Bức ảnh do các phi hành gia của nhiệm vụ Artemis II gửi về cho thấy hình ảnh “hành tinh xanh” lấp lánh trên nền không gian.
Trí nhớ địa lý siêu việt
Một sinh viên đến từ Trung Quốc đã thể hiện kỹ năng và trí nhớ địa lý siêu việt bằng khả năng nhận diện toàn bộ các quốc gia châu Âu trong chưa đầy 1 phút. Jonathan Feather Ruggles, 20 tuổi, đã lập kỷ lục về thời gian nhanh nhất khi xác định và gõ tên tất cả các quốc gia châu Âu trên bản đồ bằng ứng dụng Sporcle. Anh hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong 45,85 giây.
Thiết bị đeo đo mức độ căng thẳng qua da
Các nhà khoa học tại Viện Vật lý bán dẫn Siberia (thuộc Viện hàn lâm Khoa học Nga) vừa đăng ký bằng sáng chế cho một thiết bị đeo có khả năng đo mức độ căng thẳng thông qua da người. Thiết bị được gắn trực tiếp lên cánh tay hoặc cổ tay, hoạt động bằng cách phân tích nồng độ cortisol và các chỉ dấu stress có trong mồ hôi.
Nghiên cứu giúp thuốc bớt đắng
Các nhà khoa học tại Trường đại học Hebrew (Israel) đang phát triển giải pháp nhằm làm dịu vị đắng trong thực phẩm và dược phẩm, qua đó mở ra triển vọng sản xuất thuốc dễ sử dụng hơn và hỗ trợ điều trị một số bệnh lý. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng cơ sở dữ liệu gồm hơn 2.200 phân tử có vị đắng và các thụ thể liên quan, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích, dự đoán vị đắng của hợp chất mà không cần thử trực tiếp.
Bức họa Ấn Độ lập kỷ lục đấu giá
Một bức tranh sơn dầu (trong ảnh) của danh họa Ấn Độ thế kỷ 19 Raja Ravi Varma đã được bán với giá kỷ lục 17,9 triệu USD tại phiên đấu giá ở Mumbai, trở thành tác phẩm nghệ thuật hiện đại Ấn Độ đắt nhất từng bán đấu giá trên toàn cầu. Nhà đấu giá Saffronart cho biết, tác phẩm “Yashoda and Krishna” đạt mức giá vượt xa ước tính ban đầu từ 8,6 triệu đến 12,9 triệu USD.