Theo Reuters, sự ra đi của ông không chỉ khép lại một chương hào hùng của “kỷ nguyên tươi đẹp” ("La Dolce Vita") mà còn đánh dấu sự chuyển giao hoàn toàn của một thương hiệu di sản sang guồng quay của tài chính hiện đại.
Sinh ra ở vùng Lombardy, miền bắc Italy, Valentino sớm bộc lộ niềm đam mê thời trang từ những bộ phim điện ảnh. Năm 1950, ông đến Paris học nghề tại các nhà mốt nổi tiếng và tiếp thu gu thẩm mỹ tinh tế của thời trang Pháp. Năm 1959, ông trở về Rome mở xưởng may đầu tiên. Chỉ một năm sau, ông chính thức ra mắt thương hiệu mang tên mình và nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự sang trọng, nữ tính. Trang phục của ông được biết đến rộng rãi bởi sắc đỏ đặc trưng, thường gọi là "Rosso Valentino", một mầu đỏ quyền lực, luôn xuất hiện trong hầu hết các bộ sưu tập suốt hơn 50 năm sự nghiệp. Những chiếc váy của Valentino đã vượt ra khỏi biên giới Italy để đến với các ngôi sao, người nổi tiếng như Jackie Kennedy, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Julia Roberts hay Anne Hathaway. Theo ABC News, những bộ váy của Valentino không chỉ là trang phục, chúng là “tấm vé thông hành” vào giới thượng lưu, giúp người mặc trông trẻ hơn, giàu có hơn và quyền lực hơn.
Là người có tư duy nhạy bén và thức thời, năm 1998, Valentino đã bán công ty cho một tập đoàn Italy khác với giá khoảng 300 triệu USD và rồi sau đó nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống. Thương hiệu Valentino ngày nay không còn là câu chuyện của một cá nhân, mà là tài sản chiến lược trên bàn cờ mua bán và sáp nhập của ngành xa xỉ thế giới. Hiện nay, công ty được kiểm soát bởi MFI Luxury, trong đó Quỹ đầu tư Mayhoola (Qatar) nắm 70% và Tập đoàn xa xỉ Pháp Kering nắm 30%.
Sự ra đi của Valentino diễn ra chỉ vài tháng sau khi một tượng đài khác là Giorgio Armani qua đời (tháng 9/2025). Giới phân tích nhận định, đây là dấu chấm hết cho thế hệ những nhà thiết kế Italy tiên phong, những người mà tên tuổi của họ thật sự định hình bản sắc thương hiệu chứ không phải các hội đồng quản trị hay bộ máy marketing. Cái chết của Valentino Garavani đánh dấu một chương kết cho thời kỳ hoàng kim của haute couture truyền thống, nhưng tên tuổi và sắc đỏ đặc trưng của ông sẽ tiếp tục hiện diện trên các sàn diễn và trong lòng những người yêu thời trang.
- Theo CNN, tại lễ trao giải Oscar, những bộ trang phục Valentino đẹp mắt qua các năm không đếm xuể, như đầm đính cườm của Jane Fonda năm 1981, váy đen trắng Julia Roberts mặc năm 2001, đầm caftan xanh bạc hà dành cho Jennifer Lopez năm 2003. Những năm gần đây, các ngôi sao trẻ Zendaya, Carey Mulligan và Gemma Chan nằm trong số những sao mặc đẹp tại Oscar nhờ đầm của Valentino.
- Gần sáu thập kỷ hoạt động, Valentino không chỉ tạo dựng danh tiếng là một nhà thiết kế có khả năng sáng tạo không giới hạn mà còn xây dựng thành công một doanh nghiệp xa xỉ mang tầm vóc toàn cầu. Sự nghiệp của ông không chỉ đóng khung trong trang phục mà còn sản xuất các phụ kiện như kính râm, đồ da, đồ trang sức, nước hoa. Theo ước tính, khi qua đời, Valentino Garavani sở hữu khối tài sản ròng khoảng 1,5 tỷ USD, thuộc nhóm số ít nhà thiết kế thời trang đạt ngưỡng tỷ phú.
- Giờ đây, di sản của Valentino được tiếp quản bởi Giám đốc sáng tạo Alessandro Michele, vận hành trong một guồng máy tập đoàn toàn cầu với các mục tiêu lợi nhuận và tăng trưởng khắt khe. Alessandro Michele tại Valentino là chủ đề được quan tâm và nhận nhiều đánh giá trái chiều từ công chúng. Nhiều người nhìn nhận tích cực về các bộ sưu tập, song không ít người cho rằng ông nên mở thương hiệu riêng để có thể toàn quyền thể hiện thế giới quan cá nhân và không bị sức ép của giới chủ.