1 Nguy cơ nước Anh rời khỏi “mái nhà chung châu Âu” đang được các nhà lãnh đạo nước này cảnh báo mạnh mẽ trong bối cảnh cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU của Anh chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra. Trong một biểu hiện về sự đoàn kết liên đảng chưa từng thấy, Thủ tướng Đ.Ca-mê-rôn (D.Cameron) đã cùng tham gia với các chính khách hàng đầu của Công đảng đối lập, đảng Dân chủ Tự do và đảng Xanh để thuyết phục cử tri bỏ phiếu ở lại EU.
Thủ tướng Đ.Ca-mê-rôn khẳng định: Bỏ phiếu rời EU sẽ không khác nào hành động kích nổ trái bom đặt dưới nền kinh tế Vương quốc Anh, khiến nước Anh đối mặt với một thời kỳ suy thoái, những năm tháng bất ổn và thương mại đi xuống. Ông cũng chỉ trích phe vận động rời khỏi EU đã đưa ra những con số thống kê chỉ nhằm phục vụ mục tiêu của mình mà không quan tâm đến tương lai của người dân, cũng như không đưa ra được bất cứ kế hoạch kinh tế nào cho nước Anh sau khi rời EU. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ Anh rời khỏi EU đã bất ngờ vượt lên trên tỷ lệ ủng hộ ở lại, và đây là một thách thức lớn cho Thủ tướng Ca-mê-rôn khi ngày trưng cầu ý dân đang tới gần.
2 Đưa Nga xích lại gần không gian kinh tế châu Âu nhằm hướng tới hình thành một khu vực kinh tế chung là điều mà nữ Thủ tướng Đức A.Méc-ken (A.Merkel) mong muốn. Phát biểu tại Đại hội đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU), Thủ tướng Méc-ken cho biết bà ủng hộ việc thành lập một khu vực kinh tế chung từ Li-xbon (Lisbon, Bồ Đào Nha) đến Vla-đi-vô-xtốc (Vladivostok, Nga). Bà Méc-ken cũng nhắc lại quan điểm “sẵn sàng chấm dứt ngay lập tức các biện pháp trừng phạt Nga” nếu thỏa thuận hòa bình Min-xcơ (Minsk) được thực thi.
Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Ph.Xtai-mai-ơ (F.Steinmeier) cũng nêu khả năng từng bước bãi bỏ các biện pháp trừng phạt Nga nếu đạt được tiến bộ trong việc giải quyết tình hình ở khu vực xung đột Đôn-bát (Donbass), U-crai-na (Ukraine). Theo Bộ trưởng Ngoại giao Đức, không ai mong muốn phá hủy nền kinh tế Nga, vì chắc chắn điều đó không mang lại lợi ích gì cho an ninh ở châu Âu.
3 Trong khi đó, những diễn biến trên chính trường Bra-xin (Brazil) lại đang khiến dư luận xã hội đất nước này “dậy sóng”. Tổng thống đang bị Quốc hội tạm đình chỉ chức vụ Đ.Rút-xép (Dilma Rousseff) lại đang khiến Chính phủ lâm thời lo ngại, khi cơ hội quay trở lại quyền lực của bà đã được đặt ra (nếu được các nghị sĩ Thượng viện ủng hộ trong lần bỏ phiếu sắp tới).
Tổng thống Đ.Rút-xép đã phải tạm rời bỏ cương vị, vì những cáo buộc dính dáng đến vụ bê bối tham nhũng Petrobras. Nhưng, đến lúc này, chính những người công kích và đòi truất phế bà cũng đã lộ những bàn tay “nhúng chàm”. Ngày 7-6, bốn gương mặt chính trị cao cấp đã bị bắt khẩn cấp, bao gồm cả Chủ tịch Thượng viện E.Cu-nha (E.Cunha), Chủ tịch Hạ viện R.Can-hê-i-rốt (R.Calheiros), cựu Tổng thống G.Xác-nây (J.Sarney) và cựu Bộ trưởng Kế hoạch R.Giu-xa (R.Juca).
Có những luồng dư luận cho rằng việc “truất phế” Đ.Rút-xép là âm mưu nhằm ngăn cản quá trình điều tra vụ Petrobras. Và dù đúng thế hay không, chính trường Bra-xin vẫn đang bộc lộ sự bế tắc, trong một cái vòng luẩn quẩn.
4 Một tin vui trong lĩnh vực âm nhạc là sau nhiều năm, các thành viên ban nhạc pop ABBA của Thụy Điển lại vừa cùng nhau đứng trên sân khấu trong một buổi tiệc nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập nhóm. Đây là lần hội ngộ thứ hai của ban nhạc này trong năm nay, sau lần họ xuất hiện tại buổi khai trương một nhà hàng lấy chủ đề về ABBA ở thủ đô Thụy Điển, mang tên bài hát nổi tiếng của nhóm: Mamma Mia!.
ABBA là một trong những ban nhạc thành công nhất trong lịch sử âm nhạc. Tên của ban nhạc do tập hợp các chữ đầu tên của bốn thành viên tạo thành. Tính đến nay, ABBA đã bán được gần 370 triệu đĩa trên toàn cầu. Cả nhóm đã không cùng nhau biểu diễn trong buổi hòa nhạc nào kể từ năm 1986.