Ngọc trai mabé có đặc điểm là hình bán cầu, màu sắc đa dạng, giá thành cao hơn ngọc trai nước ngọt, xê dịch từ 2,5 đến 30 triệu đồng/viên. Các vùng đầm, vịnh ở tỉnh Khánh Hòa được cho là rất thích hợp để nuôi trồng loại trai lấy ngọc này.
Kế thừa thành công ban đầu đồng thời khẳng định sự tin tưởng vào đối tác Việt Nam cùng chung tầm nhìn về phát triển bền vững, ACIAR tiếp tục triển khai Dự án Hỗ trợ phát triển ngành ngọc trai mabé tại Khánh Hòa, dự kiến bắt đầu từ tháng 1/2027.
Được biết, Dự án tập trung cải thiện các hệ thống sản xuất giống, ương và nuôi thương phẩm; nâng cao kỹ năng chế biến sau thu hoạch; phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng từ ngọc trai và vỏ trai; đồng thời nâng cao hiểu biết và khả năng tiếp cận thị trường cho nông dân. Dự án cũng sẽ xem xét tính bền vững về mặt môi trường và các rủi ro liên quan khí hậu để định hướng mở rộng ngành một cách có trách nhiệm. Thông qua nghiên cứu thử nghiệm công nghệ và thị trường, dự án sẽ tạo nền tảng giúp phát triển các mô hình sinh kế liên quan ngọc trai mabé sang các vùng ven biển khác của Việt Nam.
Song song với dự án nói trên, ACIAR cũng thông tin về Dự án Fish Tech Plus: Xây dựng năng lực cho các nước tiểu vùng sông Mekong, trong đó có Việt Nam, thực hiện các giải pháp kỹ thuật thủy sản trong các chương trình phát triển sông. Dự án được bắt đầu ngay từ tháng 8 này, với mục tiêu giúp phát triển sông bền vững và bao trùm tại tiểu vùng Mekong thông qua nghiên cứu, giáo dục và trình diễn các
cơ sở hạ tầng thân thiện với cá.
Kể từ năm 1993, ACIAR đã đầu tư cho khoảng 280 dự án nghiên cứu tập trung vào Việt Nam hoặc có liên quan Việt Nam, đồng thời cấp 130 suất học bổng theo học sau đại học và tham gia các chương trình đào tạo tại Australia cho công dân Việt Nam. Bằng cách kết nối khoa học chuyên ngành của hai nước với nhiều đối tác ở cả khu vực công và tư, các dự án nói trên không chỉ hỗ trợ sinh kế bền vững mà đồng thời giúp đưa ra các quyết định tốt hơn về quản lý tài nguyên, phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu tại Việt Nam.