Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Lê Minh Hải, Đào Thị Kim Liên (Vĩnh Phúc); Lê Đình Tiến (Hưng Yên); Phan Thành Minh (Lâm Đồng); Phạm Ánh (Bình Định); Phan Thị Anh Thư (Cần Thơ); Nguyễn Thị Loan (Hà Nội); Võ Thanh Kỳ (Quảng Ngãi); Vũ Huế (Đồng Nai); Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương); Dương Phương Toại (Quảng Ninh); Nguyễn Hưởng (Bắc Giang); Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng); Nguyễn Anh Đào (Thái Nguyên); Nguyễn Đình Xán (Phú Thọ); Lê Đình Thực (Thanh Hóa); Ninh Đức Hậu (Ninh Bình)…

Trong tuần, Báo nhận được nhiều thư góp ý của bạn đọc và cộng tác viên trên cả nước. Từ hộp thư doantribao@gmail.com, phamanhthu@gmail.com,... các bạn chia sẻ chung quanh bài “Tự chủ trong giáo dục đại học” đăng trang 2 số 27 (3-7-2016). Các bạn tâm sự: Từ nhiều năm nay, dường như năm nào ngành Giáo dục và Đào tạo cũng có những sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh từ việc thi cử cho đến nội dung giảng dạy, trong đó có giảng dạy đại học, nhưng đến nay vẫn chưa hết lúng túng, khiến học sinh hoang mang, lo lắng. Chúng tôi được biết, một trong những nguyên nhân hạn chế của hệ thống giáo dục đại học nước ta là do thiếu sự liên kết chặt chẽ của nhà trường đối với doanh nghiệp, chưa nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp nói riêng, thị trường lao động nói chung, thành ra nội dung đào tạo cứ luẩn quẩn, lạc hậu. Hệ lụy này dẫn đến nạn thất nghiệp tràn lan của sinh viên mới tốt nghiệp đại học.

Mặt khác, quyền tự chủ của trường đại học dù đã được thừa nhận từ gần 10 năm nay nhưng chưa có chuyển biến đáng kể, một phần do những vướng mắc về cơ chế, nhưng một phần quan trọng khác là do các trường chưa đủ năng lực và thiếu sự sẵn sàng. Đã vậy, xu hướng thương mại hóa giáo dục phát triển, trong khi chất lượng nguồn nhân lực đào tạo ra ngày càng thấp, v.v.

Từ những khuyến nghị trong bài “Tự chủ trong giáo dục đại học” mà tác giả đưa ra, chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng, nhà quản lý giáo dục cùng toàn xã hội chung tay góp sức để lấy lại niềm tin đối với giáo dục đại học trước những đòi hỏi mới của thời kỳ hội nhập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, cổ vũ, khích lệ của quý bạn đọc, cộng tác viên và mong được tiếp nhận thường xuyên ý kiến góp ý, phê bình báo. Mọi ý kiến xin gửi về: Ban Nhân Dân cuối tuần (Báo Nhân Dân), 71 Hàng Trống – Hà Nội. Điện thoại: 04.38257872. Email: nhandancuoituan@nhandan.org.vn