Chuyển từ ứng phó sang phục hồi bền vững

Mức độ khốc liệt của thiên tai chỉ có thể dự báo được phần nào, trong khi thực tế xảy ra, nhiều khi, còn ngoài sự hình dung của con người. Chính vì thế, việc chuyển hướng từ ứng phó đơn thuần sang tăng cường khả năng chống chịu, chủ động phục hồi bền vững được cho là giải pháp quan trọng để giảm thiểu thiệt hại bởi thiên tai, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khó lường.

Lễ khánh thành đường cộng đồng mới tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Đại sứ quán Australia
Lễ khánh thành đường cộng đồng mới tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Đại sứ quán Australia

Đây là thông điệp quan trọng từ dự án Ứng phó khẩn cấp và phục hồi sớm bao trùm sau hậu quả cơn bão số 10 và 11 năm 2025 do Chính phủ Australia và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) hỗ trợ thực hiện tại tỉnh Thái Nguyên. Có 20 ngôi nhà an toàn trước thiên tai được xây mới, 100 ngôi nhà được sửa chữa trong khuôn khổ chương trình. Bên cạnh đó, 1.340 hộ gia đình đã nhận được hỗ trợ bằng tiền mặt, bốn công trình hạ tầng cộng đồng như đường giao thông đã được xây dựng và một số hoạt động hỗ trợ 10 hợp tác xã địa phương đang được tích cực triển khai.

Một trong số các công trình hạ tầng cộng đồng đáng kể là tuyến đường mới dài 300m, phục vụ khoảng 200 hộ gia đình trong quá trình sản xuất tại gần 3 ha đất nông nghiệp ở xóm Bến Đò, phường Linh Sơn. Tuyến đường được cải thiện giúp tăng cường kết nối và khả năng tiếp cận sinh kế tại địa phương. Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ áo phao, phao và thuyền đúc nguyên khối bằng chất liệu composite có độ bền cao cho nhiều đội xung kích phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Phục hồi theo hướng tăng cường khả năng chống chịu không đơn thuần là xây dựng lại những gì đã mất. Đây còn là cơ hội để giảm thiểu rủi ro trong tương lai và tăng cường năng lực của cộng đồng trong việc chống chịu với thiên tai. Những kết quả tại Thái Nguyên cho thấy những gì có thể đạt được khi có sự hỗ trợ quốc tế kịp thời, kết hợp với sự chỉ đạo mạnh mẽ của các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của các cộng đồng bị ảnh hưởng”.

Bà Francesca Nardini
Phó Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam