương mới của mình.

Theo ông Cường, do các khu đất trước đây được quy hoạch làm đất đấu giá nên hệ thống điện hạ ngầm, nước sạch, cây xanh và chiếu sáng đã được đầu tư tương đối đồng bộ. Tuy nhiên, khi chuyển sang phục vụ tái định cư, địa phương vẫn phải tiếp tục điều chỉnh, bổ sung nhiều hạng mục để phù hợp với thực tế mới. Cùng với việc chủ động phối hợp các đơn vị điện, nước, viễn thông để bảo đảm dịch vụ thiết yếu, xã cũng công khai số điện thoại cán bộ phụ trách để kịp thời hỗ trợ người dân.

Được biết, cán bộ phường Hồng Hà và xã Thư Lâm cũng chủ động làm thêm ngoài giờ để kịp thời hỗ trợ cho người dân tái định cư. Ông Phạm Trọng La, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thư Lâm động viên: Việc chuyển từ khu vực nội đô sang nơi ở mới chắc chắn khiến nhiều gia đình lo lắng về công việc, sinh kế và môi trường sống. Tuy nhiên, Thư Lâm cũng có nhiều dư địa phát triển khi hàng loạt dự án hạ tầng, đô thị, công nghiệp đang được triển khai. Bên cạnh đó, địa phương còn có làng nghề gỗ Vân Hà với nhiều cơ sở sản xuất, dịch vụ đang cần lao động. Chúng tôi kỳ vọng những thay đổi này sẽ mở ra thêm cơ hội việc làm, kinh doanh và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.