Chống kích động thù hận
Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, chính phủ nước này sẽ siết chặt và bổ sung các biện pháp chống kích động thù hận, nhằm bảo vệ các cộng đồng dân cư và xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận sau vụ xả súng nhằm vào cộng đồng người Do Thái ngày 14/12 vừa qua. Trong đó, chính phủ nỗ lực thúc đẩy gói dự luật nhằm chống lại các hành vi, phát ngôn kích động thù hận.
Tại buổi họp báo ngày 22/12, Thủ tướng Albanese thông báo, dự kiến được trình lên Quốc hội đầu năm 2026, dự luật sẽ tăng mức phạt hình sự hiện hành đối với hành vi phát ngôn kích động thù hận, đưa động cơ thù hận thành yếu tố khi tuyên án và trao quyền cho Bộ trưởng Nội vụ hủy bỏ thị thực của người nào có hành vi phát ngôn kích động thù hận, cổ vũ bạo lực.
Trong cuộc họp nội các cùng ngày, Thủ tướng Albanese nêu rõ, các biện pháp pháp lý đang được xem xét gồm: Thiết lập các tội danh nghiêm trọng hơn đối với hành vi kích động thù hận; cổ vũ bạo lực nhằm vào các nhóm được pháp luật bảo vệ; tăng mức hình phạt đối với các tội danh liên quan phát ngôn kích động thù hận, cổ vũ bạo lực hoặc phá hoại tài sản của các nhóm này; đưa động cơ thù hận thành tình tiết tăng nặng trong xét xử tội phạm.
Chính phủ Australia cũng lập danh sách các “tổ chức thù hận” bị cấm, quy định việc tham gia các tổ chức này bị coi là “tội hình sự”; xem xét hình sự hóa hành vi phỉ báng chủng tộc và cổ vũ chủ nghĩa thượng đẳng chủng tộc. Bộ trưởng Nội vụ được giao quyền hủy thị thực đối với những cá nhân có hành vi phỉ báng, phát ngôn thù hận, cổ vũ bạo lực, trưng bày biểu tượng thù hận hoặc có liên hệ với các tổ chức khủng bố hay nhóm thù hận bị cấm. Australia cũng sẽ cấm nhập khẩu các tài liệu cực đoan và biểu tượng thù hận.
Ngoài ra, một tội danh hình sự nghiêm trọng mới sẽ được bổ sung vào luật đối với người có hành vi gây ảnh hưởng và “cực đoan hóa” trẻ em. Mọi hành vi xúi giục trẻ em thực hiện bạo lực nhằm vào các nhóm được bảo vệ hoặc tài sản của họ sẽ phải đối mặt các mức xử phạt nghiêm khắc hơn.
Cùng ngày, bang Victoria công bố kế hoạch chống chủ nghĩa cực đoan và bài Do Thái. Kế hoạch gồm 5 điểm, trong đó nổi bật là việc tăng cường kiểm soát việc thực hiện luật chống phỉ báng trên không gian mạng, thông qua việc yêu cầu các nền tảng xã hội, diễn đàn và trang tin cung cấp danh tính của những người có phát ngôn phỉ báng.
Siết chặt kiểm soát súng
Trong kế hoạch chống chủ nghĩa cực đoan, bang Victoria cũng cam kết tăng cường kiểm soát súng và xây dựng các phương án để hạn chế việc cấp phép sử dụng súng không giới hạn, cho phép sử dụng thông tin tình báo trong khi xem xét cấp phép sử dụng súng.
Victoria là bang thứ hai tại Australia tăng cường các biện pháp chống cực đoan. Trước đó, ngay sau vụ xả súng, bang New South Wales đã công bố nhiều biện pháp bảo đảm an toàn cho cộng đồng người Do Thái và hạn chế các hành vi thù hận, chia rẽ sắc tộc. Bang đông dân nhất của Australia này cũng nỗ lực thúc đẩy thông qua luật kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn.
Trong phiên họp khẩn cấp ngày 22/12, Hạ viện bang New South Wales đã thông qua dự luật về kiểm soát súng nghiêm ngặt, cấm trưng bày các biểu tượng khủng bố và hạn chế các cuộc biểu tình. Dự luật do chính phủ thúc đẩy và nhận được sự ủng hộ từ đảng Tự do đối lập tại bang New South Wales, tiếp tục được trình lên Thượng viện thông qua.
Theo luật mới, số lượng súng mà một cá nhân được phép sở hữu ở New South Wales sẽ bị giới hạn ở mức 4 khẩu, có những ngoại lệ nghiêm ngặt dành cho nông dân và những người đi săn bắn thể thao, nhưng nhiều nhất chỉ 10 khẩu. Cơ chế kháng cáo dành cho những cá nhân bị thu hồi giấy phép sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn. Ngoài ra, luật cũng cấm các cuộc biểu tình ở nơi công cộng, cấm sử dụng cờ của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS)...
Australia đã siết chặt luật kiểm soát súng sau vụ xả súng ở Port Arthur năm 1996 khiến 35 người thiệt mạng. Chính phủ liên bang cũng đã cam kết thực hiện cải cách, bao gồm kiểm soát súng chặt chẽ hơn và kế hoạch thu mua súng từ người dân. Hôm 19/12, Chính phủ Australia thông báo tài trợ một chương trình thu mua súng trên toàn quốc để hoàn trả tiền cho những người sở hữu súng giao nộp các loại súng dư thừa, súng mới bị cấm hoặc súng bất hợp pháp theo dự luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn đang được thúc đẩy. Đây được xem là biện pháp kiểm soát súng mạnh nhất kể từ năm 1996.