Ngày xuân thêm ấm

Tết Bính Ngọ 2026, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi gần 6.000 tỷ đồng để triển khai đồng loạt các hoạt động chăm lo cho người dân, tập trung hỗ trợ các hộ khó khăn, công nhân và người lao động trên địa bàn.

Người dân sắm Tết tại siêu thị mini 0 đồng của Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”.
Người dân sắm Tết tại siêu thị mini 0 đồng của Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”.

Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị đồng hành tổ chức đã mang đến nhiều niềm vui cho đông đảo người dân, công nhân, lao động khó khăn. Không chỉ thong thả dạo chơi, chụp hình lưu niệm tại góc phố ngày Tết rực rỡ sắc hoa, người dân còn được tranh tài thi gói bánh chưng, bánh tét, thử sách với trò chơi dân gian, vui hội hoa xuân và cùng tham gia bữa cơm đại đoàn kết. Điểm nhấn của ngày hội là chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” với sự chung tay của các đoàn thể và doanh nghiệp.

Theo đó, 15 nghìn hộ gia đình cận nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được tặng phiếu mua hàng trị giá 400 nghìn đồng để tự lựa chọn các nhu yếu phẩm và món ngon dịp Tết. Đợt đầu, gần 4.000 suất mua sắm “0 đồng” đã được triển khai tại ba cụm siêu thị ở Công viên nước Đầm Sen (phường Bình Thới), phường Phú Lợi và phường Bà Rịa. Bánh kẹo Tết, gạo dầu, gia vị, thực phẩm khô hay nhu yếu phẩm đều được các doanh nghiệp tham gia mô hình siêu thị đặc biệt này trợ giá để người dân có thêm nhiều món quà thiết thực.

Hơn 11 nghìn suất còn lại được phân bổ tại 47 cửa hàng Co.op Food trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc di chuyển, chọn lựa hàng hóa Tết của những người được thụ hưởng chương trình. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cùng với các hoạt động cấp thành phố, chương trình “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” còn được tổ chức đồng loạt tại 168 xã, phường, đặc khu và lan tỏa đến từng khu dân cư với mục tiêu triển khai theo hướng trọng tâm, thực chất và toàn diện.

Trước đó, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ cho đoàn viên công đoàn, người lao động với chủ đề: “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”. Năm nay, Liên đoàn phân bổ 15 nghìn suất (2 triệu đồng/suất) cho đoàn viên, người lao động trực tiếp hoặc có thân nhân trong gia đình bị ảnh hưởng do bão, lũ tại các tỉnh miền trung để san sẻ phần nào khó khăn với những trường hợp cần hỗ trợ dịp Tết đến, xuân về. Cùng với đó là 528 vé máy bay đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết năm 2026 trên chuyến bay chặng Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội và Vinh vào ngày 12/2. Ngoài ra, đơn vị này còn tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa xuân” tặng 800 vé đưa công nhân về quê đón Tết vào ngày 14/2 cho đoàn viên công đoàn, người lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Tết Nguyên đán năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dành hơn 339 tỷ đồng để chăm lo cho người có công. Thành phố cũng tặng quà Tết cho 214.430 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn, với mức 2 triệu đồng/người. Quà Tết gửi đến các đối tượng chính sách và an sinh xã hội do xã, phường, đặc khu quản lý sẽ dao động từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng/suất. Thành phố còn tổ chức các đoàn lãnh đạo đi thăm và tặng quà 672 cá nhân tiêu biểu tại 168 xã, phường và đặc khu Côn Đảo.