Cuối năm, bề bộn lo toan

QUÃNG hai tháng gần hết năm cũ, bước sang năm mới, dồn nén và cấp tập nhiều thứ chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, có thể xem như một khoảng thời gian đặc biệt thử tài các cá nhân lãnh đạo, đơn vị quản lý, điều hành, quản trị xã hội ở cấp cơ sở.
0:00 / 0:00
0:00

Nhiều thứ dồn dịch, chen lấn cùng lúc, những công việc họp hành tổng kết cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên tục, căng thẳng. Nhưng đó chỉ là một phần bận rộn của chính quyền các xã, phường, quận, huyện, so trăm nghìn vạn thứ nảy sinh ngoài xã hội.

Nào những sự đi lại, đường sá, vé tàu, xe trong bối cảnh chung ngày càng đông đúc, vội vã, dễ phát sinh thêm ùn tắc, ùn ứ kéo dài. Nào thiết kế, triển khai các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật đón xuân cho nhân dân được thụ hưởng. Không thể thiếu phòng chống cháy, nổ ở khu dân cư, chợ, nơi vui chơi giải trí. Rồi phòng ngừa tội phạm, trộm cắp, lừa đảo…, cũng thường phát sinh vào dịp cuối năm, nhất là trong cảnh khó khăn chung. Cả nhu cầu đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo, công nhân lao động, đối tượng chính sách…

Rất nhiều hoạt động, công việc, trong đó nhiều việc là chung của cả xã hội, vận hành theo cung-cầu của thị trường; theo hoạt động của các đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, phương tiện; theo sự rà soát của các tổ chức xã hội; theo nhu cầu, nguyện vọng của các thành phần dân cư, đối tượng chính sách… Nhưng cơ bản mọi việc đều có liên quan đến công tác quản lý, đòi hỏi cao ở đội ngũ quản lý, lãnh đạo các cấp cơ sở. Bình thường vốn đã cao, nay còn đòi hỏi cao hơn, liên tục hơn. Cụ thể như trong cùng một thời điểm, đội ngũ này vừa rà soát, kiểm tra, ngăn chặn hàng gian, hàng giả; lại vừa theo dõi giá cả bảo đảm minh bạch, theo quy định pháp luật. Rồi lo trang trí đường phố, các hoạt động lớn ở không gian công cộng, các hình thức vui chơi đón Tết cho dân; cũng vừa tăng cường lực lượng, túc trực phòng ngừa tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông do va chạm, say bia, rượu. Thêm quản lý hoạt động đông đúc, sôi động ở các chợ hoa xuân, hội chợ cuối năm, đồng thời chống lấn chiếm vỉa hè, lề đường…

"Ngồn ngộn" những nhiệm vụ, công tác đối với lực lượng cán bộ, nhân viên địa phương, địa bàn cơ sở mà số lượng vẫn chỉ có chừng ấy, không thể tăng thêm được như "lao động thời vụ".

Thế nghĩa là mỗi người phải làm việc bằng hai, từ lãnh đạo cao nhất đến các bộ phận nhân viên, kỹ thuật. Và không chỉ ở sức lực, mà còn gấp đôi, gấp ba ở tư duy tổ chức, quản lý, liên lạc, giám sát, phối hợp để kịp thời giải quyết những sự cố phát sinh, những hiện tượng bất thường.

Đặc biệt những sự vụ cần xử lý nhanh, giải quyết sớm, tránh để ảnh hưởng rộng, gây tác động dây chuyền đến những hoạt động xã hội khác. Lo cho dân, phục vụ dân khi việc nhiều, người ít nhất là vào dịp cuối năm, thể hiện trong quản lý, điều hành đời sống xã hội cơ sở trong giai đoạn "nhạy cảm" này, cần lắm ý thức trách nhiệm công vụ rành mạch và hành động quyết đoán, chủ động hơn hẳn mọi khi như thế!