Cẩn trọng khi thể hiện hình ảnh quốc kỳ

Bạn đọc viết:

Vũ Thị Minh Hằng (quận Hà Đông, Hà Nội)

Những ngày qua, trong xã hội có trào lưu vẽ cờ Tổ quốc lên mái nhà như một hành động thể hiện lòng yêu nước trước thềm Quốc khánh 2/9.

Hưởng ứng làn sóng này, không ít cá nhân và nhất là các bạn trẻ đã dán, vẽ quốc kỳ lên nhiều vị trí khác như cánh cổng, tường nhà và trên phương tiện di chuyển cá nhân. Từ đó, những hình ảnh về lá cờ đỏ sao vàng đã tiếp tục lan truyền rộng rãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Đây là một trào lưu rất đáng hoan nghênh, cho thấy tinh thần dân tộc của cộng đồng và đặc biệt là trong giới trẻ thông qua những hành động đơn giản, góp phần lan tỏa hình ảnh đại đoàn kết toàn dân ra cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, quốc kỳ là biểu tượng thiêng liêng, tượng trưng cho cả đất nước. Vì vậy, việc trang hoàng tài sản cá nhân với lá quốc kỳ cần thực hiện một cách cẩn trọng, không chỉ ở khâu chọn lựa vị trí, chất liệu phù hợp, mà còn phải bảo đảm bền vững theo thời gian, không bị xâm phạm, làm vấy bẩn hay phai mờ, nhếch nhác.

Theo quy định về việc sử dụng quốc kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng có những quy chuẩn nhất định. Nếu không tuân thủ đúng, thì việc trang trí nêu trên hoàn toàn có thể trở thành hành động thiếu tôn trọng, thậm chí bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng để xuyên tạc, bóp méo sự thật. Cũng có một thực tế là dù Hiến pháp và các văn bản pháp luật đã quy định rõ việc treo quốc kỳ, nhưng thực tế là đối với các hình thức vẽ, sơn, dán… lại chưa được hướng dẫn rõ ràng. Vì vậy, bên cạnh việc đánh giá thế nào là trang trí cờ

Tổ quốc “đúng chuẩn” đối với từng trường hợp riêng lẻ, còn phải dựa vào kiến thức, ý thức của cộng đồng, sự hướng dẫn của chính quyền và các cơ quan chức năng về văn hóa, lịch sử...

Mong rằng, trào lưu đầy tự hào của người dân Việt Nam - tôn vinh cờ Tổ quốc những ngày qua sẽ tiếp tục được lan tỏa với sự cẩn trọng cao nhất, bảo đảm yếu tố thẩm mỹ, văn hóa, thể hiện sự trân trọng, niềm tự hào, tránh sự cẩu thả, nhếch nhác gây phản cảm, phản tác dụng.