Bước chuyển tư duy ứng phó siêu El Nino

El Nino đã hình thành và được dự báo tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, tiếp nối sang đầu năm 2027, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng kéo dài, thiếu hụt lượng mưa theo mùa, suy giảm nguồn nước, dẫn đến hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng. 

Hạn hán kỷ lục cấp 4 tại Ninh Thuận (cũ) do chịu ảnh hưởng của đợt El Nino hồi năm 2020. Ảnh: Thành Đạt
Hạn hán kỷ lục cấp 4 tại Ninh Thuận (cũ) do chịu ảnh hưởng của đợt El Nino hồi năm 2020. Ảnh: Thành Đạt

Điều quan trọng nhất lúc này là tận dụng tối đa khoảng thời gian còn lại của mùa mưa để tích trữ nguồn nước, hoàn thiện các kịch bản ứng phó và chuẩn bị sẵn sàng cho những diễn biến cực đoan có thể xảy ra. Nhìn dài hạn, một yếu tố mang tính quyết định, chính là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi tư duy, từ “ứng phó” sang “chủ động thích ứng” với biến đổi khí hậu. Đó cũng là tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong cuộc làm việc mới đây với bộ, ngành liên quan về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu.

Nông nghiệp Việt Nam với bài toán thích ứng biến đổi khí hậu

Chuyển từ "dự báo hiện tượng" sang "cảnh báo tác động"

Thiên tai đi qua, tình người ở lại

Thế giới sau hồi chuông báo động

Ưu tiên bảo đảm an ninh nguồn nước

Có thể bạn quan tâm