Công viên hoa tulip tại Hà Lan

Từ ngày 22-3, Công viên Keukenhof, nơi được ví như một trong những vườn hoa mùa xuân đẹp nhất thế giới, nằm ở thị trấn nhỏ Lisse, phía tây Hà Lan đã mở cửa để công chúng tham quan.

Du khách tham quan Công viên Keukenhof. Ảnh: DUTCH DAFFODILS
Du khách tham quan Công viên Keukenhof. Ảnh: DUTCH DAFFODILS

Keukenhof có nghĩa là “Khu vườn bếp” vì tại đây từng trồng rất nhiều loại thảo mộc thường sử dụng trong nhà bếp của chủ vườn là Bá tước Jacqueline. Đến năm 1949, Thị trưởng của thị trấn khi đó đã quy hoạch khu vườn thành Công viên Keukenhof với mục đích ban đầu là tạo một không gian triển lãm để người trồng hoa địa phương và châu Âu có thể trưng bày các sản phẩm của họ, từ đó thúc đẩy xuất khẩu hoa tulip Hà Lan. Cũng từ đây, công viên này được mở cửa để công chúng tham quan.

Kể từ năm 1950 đến nay, hàng triệu bông hoa tulip đã được các công nhân trồng hoàn toàn bằng phương pháp thủ công truyền thống trong khuôn viên công viên, tạo thành một vườn hoa lộng lẫy chung quanh hồ nước của lâu đài Keukenhof. Hình ảnh lãng mạn của khu vườn tulip rộng lớn này đã được nhiều nhiếp ảnh gia lưu lại và quen thuộc đến nỗi hãng công nghệ Microsoft (Mỹ) chọn làm một trong những hình nền mặc định trên màn hình Windows. Khu vườn lãng mạn này cũng là nơi chứng kiến khoảnh khắc cầu hôn đầy thiêng liêng của nhiều cặp đôi đến từ nhiều nước trên thế giới.

Mỗi năm, ban tổ chức sẽ thiết kế các khu vực theo cùng một phong cách để làm chủ đề chính cho Công viên Keukenhof. Năm nay, chủ đề của Công viên là “Sự lãng mạn từ những bông hoa”. Theo chủ đề chính này, tám khu vườn nhỏ đã được xây dựng. Trong số đó, “Vườn của thần tình yêu” có điểm nhấn là “cánh cổng cầu hôn” với những khóm hoa mầu đỏ và trắng.

Năm nay, ban tổ chức cũng mở một khu vực sinh hoạt ngoài trời. Ngoài ra, còn có một vườn hoa tương tác cho khách du lịch có thể tự thiết kế những đóa hoa theo phong cách của riêng mình, tạo điểm nhấn vui vẻ và sáng tạo. Trong khuôn viên rộng đến 32 ha của công viên còn có rất nhiều khu vực tổ chức các hoạt động nghệ thuật hay sân vườn để trẻ em vui chơi.