Đảo chiều

Những “kỳ phùng địch thủ” bất ngờ tuyên bố về khả năng bắt tay hòa giải; những niềm hy vọng mong manh cho hòa bình bỗng chốc tan thành mây khói; những bí mật tại các vùng đất xa xôi đã được dần hé lộ… Theo đó, những tuyên bố bất ngờ dẫn ta liên tục trải qua các cung bậc buồn vui, hy vọng và thất vọng.

Đảo chiều

1.Nga và Mỹ thảo luận khả năng nối lại đối thoại về ổn định chiến lược, nhân chuyến thăm Mỹ của Thứ trưởng Ngoại giao Nga X.Ri-áp-cốp (S.Ryabkov). Phát biểu ý kiến sau cuộc hội đàm với quyền Thứ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà T.San-nơn (T.Shannon), Thứ trưởng Ri-áp-cốp đánh giá cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ rất hữu ích, hai bên đã đạt được sự hiểu biết lẫn nhau trong một loạt vấn đề song phương.

Đề cập triển vọng bình thường hóa quan hệ song phương, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ri-áp-cốp cho rằng, hai nước cần giải quyết dứt điểm những “yếu tố gây khó chịu nghiêm trọng” đã nảy sinh dưới thời cựu Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma (B.Obama). Tháng 12-2016, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma đã áp đặt trừng phạt đối với chín trường đại học, các công ty và cá nhân Nga, trong đó có Tổng cục Tình báo quốc phòng (GRU) và Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) với lý do cáo buộc Nga “can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ” và “gây áp lực với các nhà ngoại giao Mỹ” đang làm việc tại Nga. Mỹ cũng quyết định trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga, và thậm chí tịch biên trụ sở cơ quan ngoại giao Nga tại Mỹ.

2. Ứng cử viên Mun Chê In (Moon Jae-In) giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 9-5. Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Mun Chê In thuộc đảng Dân chủ tự do đã giành được 41,08% số phiếu bầu, bỏ xa ứng cử viên về thứ hai Hông Chun Pi-ô (Hoong Joon-pyo) của đảng Hàn Quốc tự do với 24,03% số phiếu ủng hộ. Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc thông báo, lễ nhậm chức của ông Mun Chê In diễn ra tại Quốc hội sáng 10-5. Ông đã đề cử Tỉnh trưởng tỉnh Nam Giê-ôn-la (Jeolla) Li Nắc Y-on (Lee Nak-yon) là Thủ tướng mới của Hàn Quốc.

Lãnh đạo nhiều nước đã chúc mừng chiến thắng của ông Mun Chê In và bày tỏ mong muốn hợp tác với chính quyền mới của Hàn Quốc. Các nhà lãnh đạo Mỹ nhận định Tổng thống đắc cử Mun Chê In sẽ mang lại cho Hàn Quốc “sức mạnh và khí lực mới”. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng phản ứng tích cực với chỉ số chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) tăng 16,71 điểm chỉ trong 15 phút đầu tiên giao dịch.

3. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã có những phát hiện bất ngờ về khoảng trống không gian trên sao Thổ. Sau hai chuyến thám hiểm đầu tiên, tàu không gian không người lái Cassini đã gửi về thông tin gây bất ngờ rằng khoảng không gian chưa từng được thăm dò giữa sao Thổ và các vành đai của hành tinh này thực chất là “một khoảng trống rỗng mênh mông”.

Quản lý Dự án Cassini thuộc NASA E.Mai-dơ (E.Maize) cho biết, ở khu vực giữa sao Thổ và các vành đai của nó thậm chí không có cả bụi không gian. Bản thân các vành đai của sao Thổ cấu tạo từ các phân tử băng và mảnh vỡ không gian di chuyển liên tục ở tốc độ cao. Khoảng cách giữa các vành đai và bầu khí quyển của sao Thổ khoảng 2.400 km. Theo kế hoạch, tàu Cassini sẽ tiến hành 22 lần thám hiểm vùng không gian giữa sao Thổ và vòng vành đai, sau đó sẽ tự hủy vào tháng 9 tới.

Đảo chiều ảnh 1

4. Truyền thông Mi-an-ma (Myanmar) đưa tin hoạt động khai quật khảo cổ thị quốc Pyu (gồm ba thành phố cổ của Mi-an-ma) mới đây là nhằm hướng tới việc tiếp tục phát triển du lịch theo kế hoạch bảo tồn di sản văn hóa. Ba thành phố cổ Han-lin (Hanlin), Bê-ích-tha-no (Beikthano) và Xri Kê-xtra (Sri Kestra), được Tổ chức Giáo dục, Văn hóa và Khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO) xếp hạng di sản thế giới vào năm 2014.

Chính quyền ba thành phố này đang tiến hành khai quật từng phần đối với các khu khảo cổ và nhiều công trình vẫn còn nguyên dấu tích của các kinh thành xưa, các tòa tháp mộ bằng gạch tôn nghiêm nơi quàn thi hài các phật tử sau khi viên tịch. Đây là nơi ghi dấu ấn của vương quốc Pyu từng phát triển phồn thịnh trong hơn 1000 năm (từ năm 200 trước Công nguyên đến năm 900 sau Công nguyên).