“Tác động mềm” tích cực

Một cán bộ ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Hòa Bình vừa tâm sự, chia sẻ trên facebook cá nhân ý tưởng đáng quan tâm: Đóng góp, cung cấp các loại sách báo phù hợp cho các trại cai nghiện, để trại viên tại đây có thêm cửa sổ văn hóa, thông tin, góp phần giảm đi những hạn chế nhất định trong đời sống tinh thần khi vật vã đấu tranh gột rửa những lầm lỗi. Đồng thời, đó sẽ là sự hỗ trợ với các cán bộ quản lý, y tế, an ninh… khi hằng ngày chật vật giúp trại viên chống lại những hệ lụy của tệ nạn xã hội. Chia sẻ này cũng cho biết, tại hai cơ sở cai nghiện 1 và 2 trên địa bàn tỉnh này, đã có thư viện cho cán bộ và trại viên những số sách báo c&ogra

Ý nguyện tốt đẹp trên, nếu được hưởng ứng sẽ có hiệu quả cho công tác cai nghiện, tu dưỡng đạo đức của những người từng sa ngã vào tệ nạn. Tất nhiên, quyết định phải là sự tự nguyện và “độ thấm” của người đọc, khả năng tổ chức việc đọc sách báo tại các trại. Nhưng trước hết, rất cần “đầu vào” phù hợp để có nguồn sách báo cho những “địa chỉ đặc biệt” như thế sử dụng.

Nhìn rộng ra, có nhiều “địa chỉ đặc biệt” khác cũng rất đáng quan tâm, hỗ trợ về mặt tinh thần, về sinh hoạt văn hóa, như các trại giam, trại giáo dưỡng… Thực tế là đã có một số hoạt động cũng nhằm hướng tới động viên, chia sẻ với những con người lầm lỗi một thời, và đạt được hiệu quả đáng khích lệ. Như việc vận động phạm nhân đặt bút viết những lá thư, viết những tự truyện, hồi ức…, xuất phát từ ý tưởng tích cực của một nhà văn làm công tác xuất bản trong ngành công an. Đó chính là một cách mà các phạm nhân có thể nhìn lại để ngẫm nghĩ, để hối lỗi, để thanh lọc mình hơn và nuôi dưỡng những suy nghĩ hướng thiện. Nhiều trại đã hưởng ứng, nhiều phạm nhân đã vượt qua mặc cảm, cầm bút kể chuyện, tâm sự, nhiều sản phẩm từ đó đã được chọn lọc in thành sách và chia sẻ niềm xúc động đến nhiều người trong xã hội. Hoặc một ý tưởng của một nhà thơ lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam cũng đang nằm ở mức độ dự định nhưng cũng rất nhân văn là tổ chức cho các nhà văn, nhà thơ đến thực tế trại giam, đọc thơ cho phạm nhân nghe. Rồi phong trào sinh hoạt - hội diễn văn nghệ tại nhiều trại giam theo chủ trương của ngành công an, văn hóa - thể thao và du lịch đang được triển khai, cũng là cách làm cần cổ vũ như một hình thức giáo dục giàu tính văn hóa và đạo đức.

Cùng với những ý tưởng như thế, và sự tự nguyện đồng hành trong xã hội, nếu có thể trở thành những chương trình, chính sách mới của các ngành liên quan như công an, văn hóa, lao động - xã hội… thì sẽ có thêm những “tác động mềm” tích cực và nhiều hy vọng lạc quan hơn cho con đường trở về làm lại cuộc đời, hòa nhập xã hội của nhiều người từng sa ngã, lầm lỗi.