Đánh bom gây thương vong lớn ở Philippines

Ngày 3/12, một vụ đánh bom xảy ra trong khuôn viên Đại học bang Mindanao của Philippines làm ít nhất bốn người chết và 50 người bị thương. Vụ nổ nhằm vào đám đông đang tham gia lễ cầu nguyện theo nghi thức của người Công giáo, gióng hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực nguy hiểm liên quan tôn giáo, tín ngưỡng.
0:00 / 0:00
0:00
Quân đội Philippines tăng cường tuần tra tại khu vực miền nam. Ảnh: AFP
Quân đội Philippines tăng cường tuần tra tại khu vực miền nam. Ảnh: AFP

Bạo lực gia tăng

Vụ đánh bom xảy ra bên trong cơ sở giáo dục thể chất của Đại học bang Mindanao, thành phố Marawi, miền nam Philippines. Cảnh sát địa phương cho biết, vụ nổ xảy ra vào lúc 7 giờ sáng khi các sinh viên và giáo viên đang tập trung tham gia lễ cầu nguyện theo nghi thức của người Công giáo. Theo Thiếu tướng Gabriel Viray, Tư lệnh Sư đoàn bộ binh số 1 của Lục quân Philippines, trong số người thiệt mạng có ba nữ và một nam. Chuẩn tướng Allan Cruz Nobleza, Giám đốc Sở Cảnh sát vùng Bangsamoro cho biết, lực lượng an ninh đang điều tra loại thiết bị gây nổ được sử dụng cho vụ việc bạo lực này.

Vụ đánh bom tại Marawi xảy ra sau khi quân đội Philippines mở các chiến dịch tiêu diệt nhiều phần tử khủng bố thuộc các nhóm ủng hộ tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền nam, trong đó có một thủ lĩnh của nhóm vũ trang Dawlah Islamiya-Maute bị tiêu diệt trong chiến dịch ở Lanao del Sur ngày 3/12. Tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Romeo Brawner cho rằng có khả năng vụ nổ ở Đại học bang Mindanao là một hành động trả thù.

Ngay sau đó, IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom nhằm vào một đám đông người Công giáo. Trên kênh Telegram, IS tuyên bố những chiến binh của Caliphate (Khalifah - một thể chế nhà nước Hồi giáo) đã kích nổ một thiết bị tại một cuộc tụ tập lớn của những người Công giáo ở thành phố Marawi. Thành phố Marawi từng bị các tay súng thánh chiến Hồi giáo cực đoan kiểm soát trong khoảng năm tháng vào năm 2017.

Tăng cường an ninh

Trong bối cảnh bạo lực gia tăng, Philippines đã tăng cường lực lượng cảnh sát và quân đội để củng cố an ninh ở miền nam và Thủ đô Manila. Tổng thống Philippines, Ferdinand Marcos Jr đã kịch liệt lên án vụ đánh bom, coi đây là “hành động vô nghĩa và tàn ác”, cho rằng các phần tử khủng bố nước ngoài đứng sau vụ việc đau lòng này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Gilberto Teodoro khẳng định, lực lượng hành pháp sẽ đưa những kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố ra chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bộ trưởng Teodoro cho biết, có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy có yếu tố khủng bố từ nước ngoài trong vụ đánh bom, nhưng không nêu chi tiết trong thời gian chờ đợi kết quả điều tra chính thức của lực lượng an ninh.

Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines, ông Emmanuel Peralta cho biết, nhiều mảnh vỡ của một khẩu súng cối có cỡ nòng 60 mm đã được thu thập tại hiện trường. Ông Peralta nhấn mạnh, lực lượng cảnh sát ở bang Mindanao và vùng Thủ đô Manila đã được đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ, các điểm kiểm tra an ninh siết chặt giám sát nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cũng tăng cường kiểm tra các tàu thuyền trước khi khởi hành từ các cảng.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh miền tây Mindanao, Trung tướng William Gonzales nêu rõ, quân đội Philippines đang tiến hành chiến dịch quy mô lớn nhằm truy lùng các nhóm khủng bố hoặc các đối tượng tình nghi thực hiện vụ đánh bom. Trong khi đó, Cảnh sát trưởng khu vực Bangsamoro trên đảo Mindanao, ông Allan Nobleza cho biết, nhà chức trách đang thẩm vấn một số đối tượng tình nghi, trong bối cảnh cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Danh tính các nghi phạm bị thẩm vấn chưa được tiết lộ.

Đại học bang Mindanao lên án vụ tấn công cũng như bày tỏ sự đau buồn và chia sẻ tinh thần đoàn kết với gia đình các nạn nhân. Giới chức quản lý trường đã quyết định đóng cửa các lớp học cho đến khi có thông báo mới và triển khai thêm nhân viên an ninh để bảo vệ khuôn viên trường. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington lên án vụ đánh bom trường học, khẳng định Mỹ sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ và sát cánh với Philippines ngăn chặn các hành động khủng bố và bạo lực.