Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lập doanh thu kỷ lục

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dù giá vé máy bay ở mức cao nhưng trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng khách tham quan các điểm du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 4,3 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch ước đạt tới 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Khu vực trang trí trước chợ Bến Thành thu hút nhiều người đến chụp ảnh trong dịp Tết Bính Ngọ.
Khu vực trang trí trước chợ Bến Thành thu hút nhiều người đến chụp ảnh trong dịp Tết Bính Ngọ.

Vượt qua áp lực giá vé máy bay chạm trần, ngành du lịch thành phố vừa khép lại kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 với những con số bùng nổ. Không chỉ thắng lớn về doanh thu, đây còn là năm ghi dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ sang xu hướng du lịch tại chỗ (staycation). Các hoạt động du lịch, văn hóa lễ hội đầu năm được tổ chức đồng bộ trên địa bàn góp phần tạo không khí phấn khởi, sôi động, lan tỏa hình ảnh điểm đến hấp dẫn trong những ngày đầu năm mới.

Trong 9 ngày nghỉ lễ (từ 14/2 đến ngày 22/2), lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch bùng nổ. Riêng khách quốc tế đạt 170 nghìn lượt, tăng 51,7%, công suất phòng ước đạt khoảng 75%, tăng 10%. Như vậy, mỗi ngày của kỳ nghỉ Tết, ngành du lịch thu về khoảng 1.350 tỷ đồng. Đây là mức kỷ lục so với các địa phương trên cả nước, đặc biệt sau khi thành phố mở rộng không gian hành chính với những điểm du lịch biển phổ biến như Vũng Tàu, Hồ Tràm.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ Tết kéo dài tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham gia các chuyến du lịch từ ngắn đến dài ngày, chi tiêu nhiều hơn. Trong bối cảnh giá vé máy bay các trục trọng điểm tiệm cận mức trần, thay vì những chuyến đi xa tốn kém, người dân đã chọn "ăn Tết trong lòng đô thị". Nắm bắt tâm lý này, các doanh nghiệp lữ hành đã nhanh chóng tập trung vào sản phẩm cá nhân hóa, tour đêm và trải nghiệm văn hóa bản địa để thu hút khách.

Tại khu vực trung tâm thành phố, Đường hoa Tết Bính Ngọ tại đường Nguyễn Huệ tiếp tục là điểm nhấn tiêu biểu, thu hút đông đảo người dân và du khách đến chụp ảnh và trải nghiệm không khí xuân đặc trưng. Đánh dấu 23 năm tổ chức, đường hoa Tết đã đón tổng cộng hơn 26 triệu lượt khách. Bên cạnh đó, Hội hoa xuân tại Công viên Tao Đàn, quảng trường chợ Bến Thành hay chợ hoa xuân “Trên bến, dưới thuyền” tại tuyến đường Nguyễn Văn Của - Bình Đông, Lễ hội đường sách Tết trên tuyến đường Lê Lợi tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Sức thu hút của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh còn lan tỏa mạnh mẽ sang các vùng lân cận và các đơn vị hành chính mới. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, các khu vực biển Hồ Tràm, Hồ Cốc, Long Hải ghi nhận tình trạng kín phòng trong các ngày cao điểm do lượng đổ về bằng đường bộ. Tại Bình Dương, khu du lịch Đại Nam và các làng nghề sinh thái trở thành lựa chọn ưu tiên cho các nhóm gia đình ngắn ngày. Tại đặc khu Côn Đảo, với chủ đề “Côn Đảo - Vững bước tương lai”, không gian hoa xuân và ẩm thực đã tạo nên một kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp, thu hút lượng lớn khách quốc tế và khách trung lưu.

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 kết thúc trong sự an toàn, văn minh, không xảy ra tình trạng chèo kéo khách. Việc nâng cấp đồng bộ chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm từ cấp phường, xã đến đặc khu đã tạo đà tâm lý hứng khởi cho cả doanh nghiệp lẫn du khách. Với doanh thu kỷ lục ngay đầu năm mới, thành phố tiếp tục cho thấy vai trò trung tâm thu hút và phân bổ dòng khách lớn của cả nước, tạo đà tích cực cho ngành "kinh tế xanh" trong năm 2026.