So với cùng kỳ năm 2025, số ca bệnh tăng 56% và số nội trú tăng gấp hai lần. Trên cả nước, số liệu giám sát dịch tễ cho thấy, bệnh tay chân miệng vẫn đang lưu hành tại hầu hết các địa phương.
Theo các chuyên gia, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus thuộc nhóm Enterovirus gây ra, thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh hoặc các bề mặt, đồ vật bị nhiễm virus. Bệnh có thể xảy ra quanh năm nhưng sẽ gia tăng mạnh vào hai thời điểm trong năm là khoảng tháng 3-5 và tháng 9-11. Đây là thời gian trẻ quay trở lại nhà trẻ, trường học sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán và nghỉ hè, do đó nguy cơ mắc bệnh thường tăng cao hơn.
Dù phần lớn trường hợp mắc tay chân miệng diễn biến nhẹ, các bác sĩ cảnh báo không nên chủ quan vì bệnh lây lan nhanh. Một số trẻ có thể chuyển nặng nhanh, gây biến chứng nguy hiểm (như viêm não, viêm màng não và viêm cơ tim), nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Hiện nay, bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, phòng bệnh vẫn là giải pháp hiệu quả nhất. Các chuyên gia khuyến cáo, các trường học và bậc cha mẹ cần thực hiện tốt nguyên tắc “3 sạch”: Ăn uống sạch; Rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày; Vệ sinh - khử khuẩn đồ chơi, sàn nhà, vật dụng.
Việc phát hiện sớm ca bệnh giữ vai trò then chốt. Trường hợp trẻ dấu hiệu sốt, loét miệng hoặc xuất hiện nốt phỏng ở lòng bàn tay, bàn chân, bậc cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám ngay. Nếu trẻ mắc bệnh phải nghỉ học ở nhà, không cho phép đi đến các khu vui chơi, đi bơi... tránh lây lan cho các trẻ khác.
Phía ngành y tế, cần tiếp tục tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý ổ dịch kịp thời và đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh tại cộng đồng, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục mầm non và nhóm trẻ gia đình ■